Chỉ một quả khế chua mà cả mùa đông chẳng lo bé bị viêm phổi. Mẹ hãy copy ngay công thức này nhé!

Châu Anh 2017-12-30 19:00
- Mùa lạnh, bé thường bị viêm phổi khiến các bà mẹ rất lo lắng, vì căn bệnh này khiến bé mệt mỏi và nhiều khi phải năm viện dài ngày.

Mới đây, một bà mẹ đã chia sẻ bài thuốc bổ phổi cho con từ khế chua, đường phèn. Ngay lập tức, đã có hàng ngàn bà mẹ chia sẻ để học hỏi. Theo chia sẻ của người mẹ này: “Các mẹ chỉ cần dùng vài nguyên liệu rẻ tiền là có thể giúp cho phổi của bé khỏe mạnh, cả mùa đông không lo viêm phổi, đau ốm gì”.

Bà mẹ này chia sẻ công thức như sau:

Vị thuốc

500g quả khế chua chín, 200g lá húng quế (nhánh có cả hoa bên trên cho tác dụng tốt nhất) và 200, 250g đường phèn.

Chỉ một quả khế chua mà cả mùa đông chẳng lo bé bị viêm phổi. Mẹ hãy copy ngay công thức này nhé!

Hướng dẫn cách chế biến bài thuốc

- Quả khế chua rửa sạch rồi ép lấy nước.

- Lá húng quế, hoa trên nhánh húng quế đem giã nát, cho thêm 30ml nước vào, sau đó lọc lấy nước, bỏ bã.

- Đổ nước ép khế chua và nước lá húng quế với nhau, cho thêm đường phèn rồi chưng cách thủy khoảng 1 giờ (nếu chưng được lâu hơn nữa thì càng tốt). Nếm thử nếu vẫn còn chua so với trẻ thì cho thêm đường phèn vào đến khi vừa khẩu vị thì thôi.

- Cho hỗn hợp nước khế chua, lá húng quế và đường phèn vào lọ thủy tinh, để trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần.

Trong đời sống, khế là loại quả dân dã dễ gặp trong vườn nhà của nhiều gia đình, nhất là các gia đình ở thôn quê. Khế kết hợp với đường phèn là hai thứ nguyên liệu dễ kiếm, khá rẻ tiền nhưng lại vô cùng tốt cho sức khỏe và được ông bà ta truyền lại qua nhiều kinh nghiệm dân gian.

Theo ThS. BS Trần Quốc Hùng (Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội): “Khế chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng như các loại đường, chất xơ, vitamin B, C rất tốt cho cơ thể. Các bộ phận khác của khế như hoa, lá, rễ, thân… đều có tính dược lý rất cao và trị được nhiều căn bệnh khác nhau. Mặc dù có nhiều mẹo để sử dụng quả khế như ép lấy nước uống, giã nát lá đắp lên vết thương, sao qua và sắc nước uống nhưng dùng khế chua ngâm đường phèn vẫn là cách tốt nhất được nhiều người sử dụng với công dụng là bổ phổi cho trẻ em”.

Chỉ một quả khế chua mà cả mùa đông chẳng lo bé bị viêm phổi. Mẹ hãy copy ngay công thức này nhé!

Theo BS Hùng, hiện nay các bà mẹ chia sẻ rất nhiều bài thuốc dân gian khác nhau dùng cho con, nhưng cần phải nhớ rằng, với những bài thuốc này phải sử dụng lâu dài mới có tác dụng.

“Riêng với bài thuốc khế chua đường phèn, các mẹ cần cho con uống liên tục 1 – 2 tháng thì phổi mới thông, trao đổi khí và hô hấp mới tốt hẳn được. Chứ không phải mới cho con uống 1 – 2 tuần thấy hiệu quả rồi tự ý ngưng là không thể có hiệu quả lâu dài”.

Tuy nhiên, một điều rất chú ý, đó là bài thuốc này chỉ được sử dụng với trẻ trên 6 tháng tuổi, vì khế chua có thể làm rối loạn tiêu hóa khiến bé bị tiêu chảy. Bài thước này không chỉ tốt với trẻ đang bệnh, đang ho hay đang có đờm mà mẹ cho bé uống lúc nào cũng tốt. Cứ đến mùa đông hay mùa mưa nhiều, làm cho con uống liên tục 1-2 tháng rất tốt, sử dụng mang tính dự phòng cao.

Về cách sử dụng hiệu quả, BS Hùng khuyên: “Mẹ nên cho bé uống đều đặn mỗi ngày 2 lần, bé 6-8 tháng tuổi mỗi lần 1,5 muỗng café, bé từ 9 tháng đến 1 tuổi: uống lần 2 muỗng café, bé trên 1 tuổi uống lần 3 muỗng cafe. Nếu sau một thời gian uống bé hết ho, mẹ vẫn có thể tiếp tục cho bé uồng tiếp, nhất là trong những ngày mùa đông lạnh vì bài thuốc này sẽ giúp phổi bé khỏe hơn, hô hấp tốt hơn và ngăn ngừa bệnh hiệu quả”.

Bên cạnh việc tin dùng bài thuốc dân gian, các bà mẹ còn cần hiểu biết về căn bệnh viêm phổi  và phòng ngừa cho bé yêu hiệu quả.

Thời tiết lạnh, đặc biệt là thời tiết khắc nghiệt là điều kiện rất thuận lợi cho vi khuẩn và virus có trong không khí tồn tại lâu dài. Đây chính là nguyên nhân bệnh viêm phổi phổ biến trong các trường hợp. Những vi khuẩn và virus có trong không khí khi con người hít phải chúng sẽ nhanh chóng xâm nhập vào đường hô hấp, bám vào niêm mạc, nhân lên, tiết ra độc tố (vi khuẩn), phá hủy tế bào đường hô hấp (virus) và gây bệnh.

Chỉ một quả khế chua mà cả mùa đông chẳng lo bé bị viêm phổi. Mẹ hãy copy ngay công thức này nhé!

“Để phòng viêm phổi ở trẻ em, nếu có điều kiện nên tiêm phòng thêm một số vacxin như vacxin HIB (phòng tránh viêm phổi và viêm màng não do vi khuẩn H.influenzae typ B gây ra), vaccin phòng viêm phổi do vi khuẩn phế cầu… Đảm bảo chế độ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng cách ăn đủ bữa, đủ chất, đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Cho trẻ ăn uống đủ chất, đủ lượng. Không để trẻ còi xương, suy dinh dưỡng. Không để trẻ mắc bệnh về đường tiêu hóa, đặc biệt là bệnh tiêu chảy là biện pháp phòng tránh viêm phổi hiệu quả nhất”, BS Hùng khuyên.

Cần phát hiện sớm trẻ bị viêm đường hô hấp trên như ho, sốt, sổ mũi, khò khè, tiêu chảy và đưa đến cơ sở y tế nơi gần nhất để được khám và điều trị, tốt nhất là đưa bé đến bác sĩ chuyên khoa nhi. Tuyệt đối không tự ý cho bé uống kháng sinh.

Châu Anh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngô Diệc Phàm và loạt mỹ nam 'thân bại danh liệt' vì bê bối