Bí mật đằng sau dáng nằm ngủ bá đạo nhất của bé yêu!

Châu Anh 2017-11-07 06:45
- Còn gì hạnh phúc hơn với các bà mẹ bỉm sữa được ngồi ngắm bé yêu của mình ngủ say giấc.

Mới đây, trên một diễn đàn dành cho mẹ và bé, một bà mẹ trẻ đã băn khoăn đặt dấu hỏi về tư thế ngủ đặc biệt của con mình. Ngay lập tức, dòng chia sẻ đã nhận được những sự chú ý của các bà mẹ bỉm sữa. Thì ra, dáng ngủ bá đạo này gặp ở rất nhiều bé.

Bí mật đằng sau dáng nằm ngủ bá đạo nhất của bé yêu!

Bí mật đằng sau dáng nằm ngủ bá đạo nhất của bé yêu!

Bí mật đằng sau dáng nằm ngủ bá đạo nhất của bé yêu!

Bí mật đằng sau dáng nằm ngủ bá đạo nhất của bé yêu!

(Ảnh tổng hợp từ Facebook)

 Theo BS Nhi Khoa Vũ Thị Hạnh (Bệnh viện Nhi TW), đây là tư thế ngủ rất đặc trưng của các em bé từ 0-6 tháng tuổi.

"Chúng ta có thể thấy em bé nằm đầu nghiêng sang bên, thậm chí gần như vuông góc với người. Người lớn sẽ lo lắng không biết tư thế này có gây khó chịu cho bé hay không. Nhưng các mẹ bỉm sữa có thể yên tâm, bởi trẻ chỉ có thể nằm im ngủ một cách ngon lành khi ở tư thế thoải mái nhất.

Việc bé nằm nghiêng sẽ giúp bé ít bị sặc sữa hơn là nằm đầu ngửa thẳng vì nếu bé có bú quá no trước khi ngủ, sữa bị ọc lên sẽ tự chảy ra ngoài. Đầu bé ngửa ra cũng khiến bé dễ thở hơn". 

Bí mật đằng sau dáng nằm ngủ bá đạo nhất của bé yêu!

Bí mật đằng sau dáng nằm ngủ bá đạo nhất của bé yêu!

Tuy nhiên, BS Hạnh lưu ý, các mẹ cần để ý cho bé nghiêng hai bên đầu đều nhau để không gặp phải tình trạng "bẹp đầu". Việc nằm nghiêng cũng có thể ảnh hưởng đến hình dáng tai của trẻ sau này. Thời gian dài năm nghiêng sẽ làm cho vòng tai của trẻ chịu chèn ép làm thay đổi hình dạng tai. Điều này, mẹ nên đặc biệt chú ý.

Một số bà mẹ còn truyền tai nhau cho rằng, những bé có tư thế ngủ này thường rất tự tin, lạc quan và thỏa mãn với cuộc sống. Bé có tính cách nhẹ nhàng, điềm tĩnh giải quyết mọi vấn đề.  

Để con có giấc ngủ thoải mái, mẹ cứ để cho con tự do cử động, thay đổi theo ý thích, nằm ngửa, nằm nghiêng. Với các bé sơ sinh, mẹ có thể không cần cho con dùng gối đầu, hoặc chỉ dùng một, hai lớp khăn xô mỏng là được, để tránh ảnh hưởng đến cột sống của bé. 

Các chuyên gia y tế khuyến cáo nằm sấp là phương án kém an toàn nhất với trẻ dưới 6 tháng tuổi bởi nó sẽ gây ra nguy cơ tử vong cao cho trẻ vì ngạt thở. Đầu trẻ khá to, lực ở cổ không đủ, khi lật dễ bị gối, khăn chặn lại gây ra nghẹt thở, nguy hại đến tính mạng.

Châu Anh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em à, hãy đón nhận người đến sau khi trái tim đủ lành lặn