Bé 2 tuổi bị bệnh trĩ, bác sĩ cảnh báo sai lầm tai hại khi cho con ăn nhiều mẹ Việt mắc phải

2018-11-20 06:30
- Thấy trong phân con có máu, mẹ Tráng Tráng vội vã đưa con trai 2 tuổi đến bệnh viện kiểm tra. Nghe bác sĩ nói, bà mẹ choáng váng khi biết, con mới 2 tuổi nhưng đã bị trĩ chỉ vì sai lầm tai hại của mình.

Bé Tráng Tráng 2 tuổi, được mẹ chăm sóc ở nhà, chưa đi lớp. Mẹ của Tráng Tráng hy vọng cậu bé lớn lên sẽ cao lớn như một nam thần tượng của cô. Tuy nhiên chiều cao của bố cậu bé lại không được cao cho lắm, bố Tráng Tráng chỉ cao 1m7. Mẹ Tráng Tráng cho rằng, gen di truyền không tốt sẽ ảnh hưởng đến chiều cao tương lai của cậu bé. Mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, người mẹ lại vô cùng xấu hổ, đặc biệt là cậu bé nhà hàng xóm lại có vẻ cao và khỏe mạnh hơn dù ít hơn Tráng Tráng 3 tháng tuổi.

Để con trai không thua kém bạn bè ngay từ thời điểm xuất phát, mẹ Tráng Tráng quyết định bổ sung dinh dưỡng thật nhiều cho cậu bé, cô đặc biệt chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho Tráng Tráng mỗi ngày. Cô thường nghiền canxi cho vào sữa của Tráng Tráng để con trai uống.

Bé 2 tuổi bị bệnh trĩ, bác sĩ cảnh báo sai lầm tai hại khi cho con ăn nhiều mẹ Việt mắc phải

Mẹ Tráng Tráng nghiền canxi cho vào sữa cho con con uống với hi vọng con trai sẽ cao lớn. Ảnh minh họa

Nhìn con uống sữa mỗi ngày, mẹ Tráng Tráng nuôi hy vọng và mường tượng tương lai con trai sẽ cao 1m8. Kết quả chưa đến nửa năm, mỗi lần Tráng Tráng đi vệ sinh đều tỏ ra rất khó khăn. Phân thường rất thô ráp, đôi lúc cậu bé rặn đỏ cả mặt vẫn không thể đi được. Một ngày sau khi con đi nặng xong, mẹ Tráng Tráng nhìn thấy phân của con có máu. Lúc này, bà mẹ trẻ bắt đầu sợ hãi, vội vã đưa con đến bệnh viện kiểm tra.

Sau khi kiểm tra cẩn thận, bác sĩ cho biết, Tráng Tráng đã mắc bệnh trĩ, hậu môn của cậu bé xuất hiện các u đỏ. Mẹ cậu bé thốt lên: “Tại sao lại như vậy? Con trai tôi mới chỉ 2 tuổi thôi mà!”. Sau một lúc trao đổi về chế độ ăn của con, bà mẹ này mới thừa nhận hàng ngày nghiền canxi cho vào sữa của con, quá nhiều canxi dung nạp vào cơ thể khiến Tráng Tráng dư thừa canxi và mắc bệnh trĩ.

Bé 2 tuổi bị bệnh trĩ, bác sĩ cảnh báo sai lầm tai hại khi cho con ăn nhiều mẹ Việt mắc phải

Bé đi ngoài khó khăn dễ mắc bệnh trĩ. Ảnh minh họa

Bệnh trĩ thường xảy ra ở người lớn nhưng trẻ nhỏ cũng có thể mắc phải, dù trường hợp trẻ bị trĩ rất hiếm.

Vậy nguyên nhân nào khiến trẻ mắc bệnh trĩ?

- Mẹ bổ sung canxi quá nhiều cho con: Trong trường hợp của bé Tráng Tráng, trong sữa vốn đã chứa hàm lượng canxi lớn, mẹ cậu bé còn nghiền canxi cho thêm vào nữa khiến cơ thể cậu bé bị dư thừa.

Lượng canxi trong cơ thể bị dư thừa sẽ trộn lẫn với một số loại thực phẩm trong ruột, tạo thành các chất khó hòa tan, khiến trẻ bị táo bón. Khi trẻ đại tiện khó khăn trong thời gian dài sẽ gây ra tình trạng trẻ mắc bệnh trĩ.

- Ăn thịt quá nhiều: Trẻ ăn quá ít rau và trái cây có thể làm chậm quá trình tiêu hóa. Ăn nhiều thịt có thể gây ra gánh nặng cho dạ dày. Nếu trẻ khó đi vệ sinh và thường xuyên rặn mạnh khi đi ngoài sẽ dẫn đến tình trạng xuất hiện búi trĩ.

- Nồng độ sữa bột quá cao: Nhiều người cho rằng, pha sữa bột càng đậm đặc càng nhiều chất dinh dưỡng, giúp trẻ nhanh lớn hơn. Tuy nhiên, thực tế nếu lượng sữa bột quá lớn so với lượng nước sẽ khiến trẻ dư thừa chất, các chất dinh dưỡng dư thừa không thể tiêu hóa tích tụ trong ruột trẻ, khiến phân khô, trẻ khó đi ngoài và dẫn đến tình trạng bị trĩ.

- Cho trẻ ăn quá sớm: Cha mẹ cho con ăn quá sớm có thể làm cho hàm lượng protein dung nạp vào cơ thể con quá cao, phân khô và trẻ khó đi ngoài.

Điều đáng nói, những sai lầm trên hiện có rất nhiều bà mẹ mắc phải. Trẻ dễ có nguy cơ bị trĩ, ngay cả trường hợp xấu nhất là trẻ bị nứt hậu môn, đại tiện ra máu, tác động của những sai lầm lâu dài có thể khiến trẻ bị thiếu máu và nhiều vấn đề khác. Chính vì vậy, các bác sĩ đã cảnh báo nhiều người mù quáng bổ sung canxi cho con vô tội vạ, không theo chỉ dẫn của bác sĩ. Sai lầm khiến trẻ mắc bệnh rồi mới cuống cuồng đưa con đi khám. Lúc này thì mẹ hối hận đã muộn.

Các triệu chứng bệnh trĩ ở trẻ sơ sinh

Vì trẻ sơ sinh chưa biết nói và chưa thể chỉ cho bạn vấn đề chúng đang mắc phải nên cha mẹ đặc biệt phải quan tâm, chăm sóc con mới có thể nhận biết được.

Bé 2 tuổi bị bệnh trĩ, bác sĩ cảnh báo sai lầm tai hại khi cho con ăn nhiều mẹ Việt mắc phải

Trẻ khóc khi đi vệ sinh cũng là dấu hiệu của bệnh trĩ. Ảnh minh họa

Dù thường hiếm khi trẻ sơ sinh mắc trĩ nhưng nếu bạn phát hiện những khối u bị sưng, kích thích xung quanh hậu môn của bé, đó có thể là dấu hiệu của bệnh trĩ.

Triệu chứng bệnh trĩ thường gặp ở người lớn và thỉnh thoảng ở trẻ lớn hơn/ thiếu niên, ở trẻ sơ sinh có thể do các tình trạng khác như táo bón hoặc nứt hậu môn gây ra.  Các triệu chứng bao gồm:

- Có vết máu đỏ tươi trong phân.

- Chất nhầy bị rò rỉ từ hậu môn.

- Trẻ khóc khi đi cầu.

- Phân của trẻ cứng, khô.

Nếu bạn nghi ngờ con mắc bệnh trĩ, cần đưa con đến bệnh viện để các bác sĩ nhi khoa khám và chẩn đoán. Bởi trong một số trường hợp xấu, máu trong phân có thể là dấu hiệu của chứng nghiêm trọng khác.

Chăm sóc trẻ có dấu hiệu bệnh trĩ

Thông thường các bác sĩ nhi khoa sẽ chỉ định bổ sung thêm một số chất trong chế độ ăn hàng ngày của trẻ như:

- Nước: 100% táo, lê hoặc nước ép mận; đậu Hà Lan xay nhuyễn; mận xay nhuyễn; ngũ cốc đa hạt, lúa mì hoặc lúa mạch.

Trong một số trường hợp các bác sĩ sẽ kê thêm ống thụt glycerin cho trẻ sơ sinh.

Thùy Linh (Theo Sohu, Healthline)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập cực dễ tại nhà giúp bạn gái có được vòng eo mỏng dính, bắp đùi săn chắc