Bà nội quá "cuồng" cháu, mẹ phải làm sao?

Quỳnh Trang 2020-04-08 13:01
- Kể từ khi chào đời, em bé được coi như bảo bối trong nhà. Mọi tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc đều dồn vào bé. Và một trong những người quan tâm đến bé nhất chính là bà nội.

Vì áp lực cuộc sống, nhiều bà mẹ không thể từ bỏ công việc của mình sau khi sinh con. Một số bà mẹ buộc phải quay trở lại làm việc trước khi kỳ nghỉ thai sản kết thúc. Và bà nội chính là người thường xuyên trông nom, chăm sóc cháu trong thời gian mẹ đi làm. Tuy nhiên, điều này làm nảy sinh mâu thuẫn mới. Nhiều người mẹ cảm thấy bà nội dường như đang quá "cuồng" cháu, đang cố "cướp" con khỏi mình. Bà tìm đủ lý do để giành con từ người mẹ. Ví dụ như sợ mẹ đi làm về mệt nên muốn con ngủ với bà, sợ mẹ bế sai cách. Điều này khiến không ít người mẹ phải suy nghĩ và tổn thương.

Bà nội quá cuồng cháu, mẹ phải làm sao?

Ngoài ra, việc người mẹ phải đi làm, ít gần gũi với bé khiến trẻ dần trở nên "quấn" bà và thờ ơ với mẹ. Một khi cảm thấy vấn đề này, người mẹ cần điều chỉnh càng sớm càng tốt.

Nói chuyện với chồng

Nhiều gia đình không có thành viên mới trong 2 hoặc 3 thập kỷ, vì vậy khi đứa trẻ được sinh ra, không thể tránh khỏi việc bà nội sẽ rất yêu thương và gần gũi với cháu. Nhưng chính vì sự yêu thương cháu thái qua, khiến bà đã vượt qua ranh giới một cách vô thức, khiến người mẹ cảm thấy bị tổn thương. Vào lúc này, bạn nên nói chuỵên với chồng cũng như mẹ chồng để khẳng định rằng cha mẹ là người có trách nhiệm đầu tiên với đứa trẻ và là nên là người gần gũi nhất với trẻ.

Bà nội quá cuồng cháu, mẹ phải làm sao?

Quan tâm đến con hơn

Bạn nên dành nhiều thời gian và sự quan tâm hơn dành cho con để con hiểu rằng bạn cũng rất yêu con. Ngoài ra, bạn cũng nên góp ý để mẹ chồng không chiều chuộng cháu quá mức, khiến cháu hư và nảy những tật xấu sau này.

Bà nội quá cuồng cháu, mẹ phải làm sao?

Tốt nhất, hãy tự mình nuôi dạy và chăm sóc con

Do áp lực công việc, nhiều đứa trẻ bị gửi cho ông bà nội hoặc ông bà chăm từ khi rất nhỏ. Điều này bố mẹ và con cái khó có thể xây dựng được mối liên kết bền chặt dành cho nhau.

Cha mẹ là những người có trách nhiệm đầu tiên trong việc nuôi dưỡng một đứa trẻ vậy mà bạn không thể hoàn thành được nghĩa vụ của mình. Nhưng có một thực tế không thể chối cãi: thiếu cha mẹ là điều hối tiếc lớn nhất trong hành trình trưởng thành của một đứa trẻ. Tình yêu của cha mẹ là không thể thay thế bởi bất cứ ai, kể cả ông bà. 

Bà nội quá cuồng cháu, mẹ phải làm sao?

Do đó, nếu điều kiện cho phép, ngay cả khi bạn đi làm hãy thuê người chăm sóc con hoặc tự mình chăm sóc con nhiều nhất có thể, để bé có thể lớn lên trong vòng thay yêu thương của bố mẹ.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hành trình LỘT XÁC ngoại mục của các Hoa Hậu Việt Nam