Con trai kêu đau tai không ngủ được, bố mẹ hốt hoảng đưa con đi đến bệnh viện, bác sĩ lấy ra thứ ai cũng rùng mình

Quỳnh Trang 2021-09-09 10:57
- Cậu bé 8 tuổi liên tục kêu đau tai khiến bố của bé cảm thấy lo lắng. Họ đã đưa cậu bé đến bệnh viện và phát hiện ra điều kinh hoàng.

Cậu bé Xiaopeng, 8 tuổi ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc trước đó rất thông minh, khỏe mạnh. Tuy nhiên, đến một ngày, bỗng dưng em cảm thấy đau tai và không thể ngủ được. Không những thế, tai của cậu bé luôn vang lên âm thanh "dong dong dong". Sau khi thức dậy vào ban đêm, cậu bé nói với mẹ: "Có cái gì đó cắn vào tai con."

Con trai kêu đau tai không ngủ được, bố mẹ hốt hoảng đưa con đi đến bệnh viện, bác sĩ lấy ra thứ kinh khủng khiến ai cũng rùng mình

Cha của Xiaopeng gọi đèn pin, nhìn vào tai cậu nhưng không nhìn thấy gì. Sau đó, mẹ của cậu bé cũng lấy tăm bông để ngoáy tai cho con nhưng không thấy gì.

Thấy con ngày càng khó chịu, bố mẹ Xiaopeng không dám chậm trễ nữa mà đưa con đến bệnh viện Nhi đồng Thâm Quyến để chữa trị. Sau khi nghe 2 vị phụ huynh trình bày, bác sĩ đã ngay lập tức khám tai cho cậu bé. Bác sĩ đã phát hiện ra có 1 con gián sống trong tai của cậu bé.

Con trai kêu đau tai không ngủ được, bố mẹ hốt hoảng đưa con đi đến bệnh viện, bác sĩ lấy ra thứ kinh khủng khiến ai cũng rùng mình

Theo bác sĩ, con gián này dài khoảng 1,5cm và làm tắc ống tai của Xiaopeng. Hơn nữa, con gián này đã làm thủng màng nhĩ của cậu. Đây là khu vực có nhiều dây thần kinh nên con gián đã khiến cậu cảm thấy đau đớn.

Bác sĩ đã nhỏ một ít dung dịch tetracaine vào tai của cậu bé để làm con gián mất khả năng di chuyển. Sau đó, ông bắt đầu rửa sạch ống tai của Xiaopeng và cố gắng tống con gián ra ngoài. Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng nhưng bác sĩ chỉ có thể lấy được phần đầu của con gián. Sau đó, ông đã dùng dụng cụ để hút con gián ra ngoài. Bác sĩ nói rằng con gián đã xâm nhập, gây tổn thương và thủng màng nhĩ. 

Con trai kêu đau tai không ngủ được, bố mẹ hốt hoảng đưa con đi đến bệnh viện, bác sĩ lấy ra thứ kinh khủng khiến ai cũng rùng mình

Khi được hỏi là vì sao một con gián sống lại có thể chạy thẳng vào tai một cậu bé được, bác sĩ đã trả lời rằng gián thích những nơi ấm áp, ẩm ướt. Gián thích mùi axit béo, gần giống với mùi ráy tai của con người, đặc biệt là những người có ráy tai ướt.

Bác sĩ nhắc nhở rằng con gián có thể chui vào tai bất cứ ai khi họ ngủ. Vì vậy, chúng ta cần đề phòng cẩn thận. Màng nhĩ của con người rất nhạy cảm. Khi bị con vật, đồ vật xâm nhập, chúng ta sẽ cảm thấy ngứa tai, đau nhức, ù tai và các triệu chứng khác. Những con vật, đồ vật xâm nhập tai có thể gây tổn thương, thủng màng nhĩ, nhiễm trùng.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách trang điểm cho nàng tóc đen: Toàn mẹo 'nhỏ mà có võ'