12 tips chăm sóc sức khỏe mùa hè cho bé mẹ không nên bỏ qua

Nguyễn Mai 2015-05-09 17:03
- Những ngày hè nóng nực, nắng nôi, bé sẽ rất dễ bị ốm. Và để con luôn khỏe mạnh, mẹ đừng quên 12 điều rất đơn giản nhưng hiệu quả dưới đây:
Mùa hè đã thực sự đến trong niềm háo hức của trẻ nhỏ. Chúng đang chờ đợi những giờ phút vui đùa thỏa thích cùng gia đình và bạn bè khi kỳ nghỉ hè dài đến. Nhưng, đây cũng là thời điểm cha mẹ thường lo lắng nhiều hơn bởi mùa hè có nhiều dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Đó là lý do các mẹ nên chuẩn bị kiến thức chăm sóc trẻ trong mùa hè với 12 mẹo nhỏ dưới đây!
1. Cho trẻ uống nhiều nước
Nhiệt độ cao trong mùa hè có thể gây ra mất nước và kiệt sức. Trẻ nhỏ thường hay mải nô đùa và cha mẹ cần chú ý cho con uống nhiều nước để bù lượng nước mất đi do ra mồ hôi nhiều.
2. Cho trẻ uống nhiều nước ép trái cây
Các loại hoa quả vừa ngon, vừa chứa nhiều vitamin và các chất dinh dưỡng rất tốt cho trẻ, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên, nhiều trẻ nhỏ không thích ăn hoa quả nguyên miếng nên mẹ có thể cho bé uống nước ép từ hoa quả cũng rất ngon lành.
3. Cho trẻ mặc quần áo thoáng mát
Trẻ nhỏ hay nô đùa nên chúng cần quần áo khô thoáng, rộng rãi với chất liệu thấm mồ hôi tốt như vải cotton. Bên cạnh đó, bố mẹ cũng nên chọn các loại quần áo sáng màu vì quần áo tối màu hấp thụ nhiệt khiến trẻ có cảm giác nóng bức.
4. Cho trẻ đội mũ khi ra nắng
Mũ giúp làm mát đầu trẻ trước cái nóng thiêu đốt của mùa hè. Mũ rộng vành thì tốt hơn cho bé bởi chúng có thể bảo vệ mắt và da mặt nhạy cảm khỏi ánh nắng trực tiếp chiếu vào.
5. Đeo kính râm cho trẻ
Ngoài mũ rộng vành, mẹ nên cho trẻ đeo kính râm khi ra ngoài trời nóng bức, và kể cả là khi ngồi ở trong ô tô. Kính râm giúp bảo vệ mắt trẻ khỏi tia cực tím tối ưu và phòng ngừa các bệnh về mắt do ánh nắng gay gắt của mặt trời như đục thủy tinh thể, tàn nhang ở dưới mắt hoặc nheo mắt sớm.
6. Bôi kem chống nắng cho trẻ
Kem chống nắng giúp trẻ phòng chống cháy nắng và ung thư da vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, các mẹ nên chú ý chọn loại kem chống nắng dành riêng cho trẻ nhỏ với chỉ số SPF thích hợp là dưới 15.
7. Bôi thuốc chống côn trùng khi trẻ ra ngoài
Da trẻ nhỏ rất nhạy cảm với các loại côn trùng có nọc độc, lông và phấn. Vậy nên bố mẹ không nên bất cẩn khi cho trẻ ra ngoài mà không bôi thuốc chống côn trùng như ong, kiến, muỗi hoặc bướm.
8. Cho trẻ chơi ngoài trời ở những chỗ thoáng mát
Chỗ râm mát như trong nhà, trong vườn và phòng có điều hòa là những nơi lý tưởng để trẻ nô đùa hơn là ở ngoài trời. Đơn giản do nhiệt độ ngoài trời nóng bức hơn sẽ làm trẻ dễ mất nước, mệt mỏi và quấy khóc.
9. Cho trẻ ăn các bữa nhỏ trong ngày
Nếu trẻ ăn quá no và chơi nghịch ngay sau đó, điều này có thể khiến trẻ bị đau dạ dày, nôn mửa thức ăn. Thế nên tốt nhất là mẹ nên cho bé ăn các bữa nhỏ và không nên cho con uống quá nhiều nước rồi để trẻ chạy nhảy ngay sau khi ăn, uống.
10. Tránh cho trẻ chơi ở ngoài trời vào giữa trưa
Lúc giữa trưa là thời điểm nhiệt độ cao nhất. Các mẹ không nên cho con chơi vào lúc này, nếu không con sẽ bị mất sức nhanh, thậm chí là ngất xỉu do say nắng.
11. Không nên cho trẻ ăn đồ có nhiều dầu mỡ
Thức ăn nhiều dầu mỡ không những không tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ mà còn làm tăng nhiệt lượng cơ thể trẻ khiến trẻ nóng bức hơn. Do đó, mẹ cần cho trẻ ăn các loại thức ăn ít dầu mỡ và hạn chế thức ăn chế biến sẵn như xúc xích, thịt muối, gà rán…
12. Cho trẻ ăn nhiều rau, củ, quả, hạt
Rau, củ, quả, hạt cũng là lựa chọn tuyệt vời cho trẻ trong ngày hè. Chúng giúp giải độc cơ thể, cải thiện hệ tiêu hóa và cân bằng dinh dưỡng với nhiều loại vitamin, khoáng chất không tìm thấy ở các loại thực phẩm thịt, cá khác. 
Nguyễn MaiNguồn: HMU
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cay cú vì bị bạn trai 'đá', nàng KOL gây sốt toàn cõi mạng khi giảm liền tù tì 50kg