10 điều mẹ cảm thấy tổn thương nặng nề khi nghe thấy

2016-02-07 16:00
- "Mới có 5 tháng mà nhìn như sắp đẻ vậy?" - Câu nói này có khác gì ám chỉ mẹ bầu như “cái lu” đâu. Điều đó khiến mẹ bầu thấy mình thật nặng nề, ục ịch. Nỗi tự ti dâng lên trong người ngùn ngụt.
Khi mang thai, cơ thể, tính cách của các mẹ đều có sự thay đổi. Thế nên, có rất nhiều câu nói “đùa” đôi lúc làm mẹ bầu cảm thấy “tổn thương ghê gớm”.
1. Béo thế! Ăn bao nhiêu lại vào hết mẹ à?
Có phải mẹ bầu nào cũng muốn vậy đâu. Béo như vậy là do tạng người “kỳ lạ”, ăn lại hấp thụ vào mẹ mà lại không vào con. Với lại, có bầu là người to ra do phù nước và do bụng to lên mà!
2. Gầy quá, lại giữ dáng à. Phải nghĩ cho con chứ!
Ồ. Có bầu là bị nghén. Bị nghén là khó ăn được, ăn vào thì dễ bị nôn. Gầy là phải. Chứ có bà bầu nào lại muốn nhịn ăn giữ dáng đâu.
3. Muộn rồi, không đi ngủ đi. Thế này không tốt cho con đâu.
Bụng to vậy, lưng thì đau, chân lại trở nên nặng nề, Làm sao có thể ngủ một cách dễ dàng được. Thế nên, đành phải thức… chứ không phải không nghĩ cho con.
10 điều mẹ cảm thấy tổn thương nặng nề khi nghe thấy
Bụng to vậy, lưng thì đau, chân lại trở nên nặng nề, thế nên, đành phải thức… chứ không phải không nghĩ cho con. (Ảnh minh họa)
4. Chịu khó ăn vào nhé! Em bé gầy đi rồi đấy!
Bác sĩ dặn dò nhiều làm các mẹ càng sốt ruột. Chứ mẹ nào chả thương con, tích cực ăn nhiều nhưng bị nghén, ăn không nổi!
5. Sao mà nhạy cảm vậy? Động tý thì cáu! Động tý thì khóc.
Khi các mẹ đang mang trong mình một em bé, cơ thể sẽ thay đổi nhiều cùng với đó là tính cách cũng phải thay đổi. Làm sao mà không nhạy cảm được…
6. Sao bây giờ lại xấu thế này. Da lại thâm đi, chân tay to quá…
Có ai mong muốn xấu đi đâu, nhưng vì nhiệm vụ cao cả thiêng liêng của người mẹ nên mới “sa sút” nhan sắc như vậy. Nỗi đau đó không một bà bầu nào muốn nghe người khác nhắc đến.
7. Sao dạo này, em ngủ ngáy to vậy! Lại còn hay “xì hơi”.
Đau lòng hơn khi mang bầu lại nhiễm thêm những tật xấu khó lường. Biết sao bây giờ… Chắc chắn nghe xong câu này, các mẹ bầu chỉ mong nhanh đủ 9 tháng 10 ngày để em bé ra đời, để mẹ trở lại “vẻ đẹp nguyên sơ” ngày xưa.
8. Đừng ăn cái này nữa! Không tốt cho con đâu.
Bị nghén nghĩa là đôi lúc thèm một thứ gì đó đến điên cuồng. Thế nên, hẳn các mẹ sẽ chẳng bao giờ muốn nghe ai đó can ngăn việc ăn uống của mình.
9. Sao em ăn khỏe quá! Như siêu nhân vậy…
Rõ ràng có phải ăn cho một mình bản thân mẹ đâu. Ăn cả cho con đấy chứ…
10. Mới có 5 tháng mà nhìn như sắp đẻ vậy?
Câu nói này có khác gì ám chỉ mẹ bầu như “cái lu” đâu. Điều đó khiến mẹ bầu thấy mình thật nặng nề, ục ịch. Nỗi tự ti dâng lên trong người ngùn ngụt.
Mẹ Bin
(Theo Congluan)
Thai nhi nhảy nhót khi bố thổi vào bụng bầu của mẹ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top kem chống nắng nâng tone da, không gây kích ứng được bạn gái tin dùng hiện nay