Tròn mắt lắng nghe Phú Sát Hoàng hậu Tần Lam bật mí bí kíp giữ dáng đẹp không tỳ vết dù đã U40

Quỳnh Trang 2019-11-07 06:35
- Dù đã nghót nghét 40 nhưng sắc vóc của Tầm Lam vẫn thuộc hàng mỹ nhân trong làng giải trí Hoa ngữ trong khi nhiều mỹ nhân khác đã lộ rõ dấu hiệu lão hóa, tăng cân. Vậy bí quyết nào đã giúp cô giữ dáng chuẩn đến vậy?

Tần Lam hiện tại đã bước sang tuổi 38. Có tin đồn lan truyền trên Internet rằng cô nàng thực sự sinh năm 1979, lớn hơn 2 tuổi so với tuổi được công bố. Tuy nhiên, nhìn vào vẻ ngoài xinh đẹp mặn mà và vóc dáng săn chắc, thon gọn của nữ diễn viên, ít ai nghĩ được rằng cô đã gần chạm đến độ tuổi 40. Tần Lam nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc bên cạnh những người đồng nghiệp cùng tuổi. 

Tròn mắt lắng nghe Phú Sát Hoàng hậu Tần Lam bật mí bí kíp giữ dáng đẹp không tỳ vết dù đã U40

Tròn mắt lắng nghe Phú Sát Hoàng hậu Tần Lam bật mí bí kíp giữ dáng đẹp không tỳ vết dù đã U40

Đặc biệt, dù sở hữu chiều cao 166cm nhưng Tần Lam chỉ nặng 40kg với vóc dáng mảnh mai, nuột nà chẳng thua gì các thiếu nữ. Để giảm cân, giữ dáng nuột nà đến vậy, Tần Lam chia sẻ rằng cô rất quan tâm đến chế độ ăn uống, tập luyện của mình. Nữ diễn viên thường lựa chọn chế độ ăn uống với thành phần ít chất béo như bột yến mạch, trái cây, nước ép trái cây. Ngoài ra, Phú Sát Hoàng hậu thường uống nhiều nước và tập thể dục đều đặn mỗi ngày. 

Tròn mắt lắng nghe Phú Sát Hoàng hậu Tần Lam bật mí bí kíp giữ dáng đẹp không tỳ vết dù đã U40

Ngoài ra, Tần Lam chia sẻ rằng dưới đây là 3 loại thực phẩm mà cô luôn cho vào "danh sách đen" và rất hiếm khi động vào.

Đồ chiên, xào 

Khi được chiên, thực phẩm sẽ hấp thụ dầu và năng lượng trong thực phẩm cũng tăng lên đáng kể. Theo nghiên cứu, năng lượng của thực phẩm sẽ tăng 30% sau khi được chiên. Không những thế, khi chiên thực phẩm, nhiều chất dinh dưỡng bị mất đi và nhiều chất gây ung thư sẽ được sản sinh. Vì vậy, Tần Lam khuyên bạn nên hạn chế ăn đồ chiên, xào. 

Tròn mắt lắng nghe Phú Sát Hoàng hậu Tần Lam bật mí bí kíp giữ dáng đẹp không tỳ vết dù đã U40

 Thực phẩm nhiều đường

Cho dù đó là thực phẩm có đường hoặc đồ uống có đường, bạn cũng không nên ăn thường xuyên trong quá trình giảm cân. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo một người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 25 gram đường mỗi ngày. Tuy nhiên, lượng đường trong 1 chai đồ uống nhỏ đã có thể vượt quá giới hạn này. Ngoài hàm lượng calo cao, thực phẩm có đứa có thể khiến lượng đường trong máu tăng lên, khiến chất béo dễ tích tụ hơn.

Tròn mắt lắng nghe Phú Sát Hoàng hậu Tần Lam bật mí bí kíp giữ dáng đẹp không tỳ vết dù đã U40

Thực phẩm nhiều tinh bột

Thực phẩm chứa nhiều tinh bột như mì, gạo là một trong số những thực phẩm chứa lượng calo cao nhất. Đây là một trong số thực phẩm bạn nên tránh xa nếu bạn có dự định giảm cân, giữ dáng.

Quỳnh Trang/Theo Cocomy

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chế độ ăn kiêng trong 3 giai đoạn giúp bạn gái béo ục ịch sở hữu thân hình thon gọn, nuột nà