Đến Seoul để mặc đẹp như thần tượng Hàn Quốc

2014-10-21 07:56
- (Em đẹp) - Dù bạn có phải là người cuồng phim Hàn Quốc hay Kpop hay không, chắc chắn bạn vẫn thích mặc đẹp như những cô gái trẻ Hàn Quốc.

Nếu đến Seoul không chỉ để ngắm thần tượng, làm phẫu thuật thẩm mỹ hay tắm hơi công cộng, thì rõ ràng bạn phải dành ít nhất một ngày để mua sắm trên khắp những khu vực đông đúc nhộn nhịp nhất của thành phố này, nếu không muốn nói là bạn sẽ phải dành ra đến cả tuần. Mùa đông hay mùa hè, ban ngày hay ban đêm, dù mưa hay nắng, Seoul vẫn luôn có đủ mọi địa chỉ và nhiều lựa chọn mua sắm cho bạn với đủ cách tiêu tiền và đủ mọi phong cách. Hãy quên đi những câu chuyện tình cảm sướt mướt u sầu, Seoul của thực tế chính là một thiên đường nhộn nhịp và sôi động trong nhịp sống của các tín đồ thời trang. 

1. Mua sắm khắp Seoul: Hãy đi tàu điện ngầm

Tàu điện ngầm là phương tiện nhanh chóng, tiện lợi và rẻ giúp bạn đi khắp thành phố để có thể tha hồ khám phá mọi khu mua sắm chính ở Seoul. Hãy đi giày bệt thật thoải mái, xách theo càng ít đồ càng tốt để có thể tự tin dạo khắp mọi ngóc ngách mua sắm tại thành phố này.

Khu Myeongdong


Khu Myeongdong là trung tâm mua sắm của cả Hàn Quốc. Khi những thương hiệu nổi tiếng thế giới bắt đầu đặt chân đến Hàn Quốc, họ đều bắt đầu mở cửa hàng tại Myeongdong. Thế nên khi đến đây, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những thương hiệu quen thuộc như H&M, Zara, Nike, UNIQLO, v.v… Các thương hiệu nổi tiếng nhất Hàn Quốc cũng có mặt tại đây. Bạn cũng có thể tìm thấy Trung tâm thương mại Lotte nổi tiếng tại Myeongdong, với vài tầng chuyên bán hàng miễn thuế. Mua sắm tại khu Myeongdong được đánh giá là trải nghiệm mua sắm tốt nhất tại Seoul. Đặc biệt, rất nhiều cửa hàng ở Myeongdong có chế độ giảm giá cho khách du lịch, bạn hãy mang theo hộ chiếu hoặc vé máy bay để được áp dụng chế độ giảm giá khác nhau của từng cửa hàng.


Để đến Myeongdong, bạn có thể đi tàu điện đến ga Myeongdong (tuyến số 4, cửa ra số 6) hoặc ga Euljiro-1-Ga (tuyến số 2, cửa ra số 6).

Khu Dongdaemun 


Chợ Dongdaemun là thánh địa của thời trang nội địa Hàn Quốc. Đây là đầu mối bán buôn cho tất cả những cửa hàng nhỏ khắp Seoul, vì vậy, nếu bạn ngại phải lang thang khắp Seoul rộng lớn, thì chỉ cần đi dạo quanh Dongdaemun là bạn đã có thể tìm thấy tất cả. Tại đây có những tòa nhà lớn như Doota, Migilore, chuyên bán quần áo thời trang Hàn Quốc, đây chính là thiên đường mua sắm đích thực cho bạn. Nhưng điểm hay nhất chính là chợ đêm Dongdaemun, tại đây các gian hàng sẽ bắt đầu mở cửa từ lúc 9h tối và bạn có thể tha hồ mua sắm suốt đêm tới tận gần sáng. Giá cả ở Dongdaemun cũng có thể coi như rẻ nhất và thân thiện nhất ở Seoul.


Để đến Dongdaemun, bạn có thể đi tàu điện ngầm đến ga Dongdaemun (tuyến số 1 và 4, cửa ra số 8 hoặc 9), hoặc Công viên lịch sử và văn hóa Dongdaemun (tuyến số 2, cửa ra số 2 hoặc 14). 

Khu Itaewon


Đối với nhiều khách du lịch nước ngoài, việc chọn kích cỡ quần áo ở Hàn Quốc có thể gặp khó khăn, nhất là khi quần áo Hàn Quốc thường phục vụ dáng người nhỏ nhắn của người châu Á. Vì vậy, khu Itaewon là một nơi rất được khách quốc tế yêu thích vì chuyên bán quần áo may đo và nhiều dáng quần áo đủ mọi kích cỡ. Tại đây còn có cả một khu chợ dưới tầng hầm, và sản phẩm bán chạy nhất chính là những chiếc túi nhái hàng hiệu được làm chuẩn như thật.


Để đến khu Itaewon, bạn có thể đi tàu điện ngầm đến ga Itaewon (tuyến số 6, ra cửa nào cũng được).

Khu Ehwa (hay Edae)


Phải công nhận rằng, không có một nơi nào lý tưởng hơn là một khu mua sắm được hình thành ngay trước cổng một trường đại học dành cho nữ sinh. Và với đặc thù túi tiền của sinh viên, cũng như để cạnh tranh với vô vàn đối thủ san sát nhau, giá thành ở khu Ehwa rất rẻ. Với vô vàn lựa chọn thời trang, bạn sẽ thấy túi tiền của mình như hồi sinh khi mua sắm tại Ehwa. 


Để đến khu vực Đại học nữ sinh Ehwa, bạn có thể đi tàu điện ngầm đến ga Đại học nữ sinh Ehwa (tuyến số 2, cửa ra số 1, 2 hoặc 3)

Khu Hongdae


Khu Hongdae cũng là một khu vực gần trường đại học, với rất nhiều người đến đây để mua sắm. Ngoài những thương hiệu bán lẻ nổi tiếng, đa số các cửa hàng ở đây đều bán quần áo thời trang nội địa Hàn Quốc. Ngoài vô vàn các mặt hàng áo quần, bạn cũng có thể tìm thấy nhiều cửa hàng bán phụ kiện, trang sức, túi xách. Vì đây là khu dành cho sinh viên, nên giá thành ở Hongdae cũng khá rẻ. Mức giá thường từ mức 10.000 Won (gần 200.000 VNĐ) trở lên. Tuy đây không phải là một khu chợ đêm, nhưng cũng có rất nhiều cửa hàng mở cửa muộn để phục vụ khách đi chơi hộp đêm.


Để đến khu Hongdae, bạn có thể đi tàu điện ngầm đến ga Hapjeong (tuyến số 2, cửa ra số 3) hoặc đến ga Sangsun (tuyến số 6, cửa ra số 1 hoặc 2).

Khu Garosugil 


Garosugil là một trong những điểm đến mới nổi ở Seoul. Cũng chính vì thế, những xu hướng thời trang xuất hiện ở đây cũng thời thượng nhất, cập nhật nhất. Nếu bạn muốn được tiếp cận với những tên tuổi mới nhất trong làng thời trang quốc tế và nội địa Hàn Quốc, nhất định bạn phải đến khu Garosugil và mua sắm cùng những bạn trẻ sành điệu nhất. Tất nhiên, giá thành cũng khá cao nhưng nếu bạn dành thời gian lựa chọn qua các cửa hàng thì sẽ tìm được mức giá phù hợp cho mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng chân ở một vài quán cà phê và nhà hàng rất tuyệt ở đây nữa.


Để đến khu Garosugil, bạn có thể đi tàu điện ngầm đến ga Sinsa (tuyến số 3, cửa ra số 8).

Khu Apgujeong


Khu Apgujeong là một trong những khu dân cư giàu có nhất Seoul, thế nên đây chính là điểm đến cho những tín đồ thời trang thượng lưu. Các cửa hàng của Louis Vuitton, Prada và Chanel đều có mặt tại đây. Ngoài ra, tại Trung tâm thương mại Galleria, bạn cũng có thể tìm thấy các nhãn hiệu thời trang hàng đầu khác. Nếu bạn không có nhu cầu tìm đến những thương hiệu xa xỉ này thì cũng đừng ngần ngại mà đến ghé thăm khu Apgujeong một lần cho biết, vì cũng có rất nhiều cửa hàng khác cung cấp các mặt hàng thời trang giá thành phải chăng mà vẫn rất hợp xu hướng tại đây.


Để đến khu Apgujeong, bạn có thể đi tàu điện ngầm đến ga Apgujeong (tuyến Bundang, cửa ra nào cũng được).

Một vài địa điểm mua sắm khác

* Bến xe bus tốc hành: là một trong những địa điểm mua sắm nhộn nhịp nhất Seoul vì nằm tại ga cuối đông người nhất tại Seoul, với rất nhiều cửa hàng khác nhau. Tại đây giá cả thường khá rẻ và bạn cũng có rất nhiều lựa chọn đa dạng về kiểu dáng và phong cách. Nơi này còn được gọi tên khác là Trung tâm mua sắm Gangnam. Bạn có thể đi tàu điện đến đây theo tuyến số 3, 7 và 9, ra cửa số 8 hoặc 8-2.


*Ga Gangnam: Nếu bạn đã một thời nghiện nghe Gangnam Style, nhất định phải đến mua sắm tại ga Gangnam. Trái với biểu tượng của giới nhà giàu Hàn Quốc, các cửa hàng tại ga Gangnam luôn đem đến những mức giá rất thân thiện cho những bộ trang phục không thua kém gì về kiểu dáng và chất liệu so với hàng hiệu. Bạn có thể đến đây theo tuyến tàu điện ngầm số 2 hoặc tuyến Sinbundang, ra bằng cửa nào cũng được.


* Coex: Đây là một khu mua sắm đặc biệt tích hợp với một khu thủy cung, rạp chiếu phim, sòng bạc và cả một bảo tàng kim chi. Bạn có thể đi tàu điện ngầm đến ga Samseong, tuyến số 2, cửa ra 5 và 6 để đến mua sắm tại Coex.


* Trung tâm mua sắm Quảng trường Thời đại: Tại đây có màn hình chiếu phim lớn nhất thế giới để bạn chìm đắm trong những cảnh phim hoành tráng nhất. Và không thể bỏ qua E-mart – một đại siêu thị của Seoul. Bạn có thể đến đây bằng cách đi tàu điện ngầm đến ga Yeongdeungpo (tuyến số 1, thông với Trung tâm thương mại Lotte). 


2. Bạn biết bao nhiêu về thời trang Hàn Quốc?

Không cần phải bàn luận nhiều, tất cả mọi người đều đã biết rằng sự thịnh hành và phổ biến của thời trang Hàn Quốc ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực châu Á chính là nhờ làn sóng Hàn Quốc từ phim ảnh và âm nhạc. Thời trang Hàn Quốc đã được coi như một chuẩn mực bất thành văn cho phong cách châu Á sành điệu và thời thượng.


Người Hàn luôn biết cách đi theo trào lưu, và với sự phát triển đa dạng của ngành công nghiệp thời trang trong nước, mọi phụ nữ ở mọi tầng lớp đều có thể chọn mua một chiếc áo đúng trào lưu phù hợp với túi tiền của mình, từ hàng hiệu đến hàng bình dân đều có đủ mọi kiểu dáng và phong cách mà họ cần. Chính vì vậy, giống như những gì ta thấy trên phim ảnh, dù một cô gái có là tiểu thư nhà giàu hay con út trong một gia đình nghèo đông con, cô ấy vẫn rất thanh lịch, thời thượng, và mang một vẻ sang trọng tinh tế.


Phong cách đường phố thường ngày của giới trẻ Hàn Quốc ngày nay càng ngày càng chịu nhiều ảnh hưởng từ phong cách thời trang sân bay của các ngôi sao thần tượng luôn được cập nhật trên báo chí và mạng xã hội. Chính vì vậy, thanh niên Hàn Quốc luôn đề cao một phong cách thoải mái, thường khoe chân dài hoặc cánh tay, vừa gợi cảm vừa khỏe khoắn. Đây cũng là yếu tố khiến thời trang Hàn Quốc được nhiều quốc gia châu Á khác ưa chuộng khi tiết chế sự hở hang mà đem đến sự trẻ trung một cách đáng yêu, trong sáng hơn, điển hình như cách phối hợp áo phông rộng hoặc áo hoodie dài tay với váy ngắn cùng bốt cổ ngắn; hay kết hợp áo khoác với quần short và giày thể thao. Sự kết hợp đơn giản này khiến người mặc vừa sang trọng, gợi cảm lại rất sành điệu và nữ tính.


Bản thân ngành công nghiệp thời trang Hàn Quốc cũng rất phát triển với nhiều thương hiệu chất lượng cao. Tại Việt Nam, các chị em thường mới chỉ được làm quen với các thương hiệu mỹ phẩm. Rất nhiều cô gái dù đang ngủ mơ cũng có thể đọc vanh vách tên của hàng chục thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc, nhưng rất ít người có thể kể tên những thương hiệu thời trang nổi tiếng Hàn Quốc. Vậy nên, nếu bạn muốn tìm hiểu và khám phá kỹ hơn về thời trang Hàn Quốc, bạn cần phải biết ít nhất là 10 cái tên dưới đây.

* 8 Seconds


Tổng biên tập tờ “InStyle Korea” đã nói rằng: “Nếu như Tây Ban Nha có Zara, thì Hàn Quốc có 8 seconds”. Đây là một thương hiệu thuộc tập đoàn Samsung được ra mắt vào tháng 2/2012. Với 8 Seconds, bạn có thể tìm thấy cho mình những phong cách khác nhau, tất cả đều hợp xu hướng, năng động, phù hợp với nhiều phong cách cơ bản, có cả phụ kiện, túi xách và giày dép. 


Website: http://www.8seconds.co.kr

*Lucky Chouette


Đây là một thương hiệu thời trang dạo phố hợp với túi tiền tầng lớp trung lưu do nhà thiết kế Kim Jae Hyun sáng lập. Bản thân Kim Jae Hyun cũng là một cái tên nổi tiếng trong giới thời trang quốc tế với dòng sản phẩm Jardin de Chouette và cũng được rất nhiều ngôi sao Hàn Quốc gửi gắm diện mạo của mình. Các kiểu dáng của thương hiệu này thường theo phong cách bình dân và nghịch ngợm, với váy xòe ngắn và áo rộng quá khổ. Nếu bạn là tín đồ họa tiết, Lucky Chouette là thương hiệu dành cho bạn, phổ biến nhất với họa tiết hình chim cú – được coi là biểu tượng của sự may mắn. 

Website: https://www.luckychouette.com/


* TopTen10 


Dù mới thành lập tại Seoul từ năm 2013, nhưng TopTen10 đã nhanh chóng được đánh giá là một trong những thương hiệu thành công nhất ở Hàn Quốc năm 2014. Sản phẩm của TopTen10 luôn phù hợp với cả bốn mùa, được ưa chuộng nhờ giá cả, chất lượng và thiết kế, phù hợp với mọi lứa tuổi và giới tính.


Website: www.topten10.co.kr

*WhoAU


Tên thương hiệu này là một cách chơi chữ cho câu “Who are you”, với tôn chỉ khuyến khích khẳng định phong cách cá nhân. WhoAu thường tôn vinh phong cách thời trang ứng dụng tươi sáng mang đậm dấu ấn California và khu vực bờ Tây nước Mỹ. Với những thiết kế đơn giản, các trang phục của WhoAu rất phù hợp với các chuyến du lịch dọc bờ biển và các chuyến dã ngoại, âm hưởng tiệc tùng ngoài trời và hòa mình với thiên nhiên. 


Website: www.whoau.com

*MIXXO

MIXXO cũng là một đối thủ mạnh khác của Zara tại thị trường thời trang Hàn Quốc, thuộc Tập đoàn E-Land, một đại gia mạnh trong ngành thời trang thiết kế. Sản phẩm của MIXXO thường dành cho phụ nữ trưởng thành, tôn vinh đường nét phụ nữ Hàn Quốc với các sản phẩm có kiểu dáng ôm lấy cơ thể.


Website: https://ko-kr.facebook.com/MIXXO.KR

*TNGT 


TNGT là viết tắt cho The New Generation Trend (Phong cách của thế hệ mới), dành riêng cho đối tượng phụ nữ trẻ hiện đại, sành điệu. Các sản phẩm của TNGT chịu ảnh hưởng từ phong cách trong loạt phim Gossip Girl của Mỹ với những bộ váy dễ thương, các mẫu áo, quần skinny jeans và áo vest phổ biến phù hợp với mọi cô gái trẻ.


Website: http://www.tngt.co.kr/ 

*Roem


Khẩu hiệu của Roem là giúp phụ nữ luôn giống như những nàng công chúa Hàn Quốc. Chính vì vậy, phong cách của Roem luôn khiến người tiêu dùng phải ấn tượng vì sự lãng mạn của mình. Trang phục của Roem là sự kết hợp của những điểm nhấn sang trọng và chất liệu ren mềm mại nữ tính.


Website: www.roem.co.kr

*SPAO 


SPAO là một thương hiệu thời trang chuyên về phong cách đơn giản dành cho cả nam và nữ, nhưng luôn mang tính thời thượng cao với biến tấu màu sắc theo từng mùa trong năm. Những ngôi sao nổi tiếng như BoA, Super Junior, SNSD đều là những khách hàng trung thành của hãng.


Website: https://www.facebook.com/pages/SPAO-FaShion/134924259913117

*Style Nanda


Xuất phát từ một trang bán đồ cũ qua mạng, sau chín năm phát triển bền bỉ, giờ Style Nanda đã trở thành một trong những thương hiệu thời trang Hàn Quốc nổi tiếng nhất tại nước ngoài. Với ba cửa hàng lớn tại khu Hongdae, Style Nanda là điểm đến thường xuyên của các ngôi sao thần tượng và các blogger thời trang đình đám ở Hàn Quốc. Với dòng giày dép, phụ kiện và mỹ phẩm, Style Nanda được đánh giá là một trong những cái tên dẫn đầu xu hướng Hallyu (làn sóng Hàn) hiện nay.


Website: http://www.stylenanda.com

*Codes Combine 


Phong cách của Codes Combines là sự mạnh mẽ và cứng cỏi. Đa số các bộ sưu tập đều lấy màu chủ đạo là xám, đen, xanh quân đội và kaki. Đây là lựa chọn đáng tham khảo cho những người thích phong cách menswear hoặc tối giản, hay muốn tìm một điểm nhấn thay đổi cho phong cách nữ tính thường ngày.


Website: http://www.codes-combine.com 
Eve Nguyễn
Tổng hợp từ seoulistic
& aboutkoreancountry
logo smaill


Đi đến đâu, đẹp đến đấy - Thời trang du lịch đặc biệt dành tặng những cô gái ưa dịch chuyển và đam mê thời trang!

Từ châu Âu qua châu Á... Từ London đến Seoul... Từ trung tâm thương mại sầm uất đến những khu chợ nhỏ thú vị. Tất cả sẽ có trên Em đẹp! Hẹn bạn, thứ 2 hàng tuần với "Fashion tour" của chúng ta.

* Tổ chức chuyên đề: Jane 
* Thực hiện: Eve Nguyễn



Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Goo Hye Sun trở lại làm phim, Cung Tuấn trở thành chủ đề gây sốt tại châu Á