Đi đến đâu, đẹp đến đấy: Sành điệu ở Bali!

Eve Nguyễn 2014-10-13 09:39
- (Em đẹp)- Bali là thiên đường để nghỉ ngơi. Và khi đến đây, mua sắm cũng là một liệu pháp thư giãn bạn không nên bỏ qua.

Thông thường khi mọi người lên kế hoạch nghỉ dưỡng ở đảo Bali (Indonesia), ít ai quan tâm đến chuyện mua sắm. Thế nhưng, khả năng cao là bạn sẽ luôn trở về với một vali nặng trịch những chiến lợi phẩm sắm được ở đây. Có thể bạn không ngờ tới, nhưng Bali cũng là một thiên đường cho những tín đồ yêu những món đồ thời trang thiết kế độc đáo.

1. Mua đúng điệu ở Bali

Những khu chợ

Những khu chợ ở Bali là trải nghiệm tuyệt vời và chân thực nhất, tràn ngập sự sống động của nét duyên dáng địa phương. Tại đây, bạn có thể thỏa sức so tài mặc cả để mua được những món hàng độc đáo với mức giá phải chăng nhất và tận hưởng sự nhộn nhịp, thân thiện của văn hóa Bali. Tất nhiên, với sự tấp nập, trong những khu chợ vẫn ẩn nấp những bất tiện như đôi khi quá đông đúc, chật chội và có thể có trộm cắp, móc túi. Nhưng nếu bạn đã quá nhàm chán với những buổi trị liệu êm đềm, hãy thử một chút phiêu lưu tại các khu chợ của Bali. Hai khu chợ nổi tiếng nhất là chợ nghệ thuật Sukawati và chợ nghệ thuật Ubud.

Chợ nghệ thuật Sukawati, Jalan Raya Sukawati, Gianyar


Chợ nghệ thuật Sukawati là khu chợ nghệ thuật lâu đời và nổi tiếng nhất tại Bali. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm những sản phẩm thủ công truyền thống để mang về làm quà, chắc chắn bạn nên ghé thăm khu chợ hai tầng này. Tại đây có tất cả, từ những sản phẩm điêu khắc gỗ, tranh vẽ, đồ thủ công mỹ nghệ, vải vóc và phụ kiện. Bạn sẽ dễ tìm thấy khu chợ ngay tại đường chính Jalan Raya Sukawati ở Gianyar.

Chợ nghệ thuật Ubud


Chợ nghệ thuật Ubud nằm đối diện Cung điện Hoàng gia Puri Saren Ubud, được mở cửa hàng ngày. Chợ Ubud rất nổi tiếng vì tính nghệ thuật của nó, tại đây, bạn có thể mua sắm các loại khăn lụa, giỏ xách, các sản phẩm từ vải vóc, quần áo lụa dệt và các loại sà-rông, đa dạng về mẫu mã và chất lượng đều rất tốt. Chỉ cần chịu khó lựa chọn và mặc cả đôi chút là bạn có thể mua được một sản phẩm ưng ý khiến chính bạn và cả người bán đều hài lòng.

Các khu trung tâm thương mại

Ở Bali, bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác mua sắm thượng lưu tại các khu trung tâm thương mại tiện nghi, hiện đại, với những thương hiệu quen thuộc nhưng có thể có mức giá rẻ hơn so với nhiều nơi khác. Nếu thích mua sắm tại Bali, bạn không nên bỏ lỡ những địa chỉ dưới đây:

Bali Collection, Nusa Dua


Nếu bạn đang muốn thư giãn bằng cách đắm mình trong những thương hiệu cao cấp, hãy thẳng tiến tới Bali Collection. Tọa lạc trên diện tích hơn 8 héc ta tại một trong những khách sạn 5 sao tốt nhất thế giới, Bali Collection đem đến cho bạn những thương hiệu thời trang xa xỉ nhất, các sản phẩm quà lưu niệm độc đáo hiếm có khó tìm, ngoài ra còn có spa và nhà hàng. Lưu ý rằng bạn không nên đi thẳng từ bãi biển vào đây mua sắm mà vẫn còn mặc nguyên bikini, hãy ăn diện xinh đẹp một chút để mua sắm được thoải mái hơn.

Mal Bali Galeria, Kuta


Khu mua sắm rộng lớn này nằm ngay gần di tích Simpang Dewaruci. Đây là một khu mua sắm gia đình rất nổi tiếng với cả du khách lẫn người dân địa phương. Tại đây có cả nhà hàng, một rạp chiếu phim và khu bán hàng miễn thuế DFS Galleria Bali.

Trung tâm thương mại Discovery, bãi biển Kuta


Khu trung tâm thương mại ba tầng này là khu mua sắm rộng lớn nhất tại Bali. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều thương hiệu quen thuộc tại đây. Khu thương mại này nằm tại Jalan Kartika Plaza, nhưng bạn cũng có thể đi vào từ phía bãi biển.

Những cửa tiệm nhỏ


Nếu bạn không muốn vào những khu thương mại quá hiện đại, cũng không muốn len lỏi vào những khu chợ đông đúc, thì bạn cũng có thể ghé thăm những cửa tiệm tại Bali, nơi bày bán sản phẩm của các nhà thiết kế địa phương và quốc tế. Nếu bạn muốn tìm kiếm một bộ trang phục thật độc đáo nhưng vẫn mang tính ứng dụng, thì việc mua sắm ở những cửa tiệm nhỏ sẽ là phù hợp nhất, với những bộ đồ mang âm hưởng Bali nhưng vẫn có thể mặc ở nhiều hoàn cảnh (Thay vì chỉ mặc ở Bali và về nhà thì bị bỏ xó). Khu Seminyak là nơi tập trung nhiều cửa hàng bán đồ thiết kế nhất tại Bali. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều những cửa hàng san sát nhau tại khu Jalan Laksmana và Jalan Seminyak. 

Khu Kerobokan, phía bắc của Seminyak sẽ tập trung nhiều cửa hàng hơn khu Nhà tù Kerobokan. Bạn có thể đi về khu chính ở Jalan Legian để tìm thấy nhiều cửa tiệm thời trang và nghệ thuật. Đừng ngần ngại khám phá những ngõ ngách nhỏ, nơi đây sẽ giúp bạn tìm thấy những sản phẩm độc đáo hơn và bạn sẽ có cơ may thử mặc cả để giảm giá đôi chút. 


Mua sắm tại khu phố chính


Nếu bạn thích đi dạo phố mua sắm trên những con đường đông đúc nhộn nhịp, thì bạn có thể đi đến khu Quảng trường Kuta, cách bãi biển Kuta khoảng 50 mét. Đây là một đại lộ hai chiều, san sát những cửa hàng thời trang và quán ăn. Mặt hàng chủ yếu ở đây là đồ nhái của các thương hiệu thời trang phổ biến, nhưng bạn cũng có thể mua sắm và ngắm nghía đủ các mẫu đồ bơi và sà-rông.

Các làng nghề

Có một vài làng nghề ở Bali chuyên sản xuất các sản phẩm thủ công nghệ thuật được bán tại địa phương và xuất khẩu ra nước ngoài. Nếu bạn đi du lịch theo tour, thông thường trong lịch trình của bạn sẽ có thời gian để tham quan những con đường dài bán đầy những sản phẩm thủ công đầy tính nghệ thuật Bali này. 

Làng Celuk – Chuyên vàng bạc mỹ nghệ


Nếu bạn đang săn tìm một món trang sức dành cho kỳ nghỉ lãng mạn tại Bali, hãy đi dạo dọc đường chính của Jalan Raya Celuk, với rất nhiều phòng trưng bày và xưởng làm việc cung cấp các sản phẩm trang sức vàng bạc chất lượng cao và thiết kế tinh xảo. Kể cả không có nhu cầu mua trang sức, bạn cũng có thể đi dạo và tham quan cách thức các nghệ nhân chế tạo trang sức để thỏa niềm tò mò và ao ước.

Trung tâm thủ công mỹ nghệ Tegallalang, Ubud


Trung tâm Tegallalang rất nổi tiếng với các món đồ nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ. Nằm tại quận Tegallalang, cách khu trung tâm Ubud khoảng vài cây số, nơi đây có rất nhiều các cửa hàng nhỏ bán đồ trang trí, trang sức, quà lưu niệm truyền thống.

2. Mặc đúng điệu ở Bali


Mặc dù bạn có thể thoải mái trưng diện những bộ đồ bikini gợi cảm nhất trên các bãi biển ở Bali, cũng nên nhớ rằng Indonesia là một quốc gia theo Đạo Hồi, vì vậy hãy chú ý đến các trang phục dạo phố của mình để phù hợp với văn hóa địa phương.

Bạn có thể thoải mái mặc quần soóc khi đi chơi ở bờ biển, nhưng khi đi dạo vào tại những khu dân cư và các điểm không chuyên dành cho khách du lịch, hãy nên mặc quần dài hoặc váy dài qua đầu gối. Khi đến thăm các khu đền chùa, bạn nên mặc áo dài tay, hoặc nếu mặc áo không tay thì nên quàng thêm một chiếc khăn bên vai.


Người dân địa phương ở đây thường hay mặc quần jeans và áo phông dài tay, tuy nhiên bạn không nhất thiết phải mặc giống như vậy, mà nên mặc các loại vải mỏng hơn để thích nghi với nhiệt độ và độ ẩm ở đây. Tại một số khu có địa hình cao như Kintamani hay Bedugul, trời có thể trở lạnh vào buổi tối, nên bạn nhớ mang thêm áo khoác mỏng để giữ ấm.

Nếu bạn còn băn khoăn không biết nên mang quần áo gì để đi chơi Bali, hãy nhớ công thức đơn giản dưới đây:


5 chiếc áo: Hãy chọn những loại áo thoáng mát, thoải mái. Hãy ưu tiện áo cotton để tiện dụng nhất trong những ngày nắng nóng. Hãy chọn áo sáng màu để không hấp thụ nhiệt từ ánh nắng mặt trời, tốt nhất là áo trắng. Bạn cũng có thể chọn một chiếc áo ba lỗ để thật thoải mái đi dưới nắng. Và tất nhiên đừng quên một chiếc áo dài tay mỏng, vừa để mặc khi trời nắng quá gắt, vừa để khoác ngoài khi đến những nơi tôn nghiêm.


3 chân váy hoặc quần: Quần demin sẽ thích hợp cho cả lúc đi chơi ngoài bãi biển hoặc đi dạo vào trong các khu phố. Bạn cũng có thể chọn các loại quần ống rộng chuyên để đi biển, vừa thoải mái vừa kín đáo, mát mẻ mà vẫn không sợ bắt nắng. Bộ đôi hoàn hảo nhất cho bạn chính là mặc quần ống rộng với áo ba lỗ, vừa đơn giản vừa trẻ trung. Các loại váy nên dài qua đầu gối, và lựa chọn hoàn hảo nhất chính là những chiếc chân váy maxi mềm mại, kín đáo và nữ tính.


2 bộ váy: Bali là nơi lý tưởng để bạn thể hiện sự tươi trẻ và dịu dàng của mình. Những bộ váy maxi là không thể thiếu, đó là món đồ bạn vừa có thể mặc để đi dạo buổi sáng lại vừa có thể diện để đi ăn tối tại các nhà hàng sang trọng.


1 áo khoác: sáng sớm hoặc buổi tối tại Bali có thể hơi lạnh, nhất là tại các khu đồi núi, vậy nên bạn nên có ít nhất một chiếc áo khoác mỏng hoặc áo hoodie để tránh phải run cầm cập khi đi dạo chơi mua sắm.


3 đôi giày/dép: Bạn nên mang một đôi giày thể thao thật tốt để đi thăm thú các khu núi lửa và rừng rậm. Tiếp theo là một đôi dép sandal thật thoải mái và xinh xắn để đi ngắm cảnh, dạo phố và mua sắm. Cuối cùng, tất nhiên bạn không thể quên một đôi dép xỏ ngón để đi chơi ngoài biển rồi.


Sà-rông: Khi đến Bali, bạn nên chọn mua một chiếc sà-rông, chiếc sà-rông này có thể được dùng như khăn quấn trên bãi biển, đồng thời có thể dùng khi tham quan đền chùa, quàng lên vai nếu bạn mặc áo ba lô hoặc quấn dưới chân nếu bạn mặc quần soóc hoặc váy ngắn. 

Eve Nguyễn
Theo Inbali 
& Travelfashiongirl
logo smaill


Bạn đang theo dõi chuyên đề 
                    Đi đến đâu, đẹp đến đấy - Thời trang du lịch đặc biệt dành tặng những cô gái ưa dịch chuyển và đam mê thời trang!

Từ châu Âu qua châu Á... Từ London đến Seoul... Từ trung tâm thương mại sầm uất đến những khu chợ nhỏ thú vị. Tất cả sẽ có trên Em đẹp! Hẹn bạn, sáng thứ 2 hàng tuần với "Fashion tour" của chúng ta!

* Tổ chức chuyên đề: Jane 
* Thực hiện: Eve Nguyễn

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hướng dẫn cách khóa tài khoản Facebook tạm thời nhanh nhất