Đi đến đâu, đẹp đến đấy: Đừng lạc bước ở Tokyo!

Eve Nguyễn 2014-09-29 08:40
- (Em đẹp) - Không chỉ có món sushi hay những cánh hoa anh đào mong manh, Tokyo còn là kinh đô của những cá tính thời trang mạnh mẽ nhất châu Á.
1. Để không lạc lối ở Tokyo

Kinh đô thời trang châu Á” không phải là một mỹ từ phóng đại dành cho Tokyo, đó là sự thực! Tokyo chắc chắn là thiên đường mua sắm nếu bạn yêu thời trang, nhưng cũng rất dễ lạc đường và bối rối nếu bạn lần đầu đến với thành phố nhộn nhịp này mà không có ai hướng dẫn. Thay vì lang thang bơ vơ giữa những khu mua sắm nhộn nhịp, đông đúc và có phần rắc rối, bạn có thể tham khảo 10 địa chỉ cửa hàng dưới đây để tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời dễ dàng tìm được những món đồ phù hợp với phong cách của mình mà không bị choáng ngợp bởi vô vàn những mê cung chằng chịt của ngõ ngách Tokyo.

Candy


Không một tín đồ thời trang nào đến Tokyo mà lại không ghé thăm cửa hàng Candy. Cửa hàng này chọn bán cả những bộ trang phục đã qua sử dụng, đa phần là các mẫu áo khoác họa tiết sọc ngựa vằn, những chiếc áo chui đầu mang họa tiết kiểu thập niên 80; bán kèm với cả đồ mới của các hãng thiết kế như Gareth Pugh, KTZ và Mikio Sakabe. Và tất nhiên, tại Candy cũng có bán cả những mẫu quần áo phá cách có một không hai của các nhãn hiệu thiết kế underground như Runurunu hay Balmung, lựa chọn hoàn hảo cho những người yêu phong cách màu sắc không giới hạn và những chi tiết điên rồ khó tưởng tượng. 

Địa chỉ: 1F 18-4 Udagawa-Cho Shibuya-ku, mở cửa hàng ngày từ buổi trưa đến 10h tối.
ĐT: +81 3 5456 9891
Website: faketokyo.com

Faline


Faline là một trong những cửa hàng thời trang tiêu biểu nhất của Tokyo, nằm ở khu Shibuya. Cửa hàng nhỏ đến mức khó tin, nhưng lại hội tụ đầy đủ những phong cách thời trang đường phố mang đúng đặc trưng của Tokyo, và nhiều người phải thừa nhận rằng, đến cả thương hiệu lớn như Jeremy Scott cũng phải nhờ công của Faline mà trở nên phổ biến ở Nhật. Nếu như bạn muốn tìm một bộ cánh sành điệu nhất cho bộ ảnh sắp tới trên blog thời trang của mình, hãy tìm một chiếc áo chui đầu màu neon ở đây, kết hợp luôn với các kiểu băng đô thiết kế của Maison Michele cũng được bán tại shop. Nhân viên của Faline sẽ luôn nhiệt tình giúp đỡ và tư vấn cho bạn, bản thân họ cũng là những tín đồ thời trang dày thâm niên và thậm chí còn chẳng tiếc thời gian ngồi tám chuyện trên trời dưới biển với bạn nếu gặp đúng người hợp gu và phong cách.

Địa chỉ: 1-7-5 Jingumae Shibuya-ku, mở cửa hàng ngày từ buổi trưa đến 9h tối.
ĐT: +81 3 3403 8050, 
Website: bambifaline.com

Harcoza


Harcoza là địa chỉ phải đến dành cho những người sùng bái phụ kiện, nhất là những kiểu phụ kiện shock – tận – óc, ví dụ như những kiểu vòng cổ được làm từ bóng bay nung chảy, hay những mẫu đồng hồ được thiết kế theo kiểu cây cảnh bonsai. Điểm hấp dẫn khách du lịch của cửa tiệm Harcoza còn chính là nội thất độc đáo với một quả cầu khử mùi to bằng chiều cao cửa tiệm, một chú chó màu tím làm bằng gốm đứng gác dưới chân cầu thang và thảm trải sàn có hoa văn giống như những miếng ghép Lego. 

Bản thân cửa tiệm cũng nằm trong một tòa nhà có mặt tiền và sân thượng làm bằng kính, nên lại càng có nhiều người tò mò muốn vào bên trong tiệm Harcoza. Phòng thử đồ ở tầng 1 của Harcoza cũng là một nơi khá thú vị, được thiết kế giống như một sân khấu trải dài hết chiều rộng của căn phòng, kèm theo rèm nhung và hẳn một quả cầu disco lấp lánh. Hãy tưởng tượng xem, mỗi khi vào trong thử đồ, kéo rèm lại và bật đèn nháy lên, bạn đã có một bữa tiệc thời trang dành cho riêng mình, tha hồ khoác lên những bộ cánh điên rồ nhất, ví dụ như những chiếc áo hình lục giác có tay bồng hay những chiếc váy lệch hình hoa tulip.

Địa chỉ: 1F, 2-15-9 Ebisu-Nishi Shibuya-ku, mở cửa hàng ngày từ 11h sáng đến 7h30 tối, nghỉ thứ Ba.
ĐT: +81 3 6416 0725
Website: harcoza.com

Aquvii


Cửa hàng nhỏ xíu chỉ bằng một cabin trên tàu thủy này hội tụ đủ những loại phụ kiện và trang sức độc đáo nhất mà chỉ cần nhìn thấy thôi bạn sẽ không thể nào nhầm lẫn được rằng chúng không phải từ Nhật Bản. Bạn có thể sắm được cho mình một đôi khuyên tai hình… đôi tai người, hoặc vòng cổ hình thìa dĩa, và tất nhiên không thể thiếu những chiếc nhẫn hình đầu lâu có màu sắc sặc sỡ. Ở đây cũng có bán các mẫu túi xách của NTK Yoruko Banzai với chất liệu da và dây thừng, rất độc đáo và giá cả lại hợp lý.  

Địa chỉ: 6-19-16 Jingumae Shibuya-ku, mở cửa hàng ngày từ buổi trưa đến 8h tối.
ĐT: +81 3 6427 1219, 
Website: aquvii.com

WC

Cửa hàng có cái tên độc đáo này hiện đang nằm ngay lối vào phố Center – Gai, một con phố mua sắm nhỏ nhưng luôn tấp nập các nam thanh nữ tú của Tokyo đến mua sắm và dạo chơi. Tiệm WC là một trong những điểm đến hấp dẫn khách du lịch nhờ thiết kế độc đáo của mình, rất nhiều khách du lịch và người hâm mộ thường xuyên đến để chụp ảnh trước cửa tiệm, nơi có một chú gấu bông khổng lồ ngồi trên xích đu treo ở cửa sổ tầng 2. 

Quần áo được bán ở tiệm WC đa phần là dành cho lứa tuổi teen nổi loạn, với những cảm hứng kết hợp từ phong cách công viên, đường phố, cảm hứng từ những quán bar thành thị và cả trang phục cổ điển.

Địa chỉ: 22-4 Udogawa Shibuya-ku, mở cửa hàng ngày từ 11h trưa đến 10h tối.
ĐT: +81 3 5728 3752
Website: wakatsuki-chinatsu-wc.jp

Bubbles


Tiệm Bubbles là một phần không thể thiếu trong trào lưu thời trang đồ cũ của Nhật, với rất nhiều món đồ đáng yêu đầy màu sắc mang phong vị của thập niên 80 và 90. Chủ shop – Coi – là một blogger thời trang có tiếng ở Tokyo, thường xuyên chụp ảnh và gợi ý cách kết hợp các món đồ ở Bubbles trên blog của mình. Tại tiệm Bubbles, bạn có thể tìm mua những chiếc áo mưa nhựa rất cá tính, áo khoác in họa tiết da báo kiểu retro và nhiều thứ hay ho khác. 

Cửa hàng nằm ở mặt sau phố Harajuku, được bài trí như một ngôi nhà ấm cúng dành cho những cô gái hiện đại luôn chìm đắm trong cảm hứng 1970 – 1980, với một chiếc sofa da rắn, máy iMac và một chú ET nhồi bông gắn trên vai mannequin. 

Địa chỉ: 1F 4-32-12 Jingumae Shibuya-ku, mở cửa hàng ngày từ buổi trưa đến 8h tối.
ĐT: +81 3 5772 7126
Website: bubbles-sawthecity.com

Xanadu


Nếu bạn đã quá mệt mỏi với phong cách thời trang điên rồ và hoang dại của Tokyo, Xanadu sẽ là nơi để bạn thư giãn với những món đồ thời trang chỉn chu và thanh lịch nhất. Tọa lạc trên tầng 4 của một khu chung cư hơi khó tìm, cách ga Harajuku khoảng 10 phút, tiệm Xanadu là nơi bày bàn những thiết kế sang trọng tinh tế được lựa chọn cẩn thận nhất. Ở đây bạn có thể tìm thấy sản phẩm của thương hiệu Roggykei đến từ Osaka, hoặc thương hiệu FEAR phát triển ở Tokyo, với những mẫu áo vest may từ nhựa vinyl và ren mắt cá, các mẫu clutch lớn quá khổ may bằng da ánh kim loại, hoặc các mẫu vòng tay gắn đinh cùng dây khóa kéo đầy cá tính.

Địa chỉ: 4F 3-34-7 Jingumae Shibuya-ku, mở cửa hàng ngày từ 1h chiều đến 8h tối, nghỉ thứ Năm.
ĐT: +81 3 6459 2826, 
Website: xanadutokyo.jp

Spank!


Tiệm Spank! ra đời với mục đích định hướng cho các cô nàng Lolita tách hẳn ra khỏi xu hướng Gothic mà hướng đến phong cách tươi tắn rực rỡ của thập niên 80 – 90, lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình My Little Pony. Hãy ghé thăm Spank! và bạn có thể sắm cho mình một chiếc áo chui đầu (hàng secondhand) in hình hoạt hình, váy lót màu neon và cả giày trượt patin màu hồng hay một chiếc áo phông mang đầy âm hưởng kỷ nguyên của Madonna. Các món đồ ở đây đa phần đều phong cách DIY (tự chế) hoặc punk hết sức nghịch ngợm, còn nếu bạn muốn tìm những món đồ đơn giản hơn, dễ mặc hơn mà vẫn mang phong cách kẹo ngọt này thì có thể tìm đến tiệm Spank Me! Là cửa hàng chị em với Spank! tại khu Shibuya. 

Địa chỉ: 2F Shiraishi Building, 4-24-7 Kouenji-Minami, Suginami-ku, mở cửa từ 1h chiều đến 8h tối.
ĐT: +81 3 3317 5690
Website: spankworld.jp/spank

Kitakore


Là một khu trung tâm mua sắm mini nằm cách xa trung tâm Tokyo, Kitakore đã trở thành một địa chỉ huyền thoại dành cho những người yêu phong cách thời trang tự chế (DIY). Mỗi cửa hàng tại đây như Secret Dog, Garter, Ilil, Hayatochiri và Southpole, đều có chủ là những nhà thiết kế rất sáng tạo và ham tìm tòi, luôn đưa ra những sản phẩm độc nhất vô nhị như những chiếc váy lót hay áo làm bằng dây điện, hay ghép một đôi giày Nike Air Force 1 lên đế một đôi guốc mộc truyền thống rồi phun sơn màu hồng! Hiện tại, số lượng các cửa hàng thuê địa điểm tại đây càng lúc càng tăng, mới nhất là một gian triển lãm trưng bày các tác phẩm của các nghệ sĩ quốc tế. Rất nhiều người nổi tiếng cũng đã ghé thăm nơi này, bao gồm cả Pharrell Williams, Lady Gaga, và NTK Frida Giannini của Gucci. 

Địa chỉ: Kitakore Building, 3-4-13 Koenji-Kita Suginami, mở cửa hàng ngày từ 1h chiều đến 9h tối.
ĐT: +81 3 5356 9296
Website: garter-tokyo.com

The Contemporary Fix


The Contemporary Fix hiện đang là một trong những cửa hàng thời trang hiện đại nhất Tokyo, hội tụ nhiều nhãn hàng nổi tiếng và cao cấp. Cửa hàng này thường xuyên mời các NTK của các nhãn hàng tới đây tổ chức nhiều sự kiện độc đáo để thu hút khách hàng. Gần đây nhất, nhãn hàng Mastermind đã mở một quầy mỳ ramen và giới thiệu nhãn hiệu thời trang nam giới Phenomenon, sự kiện đã thành công đến nỗi nhãn hàng này đã quyết định đóng cửa trụ sở chính của mình và chuyển hẳn vào trong cửa hàng The Contemporary Fix. Khi đến đây mua sắm, khách hàng không chỉ ngập chìm trong những sản phẩm thời trang, mà còn có thể thưởng thức nhiều món ăn ngon trong nhà hàng, ngắm nhìn các loại đồ chơi độc đáo và các tấm poster cổ điển gắn trên tường.

Địa chỉ: 3-12-14 Kita Aoyama Minato-ku, mở cửa hàng ngày từ buổi trưa đến 8h tối.
ĐT: +81 3 6418 1460
Website: thecontemporaryfix.com

2. Để không cháy túi ở Tokyo 

Với chi phí đắt đỏ ở Tokyo, bạn chắc chắn phải thừa nhận rằng rất dễ cháy túi nếu cứ theo đuổi chuyện mua sắm ở những cửa hàng hay khu mua sắm nổi tiếng. Tuy nhiên, Tokyo cũng là thiên đường của các phiên chợ trời (Flea market) diễn ra thường xuyên vào các ngày cuối tuần. Chợ trời là nơi bạn có thể mua sắm thả ga, tha hồ mặc cả, không còn sợ phải choáng váng vì những mức giá ngất ngưởng mà thậm chí còn tìm được những món đồ độc đáo chẳng khác gì của trời cho. Không khó để tìm được những bộ kimono đã qua sử dụng có giá chỉ khoảng 1000 Yen (chưa đến 200.000 VNĐ), hay những bộ bát uống trà đạo có giá chỉ vài trăm Yen. Chợ trời ở Tokyo cũng là thiên đường để bạn tìm kiếm CD, sách cũ, đĩa than và cả những vật dụng quân đội thú vị. Dưới đây là những phiên chợ trời nổi tiếng nhất ở Tokyo mà bạn nên dành thời gian để thăm thú.

Chợ trời Ohi Racetrack 

Đây là một trong những phiên chợ trời lớn và nổi tiếng nhất ở Tokyo, với khoảng 600 gian hàng. Chợ họp vào sáng thứ Bảy hàng tuần, từ 9h sáng đến 3h chiều tại Shinagawa, gần ga Ohikeibajo. Hãy hỏi “ikura desu ka?” nếu muốn hỏi giá một món đồ nào đó nhé.

Chợ đổi đồ Mottainai 


“Mottainai” trong tiếng Nhật nghĩa là sự lãng phí, và phiên chợ Mottainai chính là nơi để các món đồ quần áo đã qua sử dụng, hy vọng có thể tìm được chủ nhân mới. Tại đây bạn cũng có thể mua được cả sách cũ, CD và DVD. Và tất nhiên, nếu bạn có quần áo cũ muốn đem đổi, cũng có thể mang tới một số quầy ở đây. Chợ thường họp vào các ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật trong khoảng từ 10h sáng đến 4h chiều, nhưng không cố định ở một địa điểm mà thường luân phiên ở nhiều nơi khắp Tokyo như khu đường đua Ohi, công viên phía Tây ga Ikebukuro (khu sân bê tông), khu Akihabara và nhiều công viên khác.

Chợ trời ở tòa nhà Shinjuku Mitsui 

Tuy là một phiên chợ quy mô không lớn, tuy nhiên bạn vẫn có thể tìm được nhiều món đồ hay ho với giá tốt tại đây. Chợ thường họp vào ngày cuối tuần cuối cùng của mỗi tháng, từ 8h30 sáng đến 4h30 chiều tại tòa nhà Shinjuku Mitsui, số 55 Hiroba (gần cửa ra phía Tây của ga JR Shinjuku).

Chợ trời ở công viên Shinjuku Chuo 


Với khoảng 200 gian hàng, phiên chợ này là nơi mà những tín đồ vintage nên ghé thăm. Ngoài ra, sau khi mua sắm ở chợ, bạn cũng có thể đi lên sân thượng tòa nhà Tocho để ngắm toàn cảnh Tokyo mà không mất tiền. Chợ thường hợp hai tháng một lần vào ngày Chủ nhật, từ 10h sáng đến 3h chiều tại Quảng trường Mizu no Hiroba tại Công viên Shinjuku Chuo, phía sau tòa nhà Chính phủ thành phố (gần ga Tochomae).

Chợ trời ở công viên Yoyogi 


Đây là phiên chợ trời lâu đời nhất nhưng cũng nổi tiếng nhất ở Tokyo. Với 800 gian hàng, nơi đây là thiên đường của hàng hóa đã qua sử dụng với rất nhiều các món hàng thời trang “hàng thùng”. Tại công viên Yoyogi cũng thường xuyên tổ chức Phiên chợ Trái Đất thường là mỗi tháng một lần, bày bán các loại sản phẩm hữu cơ, thực phẩm và đồ thủ công. Phiên chợ thường họp vào các ngày Chủ nhật, tuy nhiên không có lịch cố định vì vậy bạn nên xem trên Facebook (https://www.facebook.com/yoyogipark.info) để tìm thông tin (Vì Facebook của chợ dùng tiếng Nhật nên bạn có thể cần đến sự trợ giúp của Google Translate).

Một vài lưu ý khác:


Cũng như các phiên chợ trời ở Việt Nam, các phiên chợ ở Tokyo cũng có thể không ổn định, dễ bị hủy, hoãn vì lý do thời tiết hay nhiều lý do khác. Vì vậy, luôn nhớ tham khảo website hoặc thông tin về các phiên chợ bạn định đến để lên kế hoạch cho chuẩn.  

Nếu đến thăm Tokyo vào khoảng tháng 12 đến tháng 1, hãy nhớ ghé thăm chợ trời Setagaya Boroichi, một phiên chợ đã có tuổi đời 400 năm với nhiều đặc trưng văn hóa Nhật Bản nhé.

3. Để không bị shock ở Tokyo

Nếu bạn vẫn còn nghĩ đến những cô gái Nhật Bản là những cô gái hiền dịu thướt tha trong những tà áo Kimono, rất có thể bạn sẽ tưởng mình đã lên nhầm chuyến bay khi vừa đặt chân xuống Tokyo. Người Nhật vẫn thỉnh thoảng mặc Tokyo trong những ngày lễ hội, nhưng những ngày thường tại đường phố Tokyo, phong cách thời trang hiện đại của Nhật Bản khiến người ta ấn tượng đến mức choáng váng. 

Với sự kết hợp không ngần ngại, phá bỏ mọi rào cản giữa truyền thống châu Á với sự đột phá của châu Âu, thời trang đường phố Nhật Bản được coi là phong cách cá tính nhất châu Á, đến mức nhiều khi người ta vẫn tranh cãi xem đó là đẹp hay kỳ dị. Ngoài món sushi hay những cánh hoa anh đào mong manh thoát tục, phong cách thời trang đường phố ở Tokyo cũng chính là một món “đặc sản” mà mọi du khách đến thành phố này không thể không thưởng thức và cảm nhận theo cách riêng của mình. Thời trang đường phố Nhật là sự hội tụ đầy đủ phản ánh cuộc sống của giới trẻ xứ Phù Tang, nó mang cả hơi thở của văn hóa, âm nhạc, điện ảnh, công nghệ và tất nhiên là cá tính và suy nghĩ riêng của từng người mặc.

Để không bị shock khi ngắm nhìn những diện mạo khác biệt tại các đường phố Tokyo, hãy dần làm quen với những xu hướng thời trang đường phố đặc trưng của giới trẻ Nhật Bản dưới đây – một phần của nền văn hóa sôi động và hiện đại của thủ đô đất nước mặt trời mọc.

Lolita

Lolita là phong cách phổ biến nhất trong thời trang đường phố Nhật Bản, là từ khóa nhận diện sự “dễ thương” không thể nhầm lẫn của các cô gái Nhật xinh xắn. Không chỉ là một phong cách đơn thuần, Lolita còn là một lối sống và ứng xử. 

- Gothic Lolita: Nhánh Lolita bị ảnh hưởng nặng nề từ phong cách Gothic phương Tây dưới thời nữ hoàng Victoria. Bạn sẽ dễ dàng nhận diện một cô nàng Gothic Lolita nhờ màu áo sậm (đen, đỏ huyết dụ), thường đeo thánh giá hoặc các phụ kiện trang trí hình dơi, nhện, tóm lại là một cảm giác khá u ám, huyền bí. Tín đồ Gothic Lolita cũng thích mặc váy áo có in họa tiết lấy cảm hứng từ kiến trúc thời Victoria. Họ hay mặc thêm chân váy lót bên trong để tạo độ phồng cho váy. Trên áo váy thường có rất nhiều viền ren hoặc bèo nhún, đi tất dài đến đầu gối và đi bốt cao cổ.

- Sweet Lolita: Nhánh Lolita nhí nhảnh, dễ thương nhất với các họa tiết hình con vật (con non), các cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích ngây thơ, trong sáng. Hello Kitty được coi là một trong những biểu tượng được ưa thích nhất với phong cách Sweet Lolita, và tất nhiên luôn đi kèm với những mảng màu pastel tươi sáng. Những cô nàng Sweet Lolita không thể thiếu những chiếc nơ cài đầu thật lớn, những chiếc túi xách thật là dễ thương, những cây ô thanh lịch và cả những con thú nhồi bông ngộ nghĩnh nữa. 


- Punk Lolita: Đây là một phong cách thử nghiệm cũng đang khá phổ biến ở Nhật, kết hợp âm hưởng của chất Punk và Lolita, kết hợp giữa sự yểu điệu và sự nổi loạn. Đôi khi phong cách này cũng có thể hơi quá điên rồ, nhưng cũng có lúc nhận được đánh giá cao khi thể hiện một cá tính Nhật Bản đặc trưng như những gì ta dễ thấy trong truyện tranh, phim ảnh và tiểu thuyết Nhật.


- Kodona: Một phong cách dễ thương, dễ mặc dành cho những cô nàng tomboy muốn đi theo phong cách Lolita, một diện mạo hoàng tử gọn gàng và nghịch ngợm với quần ngố cạp cao, mũ chóp và tất dài tới đầu gối.


Gyaru & Ganguro


Gyaru và Ganguro có thể coi là những phong cách đối lập với Lolita bắt đầu hình thành từ thập niên 1970. Nếu để tóm gọn lại khi miêu tả đặc điểm nhận diện của những cô nàng Gyaru bằng hai từ, bạn có thể chọn “Tóc vàng” và “Da nâu”, đặc trưng cho mong muốn thoát ly khỏi vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Nhật và hướng tới chuẩn mực đẹp của phương Tây. Nhiều người cho rằng kiểu cách của Gyaru rời xa vẻ đẹp tự nhiên, thường xuyên là nô lệ của tóc giả, mi giả, móng tay giả, nhưng đó cũng có thể coi là một tuyên ngôn về quan điểm thời trang mạnh mẽ của một bộ phận giới trẻ Nhật. Gyaru và Ganguro trung thành với những mảng màu neon chói lọi, giày đế xuồng rất cao, trang điểm đậm và sử dụng rất nhiều phụ kiện.

Visual kei

Nếu bạn là fan cuồng của âm nhạc Nhật Bản, nhất là J-Rock, chắc chắn bạn không còn xa lạ gì với phong cách Visual kei, một phong cách thời trang được khởi xướng với những ca sĩ, nhạc sĩ Nhật giữa thập niên 80. Đến nay, bạn không nhất thiết phải là một ca sĩ thì mới dám diện đồ theo kiểu Visual kei, nhưng tất nhiên, cần phải có đủ đam mê và cả dũng cảm nếu muốn thể hiện cá tính bằng Visual kei. Phong cách này cũng chia ra thành nhiều nhóm nhỏ.

- Oshare kei: Được coi là nhánh dễ ứng dụng nhất, phổ biến nhất của Visual kei, được nhận diện bởi chất punk-rock trong trang phục và những phụ kiện như khuyên mũi, khuyên môi.


- Angura kei: Là nhánh u tối, nặng nề nhất của Visual kei, đa phần trang phục chỉ toàn một màu đen và có phần tương đồng với phong cách Gothic hiện đại. 


- Dolly kei: Nhánh phong cách có âm hưởng từ những câu chuyện cổ tích phương Tây (chủ yếu là truyện cổ Grimm và của Andersen), với nhiều trang phục cổ điển và một chút biểu tượng tôn giáo.


- Fairy kei: Sự kết hợp của Visual kei với một chút cảm hứng của sweet Lolita. Trang phục theo phong cách Fairy kei thường có màu pastel tươi sáng như màu tím oải hương, xanh da trời nhạt, hồng nhạt, xanh bạc... không thể thiếu những phụ kiện đồ chơi mang phong cách châu Âu những năm 1980, đầu 1990. 


- Mori girl: Có thể coi đây là phong cách đường phố dễ ứng dụng nhất cho những người không-sống-ở-Nhật. Phong cách Mori girl cho phép bạn sử dụng các chất liệu mềm, rủ, kết hợp nhiều lớp. Những người theo phong cách Mori girl thích sử dụng các loại vải tự nhiên như cotton, lanh, len và các phụ kiện vintage thủ công, với tông màu trung tính, tươi sáng và nhạt, họa tiết caro nhỏ hoặc hoa nhẹ nhàng. 

Nếu bạn muốn làm mới phong cách vintage của mình, muốn nhấn mạnh một cá tính dịu dàng hơn, hiền hòa, thân thiện với thiên nhiên và vẫn có đặc trưng riêng, hãy thử làm mới mình với Mori girl. Không khó để sắm cho mình những loại áo váy theo phong cách này, kết hợp với những kiểu tóc nữ tính như tết đuôi sam hay để mái ngố, trang điểm thật nhẹ nhàng tự nhiên là bạn đã trở thành một Mori girl đúng chất Nhật Bản rồi.


Eve Nguyễn
Tổng hợp
logo smaill

 Đi đến đâu, đẹp đến đấy - Thời trang du lịch đặc biệt dành tặng những cô gái ưa dịch chuyển và đam mê thời trang!

Từ châu Âu qua châu Á... Từ London đến Seoul... Từ trung tâm thương mại sầm uất đến những khu chợ nhỏ thú vị. Tất cả sẽ có trên Em đẹp! Hẹn bạn, sáng thứ 2 hàng tuần với "Fashion tour" của chúng ta nhé!

* Tổ chức chuyên đề: Jane 
* Thực hiện: Eve Nguyễn


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

10 set đồ tông màu be khiến công cuộc mặc đẹp của bạn trong những ngày lạnh sẽ trở nên 'dễ như ăn kẹo'