Bạn sẽ diễn vai nào trong 'phim' thời trang New York?

Eve Nguyễn 2014-11-16 10:02
- Bạn có thể đóng vai chính, vai phụ hoặc vai quần chúng trong bộ phim dài vô tận về thời trang ở New York, nhưng dù là vai gì, bạn vẫn sẽ muốn mãi đắm chìm trong đó.

Nhắc đến Thành phố New York, hẳn ai cũng biết đó là một thiên đường mua sắm và thời trang. Thế nhưng, có một vài điều rất thú vị trong việc mua sắm ở New York lại là một bí mật nho nhỏ mà không phải cuốn sách hướng dẫn du lịch nào cũng đề cập đến. Việc mua sắm ở New York rất đa dạng và khác biệt, từ những trung tâm thương mại sang trọng, các cửa hàng mang thương hiệu cao cấp hay đại lý của các nhà thiết kế, đến những cửa hàng giảm giá, cửa hàng bán đồ đã qua sử dụng, thanh lý đồ mẫu v.v… Mỗi khu vực mua sắm của New York lại có một nét hấp dẫn riêng, nào SoHo, nào quận Meatpacking, Đại lộ số 5, Đại lộ Madison, khu phố Tàu hay Làng phía Đông. Bạn có thể chắc chắn một điều, nếu như bạn là một tín đồ mua sắm, thì New York chắc chắn là thiên đường mà Thượng Đế Thời Trang đã kiến tạo ra cho loài người. 

1. Khám phá New York – dù chỉ là để nhìn ngắm cho đã con mắt

Tùy vào khả năng tài chính cũng như gu thời trang, đôi khi là tùy vào quỹ thời gian và thời điểm bạn đến thăm New York, bạn có thể lựa chọn cách thức mua sắm và thưởng ngoạn các địa điểm bán hàng ở đây. 

Các trung tâm thương mại

Khi đến New York, bạn sẽ nhận ra những trung tâm thương mại nổi tiếng đã từng có mặt trên phim ảnh, tạp chí và các phương tiện truyền thông. Đây là những nơi chuyên tập hợp những thương hiệu nổi tiếng, tổng cộng chiếm đến 7 khối phố và đến 50 tầng nhà cho bạn đắm mình trong việc mua sắm. Bạn cũng có thể nhận thấy, rất nhiều cửa tiệm và trung tâm thương mại ở New York chỉ có một hoặc hai chi nhánh và họ lưu trữ hàng hóa rất ít, không cần đến những đơn hàng vận chuyển lớn từ công ty gốc, điều này giúp cho các mặt hàng thời trang luốn được tuyển chọn kỹ càng, có mẫu mã đặc sắc và mang phong cách đặc trưng. Đồng thời, điều này cũng giúp mỗi trung tâm thương mại làm việc với rộng rãi các mạng lưới nhà cung cấp, không chỉ là những cái tên nổi bật trong nước và quốc tế, mà còn là các tài năng trẻ từ các trường đại học chuyên ngành và các chương trình truyền hình như Project Runway.

Bloomingdales

Bloomingdales là một trung tâm thương mại được đánh giá tốt toàn diện, rất dễ tìm, luôn có những đợt giảm giá lớn, và luôn tổng hợp các thương hiệu phù hợp cho mọi lứa tuổi. Ở chi nhánh chính có đủ mọi dạng quần áo: cho trẻ em, thiếu niên, thời trang theo xu hướng và cả những mặt hàng siêu xa xỉ. Chi nhánh ở SoHo thì nhỏ hơn nhưng vẫn giữ được tính đặc sắc và hợp xu hướng.


Địa chỉ:
1000 3rd Ave (Đại lộ số 3), 60th/61st, Midtown East
504 Broadway (Broome/Spring), SoHo

Bergdorf Goodman

Đây cũng là một trong những trung tâm thương mại được yêu thích nhất với nhiều sản phẩm mỹ phẩm và nhiều thương hiệu nổi tiếng, nhân viên nhiệt tình và các gian hàng của từng thương hiệu được sắp xếp hợp lý như một dãy phố thu nhỏ. Khu vực dành cho nam giới nằm riêng trong một tòa nhà và cũng rất rộng lớn.


Địa chỉ:
754 5th Ave (Đại lộ số 5), 57th/58th, Midtown East

Henri Bendel

Trung tâm thương mại này là điểm tập trung nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm mới nổi (nơi này đã bày bán sản phẩm Crème de La Mer trước cả khi Estee Lauder khám phá ra nó). Bản thân trung tâm này cũng rất trẻ trung, sang trọng và năng động, có riêng một salon của Frederic Fekkai nằm trên tầng bốn.


Địa chỉ:
712 5th Ave (Đại lộ số 5), 55th/56th, Midtown East

Barneys New York

Barneys cũng là một trung tâm thương mại được yêu thích, với nhiều sản phẩm độc đáo và là nơi đầu tiên bày bán sản phẩm của các nhà thiết kế mới. Nơi đây cũng có rất nhiều mẫu giày dép đẹp và chất lượng, cùng đội ngũ nhân viên thân thiện chu đáo. Barneys New York, ngoài trụ sở chính, còn có hai chi nhánh phụ, tuy diện tích nhỏ hơn nhưng vẫn tập hợp rất nhiều sản phẩm tốt.


Địa chỉ:
660 Đại lộ Madison, 60th/61st (Đại lý chính), Midtown East
2151 Broadway (75th/76th Streets), Khu Thượng Tây
116 Phố Wooster , SoHo

Saks Fifth Avenue

Trung tâm thương mại Saks có thể được coi là nơi có khu vực bán giày dép phong phú và chất lượng nhất thế giới. Khu vực này còn có hẳn một mã bưu điện riêng (10022-SHOE). Ngoài ra, trong trung tâm rộng lớn này cũng có những mặt hàng váy vóc tuyển chọn tốt không kém.


Địa chỉ:
611 5th Ave (Đại lộ số 5), 49th/50th, Midtown East

Lord and Taylor

Trung tâm thương mại Lord and Taylor có những mặt hàng rất thanh lịch và sành điệu, đặc biệt có một gian hàng bán váy vóc phù hợp với mọi lứa tuổi. Cái tên Lord and Taylor là nơi mua sắm lý tưởng cho nhóm khách hàng trung niên với nhiều thương hiệu và thiết kế tập trung cho lứa tuổi này.


Địa chỉ:
424 5th Ave (Đại lộ số 5), 38th/39th, Midtown West

Macy’s

Trung tâm thương mại Macy’s là nơi sáng lập ra Lễ hội diễu hành ngày lễ Tạ Ơn tại Mỹ. Bản thân tòa nhà này cũng được coi là một điểm tham quan nổi tiếng của New York, là bối cảnh cho bộ phim “Điều kỳ diệu trên con phố số 34”. Tòa nhà này chiếm tới hai khối phố với 9 tầng nhà, luôn luôn đông đúc tập nập khách ra vào và các nhân viên bán hàng luôn phải làm việc hết công suất.


Địa chỉ:
151 W 34th St, 7th Ave (Đại lộ số 7), Midtown West

Các cửa hàng giảm giá và ký gửi

Khi mua sắm ở New York, bạn sẽ được trải nghiệm việc mua sắm độc đáo tại các cửa hàng chuyên bán đồ giảm giá, với mức giá luôn thấp hơn bất kỳ đợt giảm giá lớn nào tại các trung tâm thương mai. Ngoài ra, bạn cũng có thể đến với những cửa hàng bán đồ ký gửi đã qua sử dụng. Thậm chí, những món đồ đã qua sử dụng này còn có giá trị lớn hơn bất cứ món đồ mới nào, bởi chúng là những loại áo váy đã từng được mặc bởi các người mẫu hoặc diễn viên trong các buổi trình diễn thời trang.

Các cửa hàng chuyên bán đồ giảm giá

Cửa hàng giảm giá Century 21

Century 21 có hẳn một khu chuyên bán đồ nam rất rộng lớn. Do nằm gần phố Wall, nên bản thân cửa hàng này luôn nhắm đến đối tượng khách hàng là doanh nhân. Tại đây, bạn có thể tìm thấy những thương hiệu cao cấp nhất như Armani, Pucci, Prada và Missoni. Tại đây cũng có cả một khu vực chuyên bán giày dép cho cả nam và nữ. Nếu bạn có dịp đi dạo ở khu trung tâm (Khu vực số 0 hay phố Wall), thì chắc chắn bạn nên vào ghé thăm cửa hàng Century 21.


Địa chỉ:
Khu trung tâm tài chính – 22 Phố Cortlandt (Church/Broadway)
Khu Thượng Tây – 1972 Broadway, gần Trung tâm Lincoln 

Cửa hàng giảm giá Nordstrom Rack 

Đây là một cửa hàng mới thành lập năm 2010, và cùng với một cửa hàng giày giảm giá khác, đây là cái tên giúp Quảng trường Union trở thành một địa chỉ chuyên về mua sắm đồ giảm giá. Nordstrom Rack là nơi bán đồ outlet (hàng lỗi/ hàng tồn kho) từ những trung tâm thương mại nổi tiếng nhất mà không đặt trụ sở tại New York. Tuy không bán hàng cao cấp như Century 21, nhưng các mặt hàng giày dép và quần áo cho nhóm tuổi thiếu niên cũng rất có chất lượng.


Địa chỉ:
60 East 14th St (4th Ave/Broadway), Đại lộ Union 

Cửa hàng giảm giá Fox’s 

Nơi đây bán đồ của Michael Kors, Elie Tahari và Free People với mức giảm lên tới 70%.


Địa chỉ:
Khu Thượng Tây – 2234 Broadway @80th St

Các cửa hàng bán đồ ký gửi – đồ cũ

Những cửa hàng bán đồ cũ và đồ ký gửi ở Manhattan được coi là những viên ngọc quý của ngành thời trang New York. Mọi sản phẩm đều được chủ cửa hàng đích thân lựa chọn với con mắt thẩm mỹ tinh tường, có thể là những sản phẩm mới còn nguyên nhãn mác, cũng có thể là đã qua sử dụng nhưng được giữ gìn cẩn thận. Đôi khi, đó còn là những bộ trang phục đã từng được các diễn viên hoặc người mẫu mặc trong các buổi chụp hình hoặc trình diễn trên sàn catwalk. Sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu bạn có thể mua được một đôi giày Christian Louboutin với giá chỉ 110 USD (hơn 2.000.000 VNĐ) mà vẫn còn nguyên tag của Neiman Marcus cùng với tên của người mẫu và cả tên của buổi trình diễn mà cô ấy đã đi đôi giày này tại một Tuần lễ Thời trang nào đó. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy những thương hiệu tên tuổi khác như Prada, Chanel, Hermes, Gucci, Armani, Versace, Manolo Blahnik, Theory, Missoni và rất nhiều nữa, với mức giá rẻ hơn rất nhiều so với hàng mới. 

Một số cửa hàng bán đồ cũ/ ký gửi mà bạn nên ghé thăm:

Designer Resale


Địa chỉ: 324 E Phố 81st  (1st and 2nd)

INA
Địa chỉ:
15 Phố Bleecker (Nằm giữa Lafayette và Bowery)
101 Phố Thompson (Nằm giữa Prince và Spring)
21 và 19 Phố Prince (Chuyên đồ Nam giới)
207 W Phố 18th (Đồ Nam và Nữ)
208 73rd (Đại lộ số 2 và số 3)

Fisch for the Hip (Chuyên các loại túi của Hermes đã qua sử dụng như Birkin, Kelly)


Địa chỉ:
153 W 18th (6th và 7th)

A Second Chance


Địa chỉ:
SoHo – 155 Phố Prince (@ W Broadway), ĐT: 212.673.6155
Khu Thượng Đông – 1109 Đại lộ Lexington (77th và 78th, Tầng 2), ĐT: 212.744.6041
Website: www.ASecondChanceResale.com

Roundabout
Địa chỉ: 72 and Madison
ĐT: 646.755.8009

BIS Designer Resale
Địa chỉ: 1134 Madison (84th & 85th)

Encore
Địa chỉ: 1132 Đại lộ Madison (84th & 85th)

Michael’s
Địa chỉ: 1041 Đại lộ Madison , (79th and 80th)

LaBoutique
Địa chỉ:
1045 Đại lộ Madison – Tầng 2, gần phố 80th
803 Lex (& 62nd). – Tầng 2
160 W. 72nd St (Bway & Col)

Gabays
Địa chỉ:
225 Đại lộ số 1 (13 & 14)
Mở cửa từ 10h sáng đến 7h tối (từ thứ 2 đến thứ 7), riêng Chủ nhật mở cửa từ 11h sáng.

Các buổi bán thanh lý hàng mẫu

Các buổi bán thanh lý hàng mẫu được coi là viên ngọc quý được cất giấu bí mật giữa thánh địa mua sắm New York. Người New York thường có thể mua được bất cứ món hàng gì với giá siêu rẻ từ những buổi thanh lý này. Bạn sẽ không thể tìm được thông tin về các buổi thanh lý hàng này tại bất cứ tờ rơi du lịch nào, bởi lẽ thông tin thường chỉ được truyền miệng và thường chỉ được thông báo vài ngày trước khi bán hàng. Tại đây, các thương hiệu lớn sẽ thanh lý, xả hàng toàn bộ các sản phẩm từ mùa trước. Ví dụ, đợt thanh lý giày dép tháng 11 sẽ chuyên bán các mẫu trong bộ sưu tập Xuân Hè trước đó, và đợt bán tháng 5 sẽ bán mẫu trong bộ sưu tập Thu Đông trước đó. Các buổi thanh lý sẽ được tổ chức tại các nhà kho hoặc phòng hội nghị của khách sạn hoặc đôi khi tại các cửa hàng tạm thời chưa có ai thuê.


Tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có một vài thông tin về các buổi bán thanh lý hàng mẫu trong tháng 11 tới được tiết lộ:
- Từ ngày 5 đến 9/11/2014: Thanh lý hàng mẫu của Mackage and Soia & Kyo; Thanh lý hàng mẫu của The Privé tại chợ Chelsea
- Ngày 14/11/2014: Thanh lý đồ cũ của Second Time Around
- Từ ngày 30/11 đến 3/12/2014: Thanh lý hàng mẫu của Helmet Lang

Các tour mua sắm vòng quanh New York 

Tại New York, bạn có thể lựa chọn các tour mua sắm có người hướng dẫn, bao gồm các Tour dành riêng cho Nam giới, Tour vòng quanh các khu trung tâm thời trang, Tour ghé thăm các cửa hàng trưng bày của các thương hiệu lớn và có cả Tour chuyên đến thăm các cửa hàng xuất hiện trên phim ảnh. Khi lựa chọn tham gia các tour này, bạn sẽ được những ngươi sành sỏi và hiểu biết về thời trang và mua sắm hướng dẫn đến từng nơi, giúp bạn mặc cả và lựa chọn mặt hàng, tiết kiệm được cả thời gian và tiền bạc. Ngoài ra, nếu bạn đã cảm thấy quá ngột ngạt với nhịp sống bên trong nội đô, bạn có thể lựa chọn một tour đi đến thăm một trong những Trung tâm bán đồ Outlet lớn nhất New York để mua đồ giảm giá của mọi thương hiệu từ cao cấp đến bình dân.

Tour mua sắm NYC Garment Center Insider

Tour mua sắm dành cho “dân nội bộ” này sẽ đưa bạn đến với những trải nghiệm mua sắm phía sau hậu trường của những khu vực khai sinh ra ngành thời trang New York. Bạn sẽ được đến thăm những Phòng trưng bày chuyên bán buôn mà vốn không được mở cửa tự do cho công chúng, hoặc được đến những buổi Thanh lý hàng mẫu với giá thấp hơn đến 50-80% giá bán. Các tour này thường kéo dài từ 10h sáng đến 1h chiều ngày thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần.

Tour mua sắm New York City Personal 

Với tour này, bạn sẽ được đến với những trải nghiệm mua sắm gọn nhẹ được thiết kế phù hợp với từng cá nhân, đồng thời kết hợp với tham quan, ngắm cảnh. Bạn sẽ được khám phá những cửa hàng thời thượng nhất ở khu SoHo, tìm hiểu về lịch sử quận Garment, mua sắm giày dép và tìm hiểu về nhạc kịch Broadway.
Các lựa chọn cho Tour mua sắm cá nhân này bao gồm: Tour Thời trang & Phong cách; Tour Văn hóa & Nghệ thuật; Tour dành cho gia đình; Tour dành cho tiệc sinh nhật và tiệc độc thân trước đám cưới.

Tour mua sắm SoHo and NoLita Chic Boutique

Khu NoLita cổ kính và khu SoHo nhộn nhịp là hai điểm nóng mua sắm ở New York, cũng là nơi bạn dễ dàng bắt gặp người nổi tiếng có mặt tại đây. Tham gia tour mua sắm này, bạn sẽ được hướng dẫn đến các cửa hàng được coi là những viên ngọc quý ẩn mình của cả khu SoHo lẫn NoLita, đến những cửa hàng thường được người nổi tiếng, các nhà tạo mẫu và các chuyên gia trong ngành thời trang đến ghé thăm, đến những cửa hàng là nơi được coi là khởi thủy của các trào lưu thời trang ở New York, đến ăn uống tại một cửa hàng thực phẩm độc đáo và cơ hội chụp ảnh các kiến trúc ở khu Cast Iron. Các tour thường kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi, bắt đầu vào 11h ngày thứ Sáu và thứ Bảy, 12h ngày Chủ Nhật.

Tour mua sắm dành riêng cho Nam giới

Bắt đầu từ năm 2011, phái mạnh khi đến New York đã có một tour mua sắm dành riêng cho mình, với việc mua sắm thời trang, nội thất và nghệ thuật. Được hướng dẫn trực tiếp bởi một nam stylist của New York, tour này kéo dài 3 tiếng (đi bộ), bắt đầu từ khu Bowery, qua Soho, Nolita, giúp du khách không bị sa đà vào các chuỗi cửa hàng xa xỉ mà đến những cửa hàng nhỏ chuyên bán đồ Nam tuyển chọn, các cửa hàng nội thất độc đáo và một triển lãm nghệ thuật.

Tour mua sắm tại các trung tâm bán đồ Outlet

Các tour này sẽ đưa khách đến các trung tâm bán đồ Outlet nằm ở khu vực ngoại thành.

Tour Shop, Hop, and Top (kéo dài 4 ngày)
Tour Shop, Hop & Top kéo dài 4 ngày với các hoạt động ngắm cảnh trên xe bus 2 tầng, trải nghiệm và mua sắm. Tour này có các dạng Tour thăm khu trung tâm, Tour thăm khu thượng lưu và khu Harlem, Tour du lịch ban đêm và Tour quanh Brooklyn. Mức giá tour từ 109 USD trở lên.

Tour đi mua đồ outlet cao cấp bằng xe bus Woodbury Common 
Tham gia tour này, khách du lịch có thể tiết kiệm chi tiêu đến mức 25-65%, với những cửa hàng bán đồ giảm giá của 220 thương hiệu nổi tiếng như Coach, Dolce & Gabbana, Escada, Fendi, Gap Outlet, Giorgio Armani, Gucci, Neiman Marcus Last Call, Off 5th, Polo Ralph Lauren, Tod’s, và Versace. Giá vé từ 37 USD trở lên.

2. Phong cách người New York – Bạn muốn mình đóng vai gì?

Cũng giống như bản thân thành phố New York, phong cách của các cô gái New York cũng chia ra thành hai trường phái: Thượng lưu (Uptown) và Bình dân (Downtown). Trong khi những cô tiểu thư thượng lưu thường dạo bước trong những trang phục sang trọng, thanh tao thì những cô nàng bình dân luôn tự tin sải bước với phong cách năng động, một chút bụi bặm và đầy cá tính. 

Với những cô gái lựa chọn phong cách Bình dân, bạn sẽ luôn thấy họ thích mặc những bộ cánh hơi rộng so với mình, đó là dấu vết của cá tính phong trần và tự do. Bạn sẽ dễ dàng nhận diện những cô gái Downtown với những chiếc áo rộng thùng thình, những chiếc quần ống rộng và những chiếc áo khoác trùm rộng rãi như những chiếc chăn ấm áp.


Những cô gái Bình dân thường luôn bận rộn với công việc của mình, nên họ thường lựa chọn những đôi bốt cổ thấp (ankle boots) để dễ dàng đi lại. Từ nơi công sở, đến chốn ăn chơi hay bất cứ hoàn cảnh nào, những đôi bốt cao gót cổ thấp luôn là một lựa chọn lý tưởng để các cô gái Bình dân New York chạy nhảy và hoạt động trong lịch trình dày đặc các kế hoạch của mình. Đa dụng và phù hợp với mọi thời tiết, có thể nói, mọi cô gái Bình dân ở New York đều sở hữu ít nhất là một đôi ankle boots cho riêng mình.


Và nếu bạn dành cả ngày để nhìn ngắm thời trang dạo phố của các cô gái Bình dân ở Manhattan, bạn sẽ không bao giờ thấy sự thiếu vắng của những chiếc áo phông. Trong các Tuần lễ Thời trang, có rất nhiều người mẫu và các biên tập viên thời trang diện những chiếc áo phông in slogan trên đường phố. Bên cạnh đó, những chiếc áo phông kẻ đen trắng/ xanh trắng cũng là những chiếc áo được ưa thích, dù là phối với chân váy cạp cao hay quần jeans, đó cũng được coi là một trong những biểu tượng thời trang của New York. Và cả những chiếc áo phông in hình (đồ họa/ họa tiết v.v…) cũng rất được yêu thích tại New York, là một yếu tố không thể thiếu cho phong cách đường phố sắc sảo, cá tính và là dấu hiệu đặc trưng cho nhóm bình dân tại New York. 


Khi đi dạo quanh khu Soho hay khu Hạ Đông, bạn sẽ thấy các cô gái thích mặc áo khoác da với bất cứ loại trang phục phối kèm nào khác. Thậm chí với cả váy dạ hội. Áo khoác da là cá tính đặc trưng của phong cách Bình dân New York, kể cả khi họ kết hợp với áo sơ mi & chân váy bút chì, hay khoác ngoài áo phông với quần jeans, đến là những chiếc váy dự tiệc gợi cảm cũng không từ chối được những chiếc áo khoác da cá tính này.


Denim cũng là một “đặc sản” của phong cách Bình dân New York. Đó là chất liệu không thể thiếu cho những tín đồ thời trang hoài cổ trên những con phố trung tâm ở New York. Dù là quần, áo sơ mi, áo khoác hay váy, màu xanh của Denim vẫn xuất hiện dày đặc trong tủ đồ của các cô gái Downtown.


Với cá tính tự do của mình, các cô gái Bình dân không bao giờ ngại mặc Crop Top (áo lửng), và luôn kết hợp chúng một cách táo bạo đến không ngờ. Họ thích kết hợp áo lửng với quần short cạp cao và áo khoác kiểu đua xe, đủ mọi màu sắc, và không cặp mắt nào có thể bỏ qua những cô gái gợi cảm ấy khi họ sải bước trên đường.


Riêng với những cô gái Thượng lưu New York, họ thường trung thành với những đường nét gọn gàng, tối giản và phong cách tinh tế, cổ điển. Đôi khi, bạn sẽ thấy họ mặc những trang phục len ấm áp, mềm mại, đeo một cặp kính râm và lướt qua bạn như một bóng hồng bước ra từ một bộ phim kinh điển của những thập kỷ trước.


Nhắc đến thời trang của giới Thượng lưu, có một thứ phụ kiện nhất định không thể thiếu giúp họ khẳng định sự xa xỉ của mình, đó là những chiếc túi xách hàng hiệu. Từ Proenza Schouler đến Hermes, chỉ khi khoác bên tay những chiếc túi sang trọng, những cô gái Thượng lưu mới thực sự tươi tắn và rạng rỡ.


Bạn sẽ rất hiếm khi nhìn thấy các tiểu thư khu Thượng Đông đi giày đế xuồng. Họ gần như lúc nào cũng đi những đôi giày cao gót mũi nhọn mảnh mai, dịu dàng, tinh tế. Những bước chân của họ luôn là niềm ngưỡng mộ thầm kín cho tất cả mọi người vì phong thái thượng lưu cũng được khẳng định vững chắc từ những đôi giày đẳng cấp này. 

Các cô gái Thượng lưu không phải lúc nào cũng mặc váy. Nhưng khi mặc quần dài, họ thường chọn kiểu quần lửng ngang mắt cá (cropped pants) để khoe được đôi giày xịn của mình, dù là giày cao gót hay những đôi Oxford đế bệt. Đồng thời quần kiểu này cũng giúp bước đi của các cô gái thanh thoát hơn.

Món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của các cô gái Thượng lưu New York là một chiếc áo vest (blazer) màu đen đơn giản. Kiểu áo này có thể phối với nhiều kiểu trang phục các nhau, từ kiểu đơn giản đến kiểu sang trọng, từ phong cách doanh nhân mạnh mẽ đến những kiểu váy áo điệu đà. 


Những chiếc áo thiết kế mềm mại, nữ tính cũng là người bạn thân nhất của các cô gái Thượng lưu. Bạn có thể nhận ra ngay những chiếc áo sơ mi hoặc áo chui đầu điệu đà, chất liệu voan hoặc in hoa, sẽ là lựa chọn của phong cách Thượng lưu.


Bảng màu pastel đặc biệt được ưa chuộng trong phong cách Thượng lưu. Còn gì có thể thể hiện sự nữ tính hơn những tông màu pastel mơ màng dịu ngọt? Và vì thế, những cô gái Thượng lưu chỉn chu, gia giáo ở New York rất thích mặc màu này để thể hiện tuổi trẻ của mình. Nếu bạn muốn thử một lần được đóng vai cô tiểu thư ở New York, thì đơn giản, hãy lựa chọn một chiếc váy màu pastel, và bắt đầu những bước đi thật dịu dàng, cao quý trên những con phố để cảm nhận sự khác biệt từ chính tâm hồn mình xem sao. 

Eve Nguyễn - Theo nycinsiderguide
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo 'cấp cứu' điện thoại rơi vào nước