3 stylist hàng đầu Hollywood chia sẻ bí quyết chọn đồ thảm đỏ cho sao

Eve Nguyễn 2015-04-21 13:39
- (Em đẹp) - Stylist là người đứng sau diện mạo lộng lẫy của Emma Stone, Olivia Wilde, Jenna Dewan Tatum... là người giúp sao Hollywood xây dựng phong cách thời trang ấn tượng.
Mỗi khi khen chê một bộ cánh mà các ngôi sao Hollywood diện lên thảm đỏ, chúng ta đều có thể lờ mờ đoán được rằng, công hay tội đó không phải chỉ một mình những diễn viên hay ca sĩ nhận hết, mà phần lớn thành bại đều nằm trong tay những nhà tạo mẫu (stylist) được trả lương cao ngất ngưởng để lựa đồ cho người nổi tiếng. Hãy thử tìm hiểu xem bí quyết của mỗi stylist khác nhau thế nào trong việc lựa chọn váy áo cho từng đối tượng khách hàng khó tính tại chốn phồn hoa mà cũng lắm thị phi này. 
 
1. Brad Goreski
Nhiều người đã quen mặt với Brad từ khi anh còn xuất hiện với vai trò là trợ lý thân thiết của Rachel Zoe trong chuỗi chương trình thực tế của Rachel, sau đó, anh đã rời bỏ công ty và làm stylist riêng của Kate Spade. Đến giờ, danh sách khách hàng nổi tiếng của anh đã gồm có nữ diễn viên Joanne Froggatt, Jenna Dewan Tatum (người vợ nóng bỏng của Channing Tatum – được khán giả Việt biết đến qua loạt phim “Phù thủy miền East End”).
Nói về những thử thách khi nhận làm stylist cho người nổi tiếng, Brad chia sẻ: “Một vài thương hiệu thời trang có những bộ sưu tập riêng dành cho khách VIP, chúng tôi (giới stylist) phải cạnh tranh với các bên tạp chí và các đại lý lớn để luôn sở hữu được những bộ đầm mới nhất.” Khoảng thời gian mà Brad luôn ưu tiên để chọn đồ là mùa Tiền Thu Đông, vào khoảng tháng 5 hàng năm, khi các mẫu váy áo được thiết kế phù hợp cho nhiều kiểu thời tiết. Nếu không thể chọn được đồ ưng ý vào đợt này, Brad mới đổi sang đợi chọn đồ vào mùa Xuân năm sau, hoặc đặt thiết kế riêng. 
Với những khách hàng thường xuyên như Rashida Jones hay Sarah Hyland, Brad luôn chú ý để tạo diện mạo mới, tránh trùng lặp cho họ. Anh chia sẻ một công thức khá dễ áp dụng như sau: “Nếu vào Lễ trao giải năm ngoái họ mặc đầm màu đỏ, thì tới năm nay tôi sẽ chọn một tông màu nhạt hơn, nhẹ nhàng hơn, hoặc giữ nguyên màu và đổi kiểu dáng.” Khi đã chọn mua được váy, anh sẽ thu xếp cho khách hàng tới thử đồ ở studio của mình từ 2 tới 3 lần để cân chỉnh cho vừa vặn, đồng thời lựa chọn đôi giày phù hợp với váy. Việc chọn giày tưởng như chỉ là yếu tố phụ, nhưng thực chất lại vô cùng quan trọng: “Đến sát giờ, bạn sẽ không thể tùy tiện đổi sang đôi giày khác được nữa, vì gấu váy đã được chỉnh phù hợp với chiều cao chính xác của giày rồi.” 
Chính với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chuyên nghiệp này, kể cả phải lo trang phục cho nhiều khách hàng trong cùng một sự kiện, Brad cũng ít gặp phải tình thế căng thẳng hay rắc rối trước các Lễ trao giải lớn. Thông thường, khi các khách hàng đã lên đường tới dự các sự kiện, dù lớn hay nhỏ, anh cũng đã có thể yên tâm chuẩn bị cho công việc của ngày hôm sau, chính là ngồi đợi xem chính sự kiện đó qua TV và ghi chú lại cho bình luận của chuyên mục “Cảnh sát thời trang” (Fashion Police) mà anh hiện đang là thành viên cố định. 
2. Karla Welch
Khi nhắc tới những bóng hồng Hollywood, chúng ta ít nghĩ rằng họ cũng có vóc dáng bình thường như bao nhiêu phụ nữ khác, chứ không phải ai cũng có thân hình chuẩn như các siêu mẫu trên sàn diễn thời trang. Chính vì vậy, stylist đắt giá Karla Welch đã chia sẻ trách nhiệm của mình: “Những người thuê tôi không phải ai cũng cao 1m8, tôi cũng phải chỉnh sửa đồ rất nhiều”.
Bản thân danh sách khách hàng của Karla cũng là những người có vóc dáng rất đa dạng: cô đã từng chỉnh bộ váy voan hồng của hãng Marchesa cho ngôi sao tuổi teen Haille Steinfeldin mặc tại lễ trao giải Oscars năm 2011, và sau đó là chỉnh chiếc váy đính cườm của Gucci cho nữ diễn viên Olivia Wilde mặc trong Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2014 khi đang mang bầu. Có thể nói, chính khả năng chỉnh sửa những trang phục vốn được thiết kế cho siêu mẫu trở nên tôn dáng hơn, dù là ai mặc đi nữa, đã khiến Karla càng thêm nổi tiếng trong giới stylist. 
Karla vốn phát triển sở thích thời trang của mình từ khi còn phụ giúp công việc cho cửa hàng quần áo của bố, cùng ông sắp xếp bài trí cửa hàng, và cùng đi theo ông tới các chuyến đi nhập hàng hóa. Chính vì thế, thay vì chỉ đứng ngoài chỉ đạo, chọn lựa, Karla thuộc mẫu người thích xắn tay áo để bắt tay vào tự làm mọi việc, tỉ mỉ trong từng công đoạn. Cụ thể, chỉ để chuẩn bị cho chiếc váy mà Amy Poehler mặc khi dẫn chương trình cho Lễ trao giải Quả cầu vàng hồi tháng 1 năm nay, Karla đã bắt tay vào chuẩn bị cắt may cho bộ váy này từ 2 tháng trước đó. 
Với những stylist hàng đầu như Karla, việc hiểu rõ cá tính riêng của từng khách hàng là điều quan trọng không thể bỏ qua. Cô cho biết quan điểm của mình: “Phải coi đó là điểm khởi đầu, bạn không muốn người ta chỉ khen cái váy, mà phải khen người mặc. Phải để cho khách hàng cảm thấy hài lòng với lựa chọn của mình, nếu không thì bạn cũng phải biết cách khắc phục một cách chắc chắn nhất.” Với người tỉ mỉ như Karla, những sự cố bất ngờ ít khi xảy ra, nhưng lúc nào cô cũng phòng bị sẵn sàng, luôn luôn cử một người thợ may đến cùng khi mặc đồ cho các sao trước giờ diễn ra sự kiện, để sẵn sàng xử lý các lỗi trang phục dù là nhỏ nhất. Đặc biệt, đa phần các ngôi sao khi bước lên thảm đỏ đều có mặc đồ lót bó tạo dáng ở bên trong, nên Karla cũng chia sẻ thêm: “Vì người nổi tiếng luôn bị giới báo chí và cư dân mạng soi mói, nên mọi trang phục đều phải thật vừa vặn, đến cả đồ lót bên trong cũng phải thật hoàn hảo.” 
Khi chọn đầm dự tiệc cho khách hàng, bao giờ Karla cũng chọn 2 chiếc một lúc: “Tôi luôn chọn thêm một chiếc dự phòng. Đấy phải là một chiếc váy đủ đẹp tương đương như cái váy thứ nhất.” Dù là lựa chọn nào, Karla cũng là người tuân thủ nguyên tắc cân bằng khi để khách hàng của mình khoe da thịt một cách tiết chế: “Nếu đã mặc váy xẻ ngực sâu thì không nên khoe phần lưng quá nhiều”. Và bên cạnh đó, Karla cũng lưu ý về yếu tố không gian khi chọn váy áo cho các diễn viên: “Khi dự Lễ trao giải Quả cầu vàng, bạn không nên mặc váy quá phồng hay đuôi dài lượt thượt, vì khán phòng của Quả cầu vàng rất nhỏ, lại được kê rất nhiều bàn để mọi người uống rượu. Chỉ nên mặc những bộ váy dài rộng đến giải Oscars mà thôi”. 
Công việc của Karla cùng các cộng sự không kết thúc ngay khi các ngôi sao đến dự sự kiện. Họ còn phải kiên nhẫn đợi đến khi khách hàng trở về, đưa lại các món trang sức đáng giá hàng triệu đô la để đóng gói trả về cho các nhà tài trợ. 
3. Petra Flannery
Rất nhiều ngôi sao đã trở thành thảm họa thời trang khi cố diện mốt váy dạ hội nhuộm ombre lên thảm đỏ, nhưng riêng nữ diễn viên Zoe Saldana đã tỏa sáng với chiếc đầm cao cấp của Givenchy tại Lễ trao giải Oscars năm 2010. Đó chính là nhờ công lao của Petra Flannery – người đứng đằng sau phong cách của hàng loạt các nữ diễn viên đắt giá nhất Hollywood như Emma Stone, Mila Kunis hay Amy Adams. 
Petra vốn là một nhân viên trong công ty quản lý người mẫu Elite, tuy nhiên sau khi tình cờ bén duyên với nghề stylist, cô đã biết đây chính là nghề nghiệp lý tưởng với mình: “Nghề này có đúng yếu tố sáng tạo mà tôi vẫn tìm kiếm”. Để lựa chọn váy áo cho khách hàng, cô có hai lựa chọn là tìm kiếm từ các thiết kế đã ra mắt, hoặc trao đổi trực tiếp với các nhà thiết kế để có được một bộ đầm may đo riêng. Đến nay, đa phần các trang phục mà khách hàng của Petra đã mặc là đồ được may đo riêng. Petra cho biết “Tôi luôn ưu tiên chọn hợp tác với những người đã quen làm việc với mình, những người tôi biết rõ quá trình cắt may của họ, chứ không phụ thuộc vào danh tiếng.” Thương hiệu mà Petra luôn ưu tiên “chọn mặt gửi vàng” là Valentino, nhưng gần đây cô cũng hợp tác với những thương hiệu mới, với những cải tiến mới cho các chất liệu khác nhau, nổi bật là Prabal Gurung. 
Petra cũng là người tạo dựng phong cách thời trang sân bay cho các khách hàng của mình. Một vài sản phẩm mà cô thường lựa chọn bao gồm leggings da của hãng J Brand, khăn cashmere của The Elder Statesman và áo khoác của hãng Max Mara. Như trong năm ngoái, khi Emma Stone phải di chuyển tới 6 thành phố khắp thế giới để quảng bá phim “Người nhện siêu đẳng – phần 2”, Petra cũng chuẩn bị từng trang phục cho mỗi chuyến đi: “Mỗi lần thử quần áo chúng tôi đều chụp ảnh lại để tham khảo, sau khi đã chọn được quần áo cho từng sự kiện thì sẽ được treo cùng một móc và gắn nhãn đàng hoàng”

 

Eve Nguyễn

Ảnh: Vogue, Style

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học nữ chính "Hạ cánh nơi anh" loại bỏ vai u thịt bắp với 5 bài tập đơn giản