Những tiết lộ "hay ho" về bộ ngực

Thụy Du 2014-11-19 18:08
- Cân nặng, tuổi tác, di truyền... là các yếu tố dễ ảnh hưởng để kích thước của bộ ngực.
1. Kích thước ngực là do di truyền

Kích thước của bộ ngực có thể được di truyền từ cha hoặc mẹ bạn, do đó nếu chị hoặc em bạn có ngực lớn hơn thì cũng không có gì là lạ.

2. Không phải các bộ ngực đều có 2 bên bằng nhau

Trên thực tế, 1 bên ngực thường lớn hơn khoảng 1/5 so với bên còn lại. Nếu bạn là người tò mò, ngực bên trái thường có kích thước lớn hơn.


3. Ngực của bạn không chỉ cấu tạo bằng chất béo

Chúng là 1 hệ thống phức tạp không chỉ bao gồm các tuyến và ống dẫn mà còn bao gồm núm vú của bạn. Bên dưới mỗi bầu vú là cơ bắp cũng như mô dạng sợi tách ngực khỏi phần xương sườn của bạn. Tuy nhiên, sau 1 độ tuổi nhất định, ngực của bạn sẽ chủ yếu là chất béo.

4. Tăng cân có thể làm bộ ngực của bạn lớn hơn

Nếu bạn đang giảm cân, bạn có thể nhận thấy ngực của mình bị co lại. Nhưng điều này không phải luôn đúng với mọi chị em phụ nữ bởi 1 số người có bộ ngực lớn hơn nhưng có ít mỡ.

Các yếu tố khác như mang thai, cho con bú, mãn kinh, thuốc ngừa thai và thậm chí cả quan hệ tình dục cũng có thể khiến ngực của bạn to lên. Ngực cũng có thể phát triển lớn hơn trong chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, sau quãng thời gian đó, mức độ hormone sẽ giảm xuống và ngực của bạn lại bé đi.


5. Không thể tránh khỏi tình trạng ngực xệ

Trừ khi bạn đi phẫu thuật chỉnh hình thì sẽ không gặp phải tình trạng này. Các chị em phụ nữ khi càng già đi thì bộ ngực của họ sẽ sệ xuống theo thời gian. Ngoài tuổi tác thì các thủ phạm khác bao gồm vấn đề cân nặng, hút thuốc và giấc ngủ. Trong thực tế, nếu bạn hay nằm sấp khi ngủ, bạn có thể xem xét thay đổi tư thế. Một số nghiên cứu chỉ ra nằm sấp khi ngủ có thể làm thay đổi hình dạng bộ ngực của bạn. 

6. Khi tập thể dục, ngực sẽ di chuyển xung quanh

Một nghiên cứu phát hiện ra khi bạn chạy, bất kể kích thước ngực của bạn to hay bé thì nó cũng có thể di chuyển lên xuống trong phạm vi khoảng 20cm. Do đó, bạn nên mặc 1 chiếc áo ngực thể thao để bảo vệ bộ ngực của mình. 

7. Có thêm 1 núm vú thứ 3 không phải là trường hợp hiếm có

Trên thực tế, khoảng 6% dân số có núm vú thứ 3 (hoặc nhiều hơn). Núm vú thứ 3 cũng có thể tiết sữa và trở nên nhạy cảm trong suốt chu kỳ kinh nguyệt.

8. Phẫu thuật nâng ngực đầu tiên diễn ra vào năm 1962

Phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực ngày nay đã trở nên phổ biến, nhất là ở Mỹ kể từ năm 2006. Theo hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ nước này, 290.000 người đã nâng ngực vào năm 2013 - tăng 1% so với năm 2012. Chi phí trung bình là 3,600USD/ca.


9. Ngực của con người thay đổi nhiều nhất

Chỉ ở con người, bộ ngực mới thường xuyên phát triển và thay đổi nhất. Chúng phát triển trước tuổi dậy thì và tiếp tục phát triển, thay đổi trong suốt cuộc đời của chúng ta như thường to hơn trong chu kỳ kinh nguyệt và khi đang mang thai. Tuy nhiên, ngực của các loài động vật khác lại phát triển chỉ trong giai đoạn chúng cho con bú.

10. Có 4 loại núm vú

Có 4 loại núm vú là núm vú nhô ra, núm bằng phẳng, núm phồng, núm ngược và tất cả chúng đều bình thường.

11. Ngực trung bình nặng từ 1-2kg

Mặc dù bộ ngực liên tục thay đổi và có sự khác biệt giữa người phụ nữ này với người phụ nữ khác nhưng hầu hết ngực của các chị em đều có trọng lượng nằm trong phạm vi này. Theo sách kỷ lục Guinness thế giới, người phụ nữ có bộ ngực tự nhiên lớn nhất thế giới mặc 1 áo ngực cỡ 52l và chúng nặng gần 100kg.

Thụy Du (Dịch theo GH)
Theo congluan.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phấn phủ Hàn Quốc chỉ dưới 100 xu nhưng chất lượng “không đùa được đâu”