Những nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới thường gặp nhất

Thụy Du 2015-07-04 07:58
- Nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới xuất phát từ chất lượng trứng, khả năng rụng trứng, ống dẫn trứng,.. do đó việc tìm hiểu về chúng luôn cần thiết.

Ngày nay, không ít cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc thụ thai, đặc biệt ở nữ giới, nhất là những người đã trên 35 tuổi. Dưới đây là một số nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới .

Chất lượng trứng kém

Khi bị lão hóa, số trứng mà buồng trứng sản xuất được sẽ giảm đi rất nhiều. Không chỉ số lượng mà cả chất lượng trứng cũng bị ảnh hưởng. Đây là lý do tại sao phụ nữ sau tuổi 35 hầu hết gặp khó khăn trong việc thụ thai. Lúc này, các cặp vợ chồng có thể chọn phương pháp IVF để hỗ trợ sinh sản.

Những vấn đề chủ yếu khiến phụ nữ khó thụ thai

Vấn đề về rụng trứng

Điều này xảy ra khi trứng không chín được hoặc buồng trứng không có khả năng giải phóng trứng đã chín. Đối phó với vấn đề này, các chị em cần chú ý duy trì trọng lượng cơ thể phù hợp hơn. Bất cứ thông số nào quá cao hoặc quá thấp đều có thể làm ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của người phụ nữ.

Lạc nội mạc tử cung

Một trong những lý do khiến phụ nữ bị vô sinh là lạc nội mạc tử cung. Căn bệnh này khiến lớp niêm mạc trong tử cung bong ra không được đẩy hết ra ngoài, tích tụ lại ở buồng trứng, bàng quang, trực tràng,… Triệu chứng xảy ra có thể tùy mỗi người như đau vùng xương chậu, ra máu bất thường hoặc bị đau khi quan hệ tình dục.

Người bị bệnh này có thể được phẫu thuật hoặc thụ tinh nhân tạo, thụ tinh ống nghiệm để có con.

Hội chứng buồng trứng đa nang

Đây là bệnh do buồng trứng không thể sản xuất các hormon theo đúng tỉ lệ bình thường, có thể dẫn đến trứng rụng thưa hoặc không rụng trứng, thường biểu hiện qua việc kinh nguyệt không đều, mụn trứng cá, tăng cân quá mức,…

Giải pháp để điều trị bệnh này là dùng thuốc, dùng phương pháp IVF, phẫu thuật nội soi thúc đẩy sự rụng trứng.

Vấn đề về ống dẫn trứng

Ống dẫn trứng bị tắc hoặc đã mất chức năng có thể là nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới. Nguyên nhân gây tắc ống dẫn trứng có thể do bệnh viêm nhiễm vùng kín hoặc phẫu thuật triệt sản trước đó. Giải pháp dành cho vấn đề này là phẫu thuật giúp thông ống dẫn trứng. Trong trường hợp phẫu thuật không thành công, các bác sĩ có thể đề xuất giải pháp IVF.

 

Thụy Du - (Dịch theo HD)
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm danh 6 món chè thanh mát mùa hè mẹ đảm không thể bỏ qua