Bạn có biết bàn tay bẩn gấp trăm lần ghế đá công viên!

Minh Nguyệt 2014-08-05 16:09
- (Em Đẹp) - Chỉ có hơn 10% số người trong chúng ta rửa tay trước khi ăn, nhưng bạn có biết rằng bàn tay của chúng ta có thể bẩn gấp hàng trăm lần so với những chiếc ghế đá trong công viên?
Một nghiên cứu mới ở Anh cho thấy bàn tay con người là nơi trú ngụ của nhiều loại vi khuẩn có hại hơn so với những bề mặt ở các không gian công cộng như tay vịn thang cuốn hay ghế đá công viên. Tuy nhiên, chỉ có 1 trong số 8 người thường xuyên rửa tay trước khi ăn. Điều này có nghĩa là bàn tay có thể là mối đe dọa lớn hơn cho sức khỏe của chúng ta, so với những bề mặt trông có vẻ bẩn thỉu tại các quán café, các nhà hàng hay những nơi công cộng khác.

Bàn tay của chúng ta có thể chứa nhiều vi khuẩn hơn hàng trăm lần so với tay vịn thang cuốn ở các khu mua sắm đông đúc

Các thí nghiệm trên 25 mẫu khăn lau từ các bề mặt trông rất cũ kỹ và mất vệ sinh ở nơi công cộng như bàn, ghế, thanh vịn thang cuốn, đu quay trẻ em… tìm thấy rất ít vi khuẩn gây hại như tụ cầu khuẩn hay E.coli, là những vi khuẩn có thể gây chết người.

Trong khi đó, riêng đôi bàn tay của con người trung bình có khoảng 10 triệu vi khuẩn. Một nghiên cứu của Trường Đại học Arizona còn phát hiện ra rằng một miếng xốp lau rửa trong nhà bếp cũng chứa tới vài triệu vi khuẩn.

Vậy mà, một cuộc khảo sát khác cho thấy 92% số người được hỏi cho biết sẽ tránh các chỗ ngồi và bàn ghế trông không sạch sẽ, vì lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng chỉ có 13% trả lời rằng họ sẽ tránh… ăn nếu chưa rửa tay.

Trong một ngày, tay chúng ta chạm vào rất nhiều bề mặt và cũng thường xuyên tiếp xúc với miệng, hoặc những thứ chúng ta sẽ cho vào miệng, và đây có thể là con đường lây truyền bệnh nhanh nhất. Vì thế, thay vì chỉ tránh một số khu vực nhất định, chúng ta nên ưu tiên việc giữ vệ sinh đôi tay.

Những vật dụng cá nhân như túi xách, điện thoại di động hay đồng hồ, là những vật thường tiếp xúc với đôi tay của bạn, cũng có thể là những “ổ” chứa vi khuẩn tiềm tàng mà bạn không mấy khi để ‎ý tới.

Các chuyên gia nói rằng, chỉ cần bạn rửa tay bằng xà phòng và nước sạch là đã có thể giảm lượng vi khuẩn xuống 10 lần, giúp ngăn chặn đáng kể nguy cơ mắc các bệnh như tiêu chảy hay các bệnh về đường hô hấp. Thế nên, bạn nên rửa tay trong vòng 30 giây mới đủ sạch thay vì 15 giây như nhiều người vẫn nghĩ.

Các chuyên gia khuyến cáo nên rửa tay trong khoảng 30 giây để đảm bảo đủ sạch

Nhà vi trùng học Peter Barratt cho biết: “Vi khuẩn có thể sống trên bàn tay con người trong vòng vài tiếng đồng hồ nếu họ không rửa tay, và điều kiện sống cho vi khuẩn sẽ càng tăng nếu trời nắng nóng. Ước tính đôi bàn tay của một nhân viên văn phòng tiếp xúc với trung bình 10 triệu vi khuẩn mỗi ngày. Tốt nhất, chúng ta nên rửa tay khoảng 4 tiếng một lần”.

Bạn có biết?

• Có thể có hơn 1.000 con vi khuẩn sống trên mỗi cm2 trên tay bạn

• Bằng cách rửa tay, chúng ta có thể giảm nguy cơ mắc bệnh từ 30-50%

• Ở điều kiện tối ưu, vi khuẩn có thể phát triển vô cùng nhanh chóng và nhân lên gấp đôi sau mỗi 20 phút

• Bàn tay ẩm ướt làm lây truyền vi khuẩn gấp 1.000 lần so với bàn tay khô

• Vi khuẩn có thể sống trên tay chúng ta tới 3 giờ đồng hồ

• Những tuýp kem bôi mặt hoặc bôi tay, hay quai túi xách của chị em phụ nữ có thể chứa nhiều vi khuẩn trên bề mặt hơn cả… bệ ngồi trong toilet!



Minh Nguyệt

Theo Dailymail
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Can đảm say đắm thì hãy dũng cảm buông tay