Trẻ có thể mất ngón tay chỉ vì chơi con quay - loại đồ chơi đang cực kỳ hot, phụ huynh xem ngay để đề phòng

2017-07-18 16:28
- Với những đồ chơi có lỗ tròn nhỏ, nếu trẻ cho tay vào có thể mắc kẹt gây nguy hiểm.

Mới đây trên mạng xã hội có chia sẻ hình ảnh về một em bé ở nước ngoài cho ngón tay vào một lỗ tròn trên một trò chơi đang được ưa chuộng thời gian gần đây. Đây là loại đồ chơi con quay giúp giải trí có 3 cánh và trên mỗi cánh có một lỗ tròn. Trò chơi từng gây sốt tại nhiều nước và hiện nay cũng được bán ở Việt Nam.

Hình ảnh được chia sẻ cho thấy, cháu bé đút ngón tay vào trong lỗ tròn nên bị mắc kẹt và không rút ra được. Nếu cố rút ra thì bé có thể bị chảy máu, đau đớn. Chỉ còn cách cuối cùng là cắt mảnh tròn ra để giải phóng cho ngón tay.

Trẻ có thể mất ngón tay chỉ vì làm thế này khi chơi đồ chơi, phụ huynh xem ngay để đề phòng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sản phẩm này được rao bán tại các quầy hàng cũng như trên mạng. Mức giá 50.000 đồng - 200.000 đồng nên nhiều bạn trẻ cũng như phụ huynh mua cho con cái chơi. Anh Tuấn (Hà Nội) cho biết, thấy đồ chơi này xôn xao trên mạng nên anh cũng mua cho con chơi. Nhưng sau khi thấy có em bé ở nước ngoài bị mắc kẹt nên rất lo lắng.

"Cũng như những đồ chơi khác, tôi cho con tự chơi. Chỉ sợ con cho vào miệng rồi nuốt thì nguy hiểm chứ tôi cũng chưa nghĩ đến tình huống con bị mắc kẹt tay như thế. Từ hôm qua tới nay, tôi đã chú ý hơn đến việc con chơi và chỉ cho chơi khi có sự giám sát của bố mẹ", anh Tuấn cho biết.

Mắc kẹt tay và hơn thế nữa

Việc trẻ bị kẹt tay vào đồ chơi hay cửa, các đồ dùng khác không phải là chuyện hiếm. Trẻ con với bản tính hiếu động, nghịch ngợm nên sẽ cho tay vào cả ổ điện. Nguyên nhân do trẻ không được cảnh báo sự nguy hiểm từ bố mẹ.

Khi cho trẻ chơi đồ chơi dù là có thể không tiềm ẩn nguy cơ gì cũng phải cảnh báo cho trẻ các khả năng có thể xảy ra. Với đồ chơi như chiếc spinner - con quay như đã nói ở trên nói riêng và các đồ chơi có lỗ tròn dù nhỏ hay lớn đều phải chú ý giám sát kỹ khi trẻ chơi.

Nếu bạn không có đủ thời gian ngồi bên cạnh trẻ thì phải giải thích cho con hiểu rõ được sự nguy hiểm nếu như con cho ngón tay vào bên trong các lỗ tròn này. Nhẹ có thể là chầy xước da, chảy máu, nặng là mắc kẹt gây bầm tím và đau đớn, phải nhờ người đến giải cứu.

Bên cạnh đó, rất nhiều các nơi khác trong nhà cũng có thể khiến trẻ bị kẹt tay như khe cửa, các ổ điện.. Nguy hiểm nhất là khi trẻ cho tay vào các ổ điện trên tường. Không chỉ mắc kẹt mà trẻ còn bị nguy hiểm đến tính mạng.

Hoặc nếu con bạn còn quá nhỏ thì không nên cho chơi các đồ chơi có các lỗ tròn, các lỗ nhỏ mà có thể khiến trẻ bị mắc kẹt tay, chân... Đặc biệt, có những đồ chơi gồm nhiều chi tiết nếu lơ là thì trẻ có thể tháo ra và nuốt sẽ gây tắc cổ họng, rơi vào đường thở gây nguy hiểm tính mạng hoặc bị hóc dẫn đến tím tái...

Nếu trẻ bị mắc kẹt tay bên trong các lỗ tròn như vậy, phụ huynh bình tĩnh không nên cố rút tay trẻ ra sẽ gây đau đớn, chảy máu... Nên hòa nước xà phòng đổ lên tay đặc biệt chỗ tiếp xúc giữa tay và vòng nhằm tạo độ trơn cho dễ rút tay ra, nhưng vẫn phải rút từ từ. Còn nếu quá chặt thì phải tìm cách cắt chiếc vòng tròn ra để tạo không gian nhằm đưa tay ra. 

Anh Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những mỹ nhân Việt khiến nam thần "khóc thét" khi đứng chung khung hình