Tận dụng vỏ chai nước ngọt làm thành khu vườn khiến ai cũng mê mẩn

2020-03-03 17:07
- GiadinhNet - Phương pháp trồng rau bằng chai nhựa sẽ giúp bạn vừa tiết kiệm, vừa làm đẹp cho ngôi nhà và nhất là có một vườn rau sạch tự trồng.

Đừng vội vứt những chai nhựa nước khoáng, nước ngọt, chai dầu ăn... đã dùng hết mà hãy tái sử dụng chúng làm những chậu cây. Trồng rau bằng chai nhựa thường được thiết kế theo kiểu vườn treo giúp tiết kiệm diện tích, chi phí, ngoài ra còn có tác dụng tạo điểm nhấn trang trí cho ngôi nhà. Tùy theo loại hạt giống rau mà bạn trồng mà có cách thiết kế khoảng cách treo khác nhau. 

Và đương nhiên ngoài vỏ chai nhựa ra thì bạn cần chuẩn bị: đất dinh dưỡng, hạt giống rau, nước tưới cây, dụng cụ xới đất. 

Cách làm chai nhựa trồng rau cơ bản nhất: 

Dùng dao dọc giấy cắt vòng xung quanh thân chai để bỏ đi một đoạn dài khoảng 1/4 ở dưới đáy. Vị trí này giúp tháp rau của bạn sẽ khít chặt với nhau khi xếp chồng các tầng lên trên. 

Dùng đầu kéo chọc hai lỗ đối diện nhau ở vị trí cách nắp khoảng 6cm. Đường kính của hai chiếc lỗ chỉ nên to bằng đầu đũa. Hai lỗ nhỏ này có tác dụng thoát nước cho thác rau. 

Cho hỗn hợp đất vườn, phân hữu cơ vào trong thân chai. Dùng tay ấn nhẹ từ phía trên để đổ đầy đất vào ống. Bạn chỉ để thừa lại một đoạn khoảng 3cm không cho đất. 

Buộc ngược chai nước ngọt vào hàng rào, khung cửa bằng dây thừng. 

Hãy chiêm ngưỡng những vườn rau trồng bằng chai nhựa sau để có thể chọn cho mình cách làm phù hợp nhất: 

Trồng rau bằng chai nhựa thường được thiết kế theo kiểu vườn treo giúp tiết kiệm chi phí, diện tích, và còn có tác dụng tạo điểm nhấn trang trí cho ngôi nhà. 

Hàng ngày tưới nước từ trên xuống dưới. Nước thừa từ chai phía trên sẽ chảy theo dây xuống dần các chai phía dưới. 

Dựng một khung gỗ nhiều tầng rồi gắn những chiếc vỏ chai đã cắt đôi lên giá, thêm đất vào là đã có ngay một giàn rau tiện lợi. 

Một cách khác dùng chai nhựa trồng rau khi nhà bạn không có diện tích đủ để đặt chúng xuống đất. 

Trồng rau bằng vỏ chai nhựa giúp tiết kiệm thời gian, không gian. 

Với phương pháp này, chỉ với một nước tối thiểu bạn sẽ giữ ẩm được tối đa cho đất. Đất sẽ chảy từ trên xuống dưới rồi lại bay hơi lên trên qua các lỗ hẹp. 

Bạn sẽ sở hữu một vườn rau sạch như ý với chi phí thấp chưa từng có bằng cách trồng rau sạch bằng vỏ chai nhựa. 

Với những loại cây khác nhau, bạn có thể cắt chai thành chậu trồng bằng các cách khác nhau sao cho phù hợp nhất. 

Kiểu trồng vườn đứng thích hợp cho cả những gia đình có ít thời gian tưới cây. 

Một hàng rau xanh ngay cạnh cửa sổ vừa tiện lại vừa đẹp mắt. 

Bạn có thể tận dụng những chai nhựa nước khoáng, chai dầu ăn, nước ngọt…đã dùng hết với các loại kích cỡ để làm chậu trồng cây. 

Khi trồng cây trong chai nhựa, cần chú ý chọn chuẩn bị đất dinh dưỡng loại chuyên dụng và lựa hạt giống rau loại nhỏ. 

 

Theo giadinh.net.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹ chồng quốc dân