Xông đất Tết Nhâm Dần 2022: Tuổi nào đến nhà mang phước lộc?

Khánh Chi 2022-01-30 10:20
- Năm mới sắp sang, đây là thời điểm các gia chủ cần xem xét để chọn được người xông đất phù hợp với mình và với năm Nhâm Dần 2022. Chọn đúng người xông đất sẽ giúp chủ nhà đón tài, rước lộc,

Cuối năm Tân Sửu là khoảng thời gian nhiều chủ nhà tính toán, cân nhắc xem nên chọn ai đến xông đất. Chọn được người hợp để xông đất, chủ nhà sẽ gặp may mắn, phúc lộc trong năm Nhâm Dần 2022.Thế nên việc tìm ra người thích hợp và phù hợp nhất để xông nhà rất quan trọng. Dưới đây là một vài mẹo nhỏ để các chủ nhà tìm người xông đất trong năm Nhâm Dần 2022.

Xông đất là gì?

Một năm cũ đã qua đi. Đến thời điểm năm mới, nhiều gia đình xem xét, tìm kiếm người phù hợp để xông đất. Người xông đất được cho là sẽ mang những điều tốt đẹp cho gia đình gia chủ. Xông đất là phong tục đẹp đẽ của dân tộc ta hàng ngàn đời nay.

Người xông đất chính là vị khách đầu tiên ghé thăm gia đình sau thời khắc giao thừa. Gia chủ đi ra ngoài, trở về nhà vào đầu năm mới được coi là tự xông đất. Người xông đất có ảnh hưởng lớn đến vận may của cả gia đình trong suốt cả năm mới. 

Chọn quý nhân xông đất đầu năm Nhâm Dần 2022 để may mắn đến cửa, phú quý đến nhà

(Ảnh minh họa)

Khi chọn người xông đất trong năm mới, chủ nhà nên chọn người hiền lành, độ lượng, nhân cách tốt, làm ăn phát đạt. Bạn chớ nên chọn người xông đất không hợp tuổi với gia chủ, người khó tính, người làm ăn không thuận lợi hay gia đình có tang.

3 nguyên tắc trong việc lựa chọn người đến xông nhà năm Nhâm Dần 2022

Theo quan niệm của ông cha ta, may mắn, tài lộc của một gia đình trong suốt năm mới đều có liên quan đến người xông nhà đầu năm. Vì vậy, bạn cần xem xét kỹ lưỡng trong việc tìm người xông nhà đầu năm mới. Dưới đây là 3 nguyên tắc trong việc lựa chọn người đến xông nhà trong năm Nhâm Dần 2022.

Chọn người hợp tuổi, hợp mệnh với gia chủ

Theo quan niệm dân gian, bạn nên chọn người xông đất hợp tuổi, hợp mệnh với gia chủ. Hãy xem xét về căn cứ hợp tuổi thì phải xét trên các phương diện: mệnh, thiên can, địa chi tương hợp với chủ nhà. Chủ nhà chớ nên chọn người khắc tuổi vì có thể họ sẽ mang đến xui xẻo cho gia đình bạn trong năm tới. 

Chọn quý nhân xông đất đầu năm Nhâm Dần 2022 để may mắn đến cửa, phú quý đến nhà

(Ảnh minh họa)

Chọn người hiền lành, khỏe mạnh

Bên cạnh tuổi tác, bạn nên chọn những người mang tính cách hiền lành, nhân hậu, vui vẻ, nhanh nhẹn đến xông nhà. Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những người có sức khỏe tốt, giỏi giang, thành đạt trong công việc đến xông nhà. Chủ nhà không nên chọn những người có tang đến xông nhà. Bạn cũng cần tránh chọn phụ nữ mang thai hoặc mới sinh con đến xông đất.

Chọn người có tuổi- mệnh hợp với năm Nhâm Dần 2022

Khi chọn người xông nhà 2022, bạn cần chọn người hợp mệnh, hợp tuổi (tam hợp hoặc nhị hợp) vói mình và hợp năm Nhầm Dần 2022. Một số nhóm tuổi tam hợp- nhị hợp bạn có thể tham khảo như sau:

- Tam hợp: Dần - Ngọ - Tuất, Hợi - Mão - Mùi, Thần - Tý - Thìn, Tỵ - Dậu - Sửu.

- Nhị hợp: Tý - Sửu, Dần - Hợi, Mão - Tuất, Thìn - Dậu, Tỵ - Thân, Ngọ - Mùi.

 

Khánh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Độc thân thì đã sao? Độc thân chứ có phải chết đâu mà sợ?