Sản xuất cây trồng nhằm mục đích gì? Có mấy cách sản xuất cây trồng?

Linh Linh 2022-04-10 23:02
- Sản xuất cây trồng nhằm mục đích gì? Sản xuất cây trồng có nhiều phương pháp khác nhau và được áp dụng tốt vào trong nông nghiệp. Mục đích là tạo ra nhiều hạt giống để phục vụ bà con gieo trồng. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết sản xuất cây trồng nhằm mục đích gì ở bài viết dưới đây nhé!

Sản xuất cây trồng nhằm mục đích gì?

Mục đích của sản xuất cây trồng.

Sản xuất cây trồng nhằm mục đích gì ? 

Mục đích chính của việc sản xuất giống cây trồng là duy trì củng cố độ thuần chủng và đảm bảo sức sống của giống cây. Để từ đó tạo ra lượng giống cần thiết để cung cấp cho cho sản xuất đại trà, đồng thời đưa những giống tốt vào quy trình sản xuất.

Quy trình sản xuất giống cây trồng

Chúng ta sẽ đề cập đến quy trình sản xuất giống cây trồng theo sơ đồ duy trì và sơ đồ phục tráng ở thụ phấn cây trồng.

Sản xuất cây trồng theo sơ đồ duy trì

Sản xuất cây trồng nhằm mục đích gì? Quy trình sản xuất cây trồng

Quy trình sản xuất cây trồng 

Theo sơ đồ duy trì giống cây trồng sản xuất qua 4 năm:

Năm thứ nhất: gieo hạt giống siêu nguyên chủng và chọn ra những cây trồng ưu tú.

Năm thứ 2: những hạt giống của cây trồng ưu tú sẽ lại được gieo thành từng dòng và chọn các dòng giống đúng giống và đây chính là hạt giống siêu nguyên chủng.

Năm thứ 3: giống nguyên chủng sẽ được nhân từ giống siêu nguyên chủng để nhằm phục vụ cho năm thứ 4.

Năm thứ 4: ở giai đoạn nady hạt giống xác nhận sẽ được nhân từ giống siêu nguyên chủng để phục vụ nông dân.

Sản xuất cây trồng nhằm mục đích gì ?

Sản xuất cây trồng theo sơ đồ phục tráng

Quy trình sản xuất giống cây trồng theo sơ đồ phục tráng chia làm 5 năm:

Năm thứ nhất: giống cây phục tráng từ những cây ưu tú.

Năm thứ 2: gieo hạt cây ưu tú thành dòng, đánh giá và chọn ra hạt tốt nhất gieo ở năm thứ 3.

Năm thứ 3: thực hiện đánh giá dòng lần 2 và những hạt giống thu được là diêu nguyên chủng đã phục tráng.

Năm thứ 4: tiếp tục nhân giống siêu nguyên chủng từ các hạt siêu nguyên chủng.

Năm thứ 5: năm cuối sản xuất hạt giống xác nhận từ hạt giống nguyên chủng để sản xuất diện rộng.

Sản xuất cây trồng nhằm mục đích gì? Sản xuất cây trồng theo sơ đồ phục tráng

Sản xuất cây trồng có mấy cách? 

Sản xuất giống cây trồng có 4 cách đó là phương pháp chọn lọc, phương pháp gây đột biến, phương pháp nuôi cấy mô, phương pháp lai.

Sản xuất cây trồng có mấy cách? Có 4 cách

1. Cách sản xuất cây trồng với phương pháp chọn lọc

Đây là phương pháp sử dụng nguồn vốn khởi đầu, lấy hạt của những cây có đặc tính tốt đem gieo hạt và mang đi so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương. Đem so sánh nếu thấy giống nào tốt hơn thì nhân giống cho sản xuất đại trà. Chẳng hạn cùng là cây lúa nhưng người ta chọn ra những cây lúa chắc để làm giống. Nếu thấy hạt lúa này tốt hơn giống lúa của mùa trước thì người nông dân sẽ nhân giống cây này.

Cách sản xuất cây trồng với phương pháp chọn lọc

Các phương pháp sản xuất cây trồng 

2. Cách sản xuất cây trồng với phương pháp lai tạo giống

Đây là phương pháp lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn cho nhuỵ hoa của cây mẹ rồi lấy hạt của cây mẹ đem gieo trồng ta được cây lai. Từ đó chọn các cây lai có đặc tính tốt để làm giống. Ví dụ: giống cây chanh Việt Nam sinh trưởng tốt nhưng năng suất không cao bằng giống chanh Đài Loan. Do đó họ sẽ sử dụng phương pháp lai hai giống lại với nhau để nâng cao năng suất của cây chanh.

Sản xuất cây trồng nhằm mục đích gì? Cách sản xuất cây trồng với phương pháp lai tạo giống

3. Cách sản xuất cây trồng với phương pháp gây đột biến

Sử dụng các tác nhân vật lý hoặc các chất hóa học để xử lí các bộ phận của cây như hạt, mầm, nụ hoa, hạt phấn để gây đột biến rồi đem gieo hạt của các cây đã được đột biến. Sau đó, chọn những dòng đã được đột biến có lợi để làm giống. Ví dụ: có một vườn ngô, rồi sử dụng các tác nhân vật lý, hoá học để nhỏ trực tiếp vào cây. Chờ khoảng 1 tuần rồi ra kiểm tra cây có phản ứng tốt, thì chọn làm giống.

Sản xuất cây trồng nhằm mục đích gì? Cách sản xuất cây trồng với phương pháp gây đột biến

4. Cách sản xuất cây trồng với phương pháp nuôi cấy mô

Phương pháp nuôi cấy mô là phương pháp tách lấy mô hoặc tế bào sống của cây, nuôi cấy trong môi trường đặc biệt. Nuôi cấy trong một thời gian mô tế bào sẽ phát triển thành cây rồi mang cây đó đi trồng và chọn lọc ta được giống mới. Ví dụ: lấy một mô tế bào của cây sắn cho vào lọ đậy kín, khoảng 1 tuần mở ra ghép vào cây mẹ rồi đem trồng vào đấy là ta sẽ cod cây giống mới.

3 Giai đoạn của hệ thống sản xuất cây trồng

Hệ thống sản xuất giống cây trồng được chia làm 3 giai đoạn.

Sản xuất cây trồng nhằm mục đích gì? Các giai đoạn của hệ thống sản xuất cây trồng

Giai đoạn 1: Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng (SNC)

Hạt giống siêu nguyên chủng là hạt giống được nhân ra từ hạt giống tác giả hoặc phục tráng tued hạt giống được sản xuất theo quy trình phục tráng giống lúa siêu nguyên chủng và đạt chất lượng quy định.

Giai đoạn 2: Sản xuất hạt giống nguyên chủng (NC) từ siêu nguyên chủng (SNC)

Hạt giống lúa siêu nguyên chủng SNC là hạt giống lúa được nhân ra từ hạt giống tác giả hoặc phục tráng từ hạt giống sản xuất theo quy trình phục tráng hạt giống siêu nguyên chủng đạt chuẩn chất lượng theo quy định.

Sản xuất cây trồng nhằm mục đích gì ?

Giai đoạn 3: Sản xuất hạt giống xác nhận (XN)

Sản xuất hạt giống lúa xác nhận là hạt giống lúa được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng qua một hoặc 2 thế hệ đó là:

Hạt giống xác nhận thế hệ thứ nhất (XN1) là hạt giống được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng theo quy trình sản xuất hạt giống xác nhận và đạt chất quy định.

Hạt giống xác nhận thế hệ thứ 2 (XN2) là hạt giống được nhân từ hạt giống xác nhận 1 theo quy trình sản xuất hạt giống xác nhận và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Trên đây là bài viết về sản xuất cây trồng nhằm mục đích gì mà chúng tôi đã chia sẻ chi tiết tới các bạn. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong việc nhân giống cây trồng. Chúc các bạn thành công.

Linh Linh (tổng hợp) 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 món đồ uống tuyệt ngon giúp nàng có làn da sáng hồng không tì vết, tự tin đón Tết