Lỡ '2 vạch' với 'FWB', cô gái nghẹn ngào vì đối phương chỉ trả 5 triệu rồi 'phủi tay'

Anh Chi 2023-01-04 15:00
- Việc sống vô trách nhiệm với bản thân khiến cô gái này phải chịu kết quả buồn.

"FWB" đã trở thành mối quan hệ quen thuộc nhưng vẫn gây tranh cãi với giới trẻ Việt. FWB thật ra là viết tắt của từ “Friends with benefits” được hiểu theo nghĩa là “bạn bè với những lợi ích”, ý chỉ những mối quan hệ trên mức thân thiết giữa 2 người bạn. 

Mối quan hệ này được ra đời dựa trên nguyên lý tình bạn kết hợp với tình dục chứ không có tình yêu. Khi cả 2 người trong mối quan hệ sẽ trao cho nhau những lợi ích về thể xác và vật chất dựa trên sự tự nguyện và không có quá nhiều ràng buộc. Tuy vậy, việc duy trì mối quan hệ này gây ra nhiều hệ lụy như mang thai ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến mối quan hệ của mỗi người trong tương lai.

Lỡ có thai với FWB, đối phương chỉ trả 5 triệu rồi 'chạy làng', cô gái bức xúc thì bị dân mạng mắng ngược

Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước câu chuyện một cặp đôi có mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" của một bạn gái. Được biết, cả hai quen biết nhau 4 tháng rồi bắt đầu gặp mặt và quan hệ tình dục. Tuy vậy, do không phòng tránh đúng cách, cô gái trong công chuyện đã dính Bầu. Khi biết chuyện, chàng trai trong câu chuyện chỉ đưa cô gái 5 triệu và "cao chạy xa bay" như chưa có gì xảy ra.

 

 Kèm theo đó là câu nói xanh rờn: "Rùng mình một cái là mất ngay 5 triệu".  

 Dù khẳng định đứa bé 90% là của bạn trai nhưng anh này vẫn phủi tay không thương tiếc.

Sau khi chia sẻ câu chuyện, cô gái cũng bị dân mạng mắng ngược vì lối sống phóng túng, buông thả, không biết yêu và trân trọng bản thân. Việc quan hệ tình dục bừa bãi làm nảy sinh những vấn đề về sức khỏe cũng như tâm lý của con người. Ngoài ra, một số người khác cho rằng cũng không thể bênh nổi cô gái vì cô này không khẳng định được 100% cái thai trong bụng là của nam thanh niên.  

Ngoài ra, có người cho rằng, FWB là mối quan hệ không ràng buộc, việc cô gái quay lại "bắt đền" chàng trai là không hợp lý và không tuân thủ "luật chơi".  

"Nói thật là cả 2 cũng không ai vừa ai. Đều vô trách nhiệm và phóng túng"  

"Đã FWB rồi còn đòi trách nhiệm hả"  

"Mối quan hệ không ràng buộc mà còn để có thai, chịu luôn đấy"  

Trao đổi với Dân trí, Luật sư Phan Kế Hiền (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định: "Hầu những bạn trẻ đang sống trong mối quan hệ này đều có tâm lý không hợp thì bỏ, khiến họ trở nên thiếu trách nhiệm với bản thân, với người yêu và cả cảm xúc của bản thân mình. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ do không thực hiện đúng các biện pháp an toàn trong mối quan hệ này dẫn đến có thai ngoài ý muốn và phải nạo phá thai, hậu quả có thể mất đi thiên chức của người mẹ sau này….". 

Hiện nay, phần lớn người nằm trong mối quan hệ này đều là các bạn trẻ tuổi từ 18 - 27. Tuy nhiên, cũng có nhiều người tìm đến FWB khi đã có vợ/chồng chỉ vì không hòa hợp trong chuyện chăn gối hay "cả thèm chóng chán". Điều này không chỉ động chạm đến hạnh phúc gia đình, mà còn khiến khổ chủ dính vào vòng pháp luật.

Anh Chi (Tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo có một mùa hè bội thu, tiền bạc rủng rỉnh