Chồng sống thử 4 năm với người cũ vẫn bức xúc vì vợ không còn trong trắng

Khánh An 2022-09-23 18:09
- Cách đối xử của người chồng này với vợ khiến nhiều người cảm thấy bức xúc, tức cười.
Trong xã hội ngày nay, việc quan hệ tình dục trước hôn nhân đã trở nên phổ biến, không vi phạm về đạo đức lẫn pháp luật. Vì vậy, mọi người có cái nhìn thoáng hơn đối với vấn đề này. Tuy nhiên, việc quan hệ tình dục trước hôn nhân vẫn có thể gây ra không ít hệ lụy.

Chồng sống thử 4 năm với người cũ vẫn bức xúc vì vợ không còn trong trắng

Mới đây, trong một hội nhóm thu hút khá đông người dùng trên mạng xã hội, một người dùng tên B.T đã tâm sự chuyện tình cảm của mình. Được biết, người dùng này đã kết hôn được 6 tháng. Chồng B.T đi làm xa, ít khi về nhà.
Hiện tại, cô cảm thấy tình cảm của cả hai dần nhạt nhòa. B.T nghi ngờ rằng chồng vẫn còn tơ tưởng đến người cũ. Khi được hỏi, anh mới nói rõ rằng vì khi đến với anh, cô không còn trong trắng. Điều này khiến B.T cảm thấy bức xúc, băn khoăn vì trước đó chồng mình đã sống thử 4 năm với người cũ.

Chồng sống thử 4 năm với người cũ vẫn bức xúc vì vợ không còn trong trắng

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của người dùng này:
"Chào các anh chị. Em 25 tuổi, chồng em 28 tuổi. Về mọi mặt đều ổn, chúng em khá hợp nhau. Do ít gặp vì làm công việc ở xa nhau nên em cũng không hiểu tính cách anh cho lắm. Tới giờ vẫn vậy anh làm cách chỗ e 200km. 1 tháng anh về tầm 2 lần. Trước em có biết anh yêu 1 chị sâu đậm tận 4 năm và sống chung cùng nhau gần nơi anh làm cũng từng ấy thời gian. Em cũng nêu quan điểm không đồng ý chuyện sống thử trước cưới nhưng anh lại coi đó là chuyện bình thường còn hay kể về người yêu cũ.
1 năm yêu nhau cũng có lần anh nhầm tên em và tên chị ấy, bạn anh hay người nhà anh thỉnh thoảng cũng nhầm mà không biết cố tình hay vô ý nữa làm e rất buồn. Cưới nhau được 6 tháng anh ít về hẳn và có vẻ khó chịu với em. Mãi nhiều lần em gặng hỏi anh mới nói do em không còn trong trắng. Em với anh ấy cãi nhau nặng nề và anh không bao giờ làm hòa. Anh liên tục mắng nhiếc em, nói những lời cay độc chỉ vì em không còn trong trắng khi đến với anh ấy. Em rất sợ, stress nặng nề và luôn tự dằn vặt bản thân.

Chồng sống thử 4 năm với người cũ vẫn bức xúc vì vợ không còn trong trắng

(Ảnh chụp màn hình)

Em luôn hỏi anh coi chuyện sống thử là bình thường vậy sao lại đòi hỏi em còn trong trắng thì anh nói 2 việc khác nhau hoàn toàn. “H khi đến với anh còn trong sáng” - câu nói làm e tổn thương rất nhiều. Em không biết sống tiếp như nào khi ròng rã mấy tháng nay anh chỉ nói về chuyện đó và bọn em cãi vã nặng nề… Giờ ly hôn thì em mang tiếng một đời chồng mà không bỏ thì em không biết phải làm thế nào để thay đổi tư duy của chồng em nữa."

Chồng sống thử 4 năm với người cũ vẫn bức xúc vì vợ không còn trong trắng

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự của người dùng này đã thu hút đông đảo sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng anh chồng này khá vô lý. Bản thân anh đã quan hệ với người khác nhưng lại đòi hỏi vợ mình còn trong trắng. Điều này thể hiện tính ích kỷ của anh ta trong chuyện tình cảm.
"Từ lúc mà bạn dằn vặt bản thân là b đang để ngta thao túng tâm lý rồi đấy. Bước ra đi, đừng để bản thân ngày càng tồi tệ đi vì 1 con người như thế", người dùng T.A bình luận.
"Nếu chưa có em bé thì nên bỏ, một đời chồng chẳng ai bị mang tiếng cả. Sống với nhau phải hiểu nhau, thông cảm, nhường nhịn nhau, mà đay nghiến tận vài tháng thì thà bị nói một đời chồng, còn hơn khổ cả đời', người T.B viết.

Mọi thứ đều cần trải nghiệm, tình dục cũng vậy?

Hơn 10 năm về trước, việc quan hệ trước hôn nhân, trinh tiết được coi chủ đề cấm kỵ, nhạy cảm, ít được nhắc tới. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của xã hội, chuyện tình dục được người trẻ tiếp cận với cái nhìn "thoáng", cởi mở và bạo dạn hơn.

Chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy chia sẻ rằng, nhiều bạn trẻ yêu sớm chưa nhận thức sâu sắc được tình yêu cũng như chưa có sự phát triển hoàn thiện về tâm sinh lý, và khi chuyện quan hệ tình dục xảy ra không được trân trọng, càng làm họ đau khổ.

“Nhìn chung, không ai khuyến khích chuyện tình dục trước hôn nhân cả vì điều đó gây rất nhiều hệ lụy, dù lựa chọn là quyền mỗi người. Quan hệ tình dục trước hôn nhân sẽ tạo ra nguy cơ là tình yêu chuyển giai đoạn, khi tình yêu chưa đủ chín về mặt cảm xúc, chưa tìm hiểu kỹ nhau đã vội lao vào nhau và quan hệ xác thịt thì sau này quay lại tìm hiểu, hiểu rõ về nhau lại thành ra dang dở”, chị Thúy nói.

Tình dục trước hôn nhân là câu chuyên muôn thuở, nên hay không nên cũng đã từng được đặt ra nhiều lần. Có những trường hợp, các bạn trẻ thật sự không nên; nhưng đối với một số đôi tình yêu đủ chín, vì một vài lý do chưa có điều kiện cưới sớm thì chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân là bình thường.

Như TS Phạm Thị Thúy chia sẻ: “Tình dục nên theo sự trưởng thành về mặt tình cảm. Sớm hay muộn không phụ thuộc vào tuổi tác quá nhiều. Yêu sớm là khi mình chưa đủ hiểu nhau mà đã lao vào tình yêu, lao vào quan hệ tình dục. Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt, họ yêu nhau lâu rồi và xác định sẽ cưới nhau thì chuyện đó không có gì để bàn…”.

Khánh An

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Công dụng bất ngờ của mỹ phẩm chăm sóc da hết hạn, bạn đừng vội vứt đi