Lý do khiến một số cặp vợ chồng không thích sống chung với nhau

Anh Chi 2024-05-05 14:37
- Không phải cặp vợ chồng nào cũng muốn sống chung dưới cùng một mái nhà.

Tôn trọng nhu cầu cá nhân

Lois Peacock, một phụ nữ Mỹ, chưa từng nghe về cụm từ "sống xa nhau" cho đến khi cô và chồng mình, Gordon, quyết định dành một phần thời gian hàng tuần sống ở hai không gian riêng biệt - cô ở ngôi nhà ở San Francisco và ông xã ở lại ngôi nhà tại Penngrove.

"Chúng tôi không có bất kỳ mâu thuẫn nào, đó chỉ là một quyết định dựa trên nhu cầu tự nhiên và nó diễn ra một cách tự nhiên", Peacock chia sẻ.

Cô tiếp tục kể rằng vào năm 2000, khi chồng cô quyết định nghỉ hưu, việc ở lại San Francisco có lẽ không làm anh hạnh phúc. Anh muốn dành toàn bộ thời gian ở Penngrove, một khu đất rộng lớn với cây ô liu to lớn, vườn nho xanh mướt và vườn trồng cây ăn quả mà họ mua làm nơi nghỉ dưỡng từ năm 1997.

Lý do khiến một số cặp vợ chồng không thích sống chung với nhau

"Rõ ràng anh ấy đã chán cuộc sống ở thành phố. Chồng tôi lớn lên ở vùng nông thôn, cụ thể là ở Bắc Carolina. Những thói quen từ thuở trẻ đến bây giờ của anh không hề thay đổi", Peacock kể. Tuy nhiên, Peacock, mặc dù đã nghỉ hưu, vẫn không muốn từ bỏ mối quan hệ lâu dài hàng thập kỷ với bạn bè và thói quen đi nhà thờ hàng tuần ở San Francisco.

Việc dành vài ngày sống xa nhau và cùng nhau nghỉ ngơi vào cuối tuần dường như là một cách hoàn hảo để Peacock và Gordon tôn trọng nhu cầu cá nhân cũng như cuộc hôn nhân của họ.

Vợ chồng Peacock chỉ là một trong số ngày càng nhiều cặp đôi trên khắp thế giới đang theo đuổi mối quan hệ "sống xa nhau" (LAT) - một thuật ngữ Hà Lan có nghĩa là "dính", nhưng từ này chỉ bắt đầu được sử dụng phổ biến trong thế giới nói tiếng Anh khoảng hai thập kỷ trở lại đây. LAT được định nghĩa là hai người đang có mối quan hệ lãng mạn cam kết nhưng sống ở những nơi riêng biệt.

Lý do khiến một số cặp vợ chồng không thích sống chung với nhau

Mặc dù khó có thể biết chính xác có bao nhiêu người đang có mối quan hệ LAT nhưng ước tính có khoảng 10% người trưởng thành ở Tây Âu, Hoa Kỳ, Canada, New Zealand và Úc sống xa bạn đời của mình.

Vương quốc Anh có thể là quốc gia có tỷ lệ LAT cao nhất, với gần 1/4 dân số được xác định trong thống kê là "độc thân" nhưng có một bạn đời lãng mạn đang sống ở một nơi khác. Dù hiện tại số liệu chính xác về người sống xa bạn đời là bao nhiêu, các nhà khoa học xã hội cho biết hiện tượng LAT đang ngày càng trở nên phổ biến.

Thời điểm các cặp đôi nên xác lập ranh giới

Việc các cặp vợ chồng lựa chọn mối quan hệ LAT đôi khi không phải tính cách của họ không phù hợp mà đó là vì lối sống. Khi Hyman (một phụ nữ người Mỹ) và chồng cô, việc sống xa nhau trong hai căn hộ khiêm tốn là quyết định đúng đắn. Cô chia sẻ: “Lịch trình của chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau - anh ấy thức dậy từ lúc bình minh, làm việc 10 tiếng mỗi ngày, trong khi tôi có lịch trình linh hoạt hơn và thường làm việc đến khuya".

Lý do khiến một số cặp vợ chồng không thích sống chung với nhau

Nhưng khi chồng Hyman quyết định nghỉ hưu họ không cảm thấy cần phải thay đổi bất cứ điều gì. Thậm chí, họ đang cân nhắc việc chuyển đến môi trường tốt hơn nhưng vẫn sống riêng trong cùng một tòa nhà.

Phụ nữ thường là nguyên nhân dẫn đến các mối quan hệ sống xa nhau. Đó là lý do tại sao họ được gọi là “cuộc cách mạng giới tính tiếp diễn ở tuổi già” - một minh chứng cho thực tế rằng phụ nữ đã đi đầu trong việc tái cơ cấu cuộc sống gia đình trong vài thập kỷ qua.

Nói một cách dễ hiểu, sống xa người bạn đời lãng mạn là giải pháp phụ nữ có thể tránh được việc chăm sóc và nội trợ theo giới tính mà họ thường làm. Mối quan hệ LAT đặc biệt hấp dẫn nếu phụ nữ đã từng sống với bạn tình trước đây và có lẽ cũng đảm nhận phần lớn công việc chăm sóc trẻ em.

Anh Chi (Tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không hổ danh là sản phẩm mặt nạ ngủ đình đám và bán chạy nhất mọi thời đại