Những phát ngôn bị chỉ trích 'vô cảm, nông cạn' của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương

2019-10-28 14:00
- Trước khi bị chỉ trích vì phát ngôn luận bàn quán quân Giọng hát Việt nhí, Lưu Thiên Hương cũng từng nhận "đá tảng" khi nói về vụ bé trai 6 tuổi tử vong trên xe buýt.

Tối 26/10, chung kết The Voice Kids 2019 khép lại với ồn ào không hay khi trao nhầm giải thưởng quán quân.  

Cụ thể, ban đầu bé Chấn Quốc (đội Hương Giang - Dương Cầm) được xướng tên cho vị trí cao nhất. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau MC Nguyên Khang - Gil Lê lại công bố có sự nhầm lẫn kết quả, và ngôi vị quán quân thuộc về Kiều Minh Tâm (đội Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương).  

 Sự cố đọc nhầm kết quả tại The Voice Kids 2019 khiến khán giả bức xúc.  

Sự cố khiến Hương Giang, Dương Cầm và bé Chấn Quốc bị hoang mang, thẫn thờ trên sân khấu. Cậu bé không giấu được nỗi buồn trên gương mặt khiến dư luận thêm phần bức xúc.  

Nhiều người nhanh chóng "đào mộ" bằng chứng chứng minh chương trình có sự sắp đặt kết quả, cũng như lên án hành động của MC Nguyên Khang. Giữa bão chỉ trích, nam MC lên tiếng xin lỗi.  

Không riêng Nguyên Khang, mới đây Lưu Thiên Hương cũng bị dân mạng "ném đá" vì phát ngôn bị cho là vô cảm sau đêm chung kết.  

"Thật sự nếu trong hoàn cảnh đó mình cảm thấy thương Chấn Quốc thật, nhưng không sao, đó cũng chỉ là tai nạn nhỏ mà trên thế giới vẫn thường xảy ra. Cứ xem nó là kỉ niệm đáng nhớ cho Giọng hát Việt nhí năm nay. Hương nghĩ rằng nó cũng không quá nặng nề, có thể nó sẽ giúp Quốc ngày càng bản lĩnh hơn", Lưu Thiên Hương cho hay.  

 Lưu Thiên Hương bị khán giả và giới nghệ sĩ chỉ trích vì phát ngôn về Chấn Quốc.  

Lời chia sẻ của nữ nhạc sĩ lập tức nhận phản ứng trái chiều từ khán giả và giới nghệ sĩ. Sau khi Dương Triệu Vũ lên tiếng chỉ trích phát ngôn của đàn chị là "ngớ ngẩn", siêu mẫu Xuân Lan cũng nhắn nhủ Lưu Thiên Hương : "Nếu không nói được điều tử tế thì nên im lặng".  

"Há hốc mồm khi chứng kiến những phát biểu của một 'người mẹ nghệ sĩ' về những đứa trẻ con. Lần đầu là vụ bé trai bị bỏ quên trên xe bus Gateway. Lần này là đứa bé bị công bố nhầm danh hiệu quán quân. Ngạc nhiên hơn bạn này cũng đã và đang làm mẹ. Nếu không nói được những điều tử tế thì nên im lặng. Người ta sẽ không thấy cái tài bị hủy vì cái đức", Xuân Lan bức xúc.  

Đây không phải lần đầu tiên Lưu Thiên Hương bị "ném đá" vì phát ngôn vạ miệng. Trước đó, nữ ca sĩ cũng từng ăn "đá tảng" vì lên tiếng vụ bé trai tử vong trên xe ô tô.  

Cụ thể, vào tháng 8/2019, khi dư luận và sao Việt đang bức xúc trước vụ việc bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong vì nghi bị bỏ quên trên xe buýt, nữ nhạc sĩ lại có suy nghĩ đi ngược số đông.  

Lưu Thiên Hương cho rằng, cha mẹ bận mấy cũng nên giành thời gian đưa con đi học lớp 1. Cô khẳng định trong việc này, trường Phổ thông Liên cấp Quốc tế Gateway cũng sai nhưng người sai hơn cả là bậc làm cha mẹ.  

"Cái lí do mất con vì cho đi xe trường bị để quên do cả mình đấy. Bé xíu mà thả con đi xe chung, trường cũng sai nhưng cha mẹ sai hơn. Chọn cái trường gần nhà cho tiện đi, đua nhau quốc tế quốc teo xe đưa xe đón. Sáng đọc tin đau xót mà điên" , chị gái Lưu Hương Giang viết.  

Ngay khi đăng tải, bài viết của nữ nhạc sĩ nhận không ít "gạch đá" từ dân mạng. Nhiều người cho rằng, nếu không thể nói được lời nào tốt đẹp, Lưu Thiên Hương nên chọn cách im lặng. Sự việc đau lòng xảy ra là điều mà bất cứ bậc làm cha mẹ nào cũng đều không mong muốn.  

Sau phát ngôn bị cho là thiếu suy nghĩ và áp lực dư luận, Lưu Thiên Hương khóa trang cá nhân.  

 Cô khóa trang cá nhân khi bị dân mạng mắng chửi.    

Mây 

Theo Vietnamnet  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những sao Việt xuất thân con nhà giàu: Ông Cao Thắng, Hà Anh Tuấn là thiếu gia nổi tiếng