Liệu Tân hoa hậu 2018 có đi theo “vết xe đổ” của Kỳ Duyên và Thùy Dung khi đăng quang ở tuổi 18?

Tâm Tâm 2018-09-17 14:00
- Đêm chung kết Hoa hậu 2018 đêm qua đã xướng tên người đẹp 10X Trần Tiểu Vy lên ngôi vị cao nhất và nhận được sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ bởi nhan sắc trong trẻo.

Như thường lệ, trong đêm chung kết 43 thí sinh đã lần lượt tranh tài qua các phần thi trình diễn trang phục áo dài, áo tắm và dạ hội để tìm ra những ứng cử viên sáng giá nhất bước vào phần thi ứng xử. Từ đó, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 đã chính thức lộ diện. Cụ thể, người đẹp 10X Trần Tiểu Vy đăng quang ngôi vị cao nhất, Á hậu 1 thuộc về thí sinh Bùi Phương Nga, Á hậu 2 là Nguyễn Thị Thuý An.

Liệu Tân hoa hậu 2018 có đi theo “vết xe đổ” của 2 cô hoa hậu trước đi đăng quang ở tuổi 18?

Trước đó dàn mỹ nhân xuất thân từ đấu trường sắc đẹp này như đương kim Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Hà Kiều Anh, cùng các Á hậu Thanh Tú, Thuỳ Dung, Diễm Trang... cùng đổ bộ với trang phục lộng lẫy, bất phân thắng bại trên thảm đỏ sự kiện. Nhưng “lục lại trí nhớ” thì Kỳ Duyên và Thùy Dung cũng là 2 hoa hậu đăng quang ở tuổi 18 và nổ ra hàng loạt scandal gây tranh cãi sau đó.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên - hoa hậu Việt Nam năm 2014

Nguyễn Cao Kỳ Duyên được xướng tên trong giây phút cuối cùng của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014, diễn ra tại sân khấu nhạc nước ngoài trời của Vinpearl Land, Phú Quốc, Kiên Giang. Cô gái 18 tuổi, nằm trong nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, và khi đó đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học Ngoại Thương Hà Nội.

Liệu Tân hoa hậu 2018 có đi theo “vết xe đổ” của 2 cô hoa hậu trước đi đăng quang ở tuổi 18?

Ngay trong đêm đăng quang, "làn sóng'' tranh cãi nổ ra khi hoa hậu trông như quý bà với trang phục, khuôn mặt, cách trang điểm... kém thu hút. 

Vào năm 2016, Hoa hậu Kỳ Duyên vì vướng phải scandal hít bóng cười nên toàn bộ các hoạt động đồng hành cùng cuộc thi hoa hậu Việt Nam năm 2016 đều bị cắt bỏ. Thậm chí trong đêm chung kết Kỳ Duyên cũng không được mời tham dự để trao vương miện cho người kế nhiệm.

Liệu Tân hoa hậu 2018 có đi theo “vết xe đổ” của 2 cô hoa hậu trước đi đăng quang ở tuổi 18?

Hoa hậu Việt Nam năm 2018 lần này là sự xuất hiện trở lại của hoa hậu năm 2014, có lẽ sau 4 năm đăng quang thì hiện nay Kỳ Duyên đã có "kinh nghiệm" hơn trong tất các hoạt động.

Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung - hoa hậu Việt Nam năm 2008

Trần Thị Thùy Dung sinh năm 1990 tại Đà Nẵng, giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu quốc gia lần thứ 11 được tổ chức vòng chung kết vào tháng 8 năm 2008 tại thành phố Hội An - tỉnh Quảng Nam. Trong suốt lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tổ chức từ năm 1988, cô là hoa hậu đầu tiên đến từ khu vực miền Trung đất nước.

Liệu Tân hoa hậu 2018 có đi theo “vết xe đổ” của 2 cô hoa hậu trước đi đăng quang ở tuổi 18?

"Nhạt thếch", "Khác thường", "Trốn chạy khỏi hào quang vương miện"… là một vài trong số rất nhiều lời nhận xét mà khán giả dành cho Hoa hậu Việt Nam 2008 - Thuỳ Dung suốt 10 năm qua. Bất chợt tìm đến hào quang danh vọng khi đặt bút ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, không một ê-kíp hậu thuẫn, không mong đợi sẽ đạt giải cao, thế mà chiếc vương miện quý giá nhất đã "vô tình" rớt trúng đầu Thuỳ Dung, trực tiếp đưa cô danh chính ngôn thuận bước chân vào showbiz. Vậy nhưng, đã một thập kỷ đội trên đầu chiếc vương miện Hoa hậu, Thuỳ Dung vẫn không thể rực sáng.

Liệu Tân hoa hậu 2018 có đi theo “vết xe đổ” của 2 cô hoa hậu trước đi đăng quang ở tuổi 18?

Năm đó, Thuỳ Dung mới 18 tuổi và chưa tốt nghiệp THPT. Cũng vì lý do này nên ngay sau đêm đăng quang, cô lập tức trở thành tâm điểm gây tranh cãi trong dư luận và truyền thông, khiến BTC Hoa hậu Việt Nam phải vào cuộc làm rõ, chứng minh Thuỳ Dung đăng quang là đúng đắn vì cuộc thi chỉ yêu cầu thí sinh "có trình độ học vấn THPT" chứ không yêu cầu có "trình độ tốt nghiệp THPT". Nhưng cũng từ ồn ào này, để giữ lại được vương miện, Thuỳ Dung buộc phải trở lại trường để hoàn thành cấp bậc THPT năm học 2008-2009.

Liệu Tân hoa hậu 2018 có đi theo “vết xe đổ” của 2 cô hoa hậu trước đi đăng quang ở tuổi 18?

Thùy Dung - hoa hậu "lạc lõng" nhất showbiz

9 năm sau, tưởng rằng Thuỳ Dung sẽ một lần nữa khẳng định bản thân trên đấu trường sắc đẹp quốc tế khi được đề cử tham gia "Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2017" nhưng đến cuối cùng, cô lại xin lỗi không thể tham gia vì gia đình có việc quan trọng và bản thân có kế hoạch riêng. "Thôi thì số phận đã an bài vậy rồi", Thuỳ Dung đã nói như vậy khi thông báo nhường cơ hội cho người đẹp khác chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Tâm Tâm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trấn Thành tốn hơn 100 triệu đồng khi ngồi ghế nóng cùng Hari Won