Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu thị phi đến á hậu 4 Miss Intercontinental

2019-01-27 07:00
- Từ giây phút đăng quang Hoa hậu Đại dương đến khi trở thành á hậu 4 Miss Intercontinental 2018, Ngân Anh luôn bị bủa vây bởi những lời đàm tiếu về nhan sắc và cách hành xử của cô.

 

Lê Âu Ngân Anh sinh năm 1995, quê Tiền Giang. Cô được công chúng biết đến lần đầu tiên qua cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. Trong đêm chung kết, cô catwalk kém, ứng xử lúng túng nhưng vẫn vượt qua 32 người đẹp để đăng quang ngôi vị hoa hậu. Kết quả này khiến khán giả đặt nghi vấn việc cô mua giải.        

   Nhan sắc không tự nhiên của Lê Âu Ngân Anh lập tức bị mổ xẻ ngay sau đó. Ngân Anh cũng thừa nhận từng phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi nhưng đã tháo phần sửa ra trước khi tham dự cuộc thi. Trước hàng loạt ồn ào về kết quả, Cục Nghệ thuật Biểu diễn yêu cầu ban tổ chức (BTC) cuộc thi giải trình về việc này.     

   Ngân Anh khẳng định bản thân không can thiệp thẩm mỹ bất cứ chi tiết nào ngoài mũi, những hình ảnh cũ của cô khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn vì khác biệt quá lớn. Sau quá trình thẩm định, Cục Nghệ thuật Biểu diễu xử phạt ban tổ chức 6 triệu đồng và yêu cầu hủy bỏ kết quả đối với Lê Âu Ngân Anh. Tuy nhiên, ban tổ chức cuộc thi không thực hiện. Cục tuyên bố không chấp nhận danh hiệu Hoa hậu Đại dương 2017 của Ngân Anh.         

   Từ khi kết thúc Hoa hậu Đại dương 2017, Ngân Anh hiếm khi tham gia các hoạt động showbiz. Cô thường xuyên đăng ảnh khoe cuộc sống xa hoa, đi du lịch khắp nơi và mua sắm hàng hiệu. Đến đầu tháng 12/2018, cô bất ngờ gửi hồ sơ lên Cục Nghệ thuật biểu diễn xin đại diện Việt Nam dự thi Miss Intercontinental 2018. Tuy nhiên, hồ sơ của cô bị từ chối với lý do không đủ điều kiện dự thi.      

Sau khi bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn từ chối, Ngân Anh tuyên bố khởi kiện Cục đồng thời tuyên bố sẽ dự thi với tư cách cá nhân. Ngân Anh khẳng định công văn của Cục với nội dung từ chối cấp phép cho cô tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018 là "văn bản hành chính đầy cảm tính". “Khi đã là văn bản trái luật thì văn bản này là vô hiệu”, phía Ngân Anh nói thêm.          

Những ngày đầu tranh tài cùng hơn 80 thí sinh tại Miss Intercontinental, Ngân Anh không được đánh giá cao bởi catwalk yếu và có những biểu cảm điệu đà quá mức, thậm chí có phần kỳ lạ. Hình ảnh cho bản thân cô tự chụp so với hình ảnh cho báo chí quốc tế ghi nhận có sự khác biệt lớn. Trong phần trình diễn trang phục dạ hội, người đẹp gặp sự cố lộ miếng dán ngực. Dù đã lên tiếng giải thích đó là miếng lót của váy, Ngân Anh vẫn mất điểm trong mắt khán giả.     

   Tại phần thi trạng phục dân tộc, bộ quốc phục lấy ý tưởng từ mẹ Âu Cơ của cô cũng bị cho là phản cảm, hở hang quá mức. Cô trắng tay ở phần thi phụ nhưng phút cuối trước thềm chung kết lại có cơ hội bước thẳng vào top 6 nhờ có số lượt bình chọn cao nhất, thắng giải People's Choice. Trước đó, nhiều chuyên trang sắc đẹp uy tín không hề đánh giá cao nhan sắc của cô.        

Cô tiếp tục gây tranh cãi khi diện nội y màu đỏ đính cườm trong bộ ảnh bể bơi được Missosology chụp. Hình ảnh này của người đẹp Việt Nam bị chê bai trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế.         

   Trong đêm chung kết, cô khá tự tin trong các phần biểu diễn. Người đẹp Việt Nam là cái tên cuối cùng được gọi vào top 22 và top 6. Việc Ngân Anh vào top 6 đã được dự đoán từ trước, tuy nhiên nhiều khán giả quốc tế vẫn tỏ ra bất bình.        

   Trong đêm chung kết, Ngân Anh diện trang phục dạ hội màu đỏ với những đường cắt xẻ táo bạo. Fan sắc đẹp quốc tế nhanh chóng phát hiện ra trang phục của cô có nhiều điểm tương đồng với trang phục dạ hội của Miss Universe 2018 Catriona Gray. Điều này khiến người đẹp nhận chỉ trích vì bắt chước Hoa hậu Hoàn vũ .        

Ở phần ứng xử, Ngân Anh nhận được câu hỏi "Bạn định nghĩa thành công là như thế nào?". Cô cho biết mình từng là nạn nhân bị bắt nạt trên mạng xã hội và khẳng định bản thân thành công khi luôn chiến đấu vì giấc mơ của mình. Câu trả lời của cô được báo chí quốc tế khen ngợi. Ngay lập tức, trên trang cá nhân, ông bầu hoa hậu người Philippines Anjo Santos - người từng huấn luyện Ngân Anh - tố cô chi tiền để có được câu hỏi và luyện tập từ trước. Tuy nhiên sau đó ông đã xóa dòng trạng thái này bằng một bài viết mới.         

Ông Anjo Santos viết: "Tôi đang khóc vì tôi cảm thấy không có sự công bằng. Tôi không chút nào tự hào khi là huấn luyện viên của cô ấy. Tôi muốn một cuộc chơi công bằng đối với tất cả mọi người". Ông cũng nhắc đến tên những người đẹp Việt như H'Hen Niê , Tiểu Vy, Bùi Phương Nga, Lan Khuê, Thúy Vân, Mỹ Linh và khẳng định họ chiến đấu một cách công bằng với các thí sinh khác. Dẫu vậy, Ngân Anh vẫn là Á hậu 4 Miss Intercontinental 2018. Kết quả này ngoài dự đoán của nhiều khán giả Việt. Cô trở thành người Việt Nam đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay tại đấu trường nhan sắc này.       

Theo Zing

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 hotgirl Việt ngày càng xinh đẹp và gợi cảm