Giai nhân Việt thời kỳ "mì ăn liền": Người định cư nước ngoài, kẻ sống cô đơn

Tâm Tâm 2019-11-23 11:00
- Việt Trinh cùng Y Phụng, Diễm Hương, Lê Công Tuấn Anh,… được coi là những ngôi sao hạng A của dòng phim “mì ăn liền” những năm 93, 94

Việt Trinh

Từ những năm 90, diễn viên Việt Trinh đã nổi tiếng hắp màn ảnh nhỏ và được khán giả yêu mến. Không dao kéo hay phẫu thuật thẩm mỹ, Việt Trinh sở hữu nét đẹp mộc mạc, tinh khôi cùng đôi mắt biết nói. Vẻ đẹp của cô đã từng làm xao xuyến biết bao trái tim khán giả.

Giai nhân Việt thời kỳ mì ăn liền: Người qua đời trong nuối tiếc, kẻ sống cô đơn

Diễn viên Việt Trinh từng làm bao khán giả xao xuyến

Việt Trinh từng tiết lộ cát-xê mà cô từng nhận được ở thời hoàng kim là 30 cây vàng/phim. Tuy nhiên, cũng vì được khán giả dành cho tình cảm hâm mộ quá nồng nhiệt nên Việt Trinh đã nảy sinh tính ngạo mạn - tính cách đã "giết chết” cô khi đang trên đỉnh vinh quang.

Giai nhân Việt thời kỳ mì ăn liền: Người qua đời trong nuối tiếc, kẻ sống cô đơn

Việt Trinh được coi là ngôi sao hạng A của dòng phim “mì ăn liền” những năm 93, 94 (khi đó cô chỉ mới hơn 20 tuổi).

Cuộc đời của Việt Trinh cũng gặp phải đầy rẫy thăng trầm, cô ly hôn vì cảm thấy bị chồng xúc phạm, hai chỗ dựa tinh thần là anh trai và mẹ đều rời cõi thế… Việt Trinh đã trải qua thời gian tăm tối nhất cuộc đời như thế. Sau đó, cô từ giã nghệ thuật và “ở ẩn” một thời gian dài. Việt Trinh nuôi con trai một mình và luôn giữ kín hình ảnh để bé được sống và học tập như bao đứa trẻ bình thường khác. Nữ diễn viên cho biết từ khi có con chị thay đổi nhiều, như suy nghĩ đơn giản và không sân si, bon chen như trước.

Hiện tại, Việt Trinh đã quay trở lại nghệ thuật nhưng thử sức với vai trò đạo diễn. Nói về cuộc sống riêng, Việt Trinh cho biết: "Tôi từng nói sau 45 tuổi không đủ duyên lập gia đình thì sẽ ở giá, và hôm nay tôi chính thức tuyên bố sẽ ở một mình đến suốt đời”.

Giai nhân Việt thời kỳ mì ăn liền: Người qua đời trong nuối tiếc, kẻ sống cô đơn

Diễn viên Việt Trinh đang có cuộc sống yên bình, giản dị cùng con

Không chỉ quay trở lại nghệ thuật, diễn viên Việt Trinh còn coi làm từ thiện là một trong những niềm vui lớn nhất trong cuộc sống. Bạn bè, đồng nghiệp cho biết, chị làm từ thiện rất nhiều nhưng trong âm thầm nên ít người biết đến.

Giai nhân Việt thời kỳ mì ăn liền: Người qua đời trong nuối tiếc, kẻ sống cô đơn

Mới đây, diễn viên Việt Trinh còn đến Bệnh viện Chợ Rẫy đăng kí hiến tạng sau khi qua đời. Việt Trinh chia sẻ về lý do đi đến quyết định này là sau khi nghe một sư thầy giảng giải về triết lý nhà Phật. Nguyên nhân khác nữa là vì cô muốn chuộc lại một số việc sai lầm của bản thân trong quá khứ.

Giai nhân Việt thời kỳ mì ăn liền: Người qua đời trong nuối tiếc, kẻ sống cô đơn

Việt Trinh tiết lộ: "Tôi thấy hiến tạng là hành động mang ý nghĩa lớn lao sau khi chúng ta qua đời. Tôi mong muốn cơ thể mình có thể cứu được nhiều người".

Y Phụng

Vào thập niên 90, Y Phụng được coi là biểu tượng gợi cảm của màn ảnh Việt. Với phong cách ăn mặc táo bạo, gợi cảm và cá tính, Y Phụng như một bông hoa mang hương thơm lạ giữa các mỹ nhân.

Khi dòng phim "mì ăn liền" quen với hình ảnh sướt mướt, yếu mềm, thì Y Phụng "thổi một luồng gió mới" với hình ảnh nóng bỏng khác lạ trong hàng loạt phim: Hải đường trắng, Bên dòng sông Trẹm, Sóng tình...

Giai nhân Việt thời kỳ mì ăn liền: Người qua đời trong nuối tiếc, kẻ sống cô đơn

Y Phụng nổi lên với vai trò là một ca sĩ, một diễn viên, một người mẫu ảnh lịch của những thập niên 80, 90.

Khi đang ở thời nở rộ nhan sắc và sự nghiệp, Y Phụng chọn kết hôn và theo chồng sang định cư tại Mỹ. Cô tiết lộ rằng việc lấy chồng là muốn làm theo tâm nguyện của người cha đang bệnh nặng, mong nhìn con gái thành cô dâu trước khi qua đời. 7 năm sau, cô ly hôn vì cả hai không còn tìm được tiếng nói chung.

Giai nhân Việt thời kỳ mì ăn liền: Người qua đời trong nuối tiếc, kẻ sống cô đơn

Hiện tại, Y Phụng vẫn giữ được vẻ trẻ trung rạng rỡ, người đẹp thường đi hát ở nhiều tiểu bang tại Mỹ.

Bẵng đi một thời gian dài, đến giữa năm 2018, người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi Y Phụng tiết lộ cô đã làm mẹ của một bé gái vô cùng đáng yêu và đang có một gia đình hạnh phúc tại Mỹ.

Y Phụng cho biết: “Tôi từng rất sợ già, sợ xấu dù rất mê em bé. Nhưng khi biết mình mang thai, tôi lại mừng vui vô bờ bến. Thực sự tôi thấy chính mình bị mâu thuẫn và hiện tại thì có thể nói tôi bị nghiện chăm con kinh khủng”.

Giai nhân Việt thời kỳ mì ăn liền: Người qua đời trong nuối tiếc, kẻ sống cô đơn

Y Phụng mới đây đã tiết lộ cô đang là mẹ của một bé gái vô cùng đáng yêu.

Giai nhân Việt thời kỳ mì ăn liền: Người qua đời trong nuối tiếc, kẻ sống cô đơn

Ở tuổi 40, Y Phụng vẫn giữ được vẻ đẹp quý phái, sang trọng và có một gia đình hạnh phúc. 

Diễm Hương

Diễm Hương - ngôi sao nổi tiếng, tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng được xem là ngọc nữ sáng giá của điện ảnh Việt Nam thời kỳ cuối thập niên 1980 đầu 1990. Cô từng là gương mặt đóng chính, xuất hiện xuyên suốt những bộ phim được quan tâm nhất giai đoạn đó, có thể kể đến như Con gái ông thứ trưởng, Tình xa, Phạm Công - Cúc Hoa, Nước mắt học trò, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Tình yêu một thuở...

Giai nhân Việt thời kỳ mì ăn liền: Người qua đời trong nuối tiếc, kẻ sống cô đơn

Cô sở hữu khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng và làn da trắng hồng.

Giai nhân Việt thời kỳ mì ăn liền: Người qua đời trong nuối tiếc, kẻ sống cô đơn

Vẻ đẹp đài các, sang trọng của Diễm Hương nhận được sự mến mộ của hàng triệu khán giả thời đó.

Diễm Hương được mệnh danh là "minh tinh màn bạc" của Việt Nam. Hình ảnh của cô xuất hiện trên tấm lịch treo tường, bìa sổ lưu bút, pano, băng rôn...của nhiều gia đình Việt Nam.

Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Diễm Hương góp mặt trong hơn 60 bộ phim ở nhiều thể loại. Cô và tài tử Lý Hùng từng là "cặp đôi màn ảnh" đẹp nhất của điện ảnh Việt giai đoạn đó. Ngoài đời, nữ diễn viên là người kín tiếng. Cô hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trước truyền thông và khán giả.

Giai nhân Việt thời kỳ mì ăn liền: Người qua đời trong nuối tiếc, kẻ sống cô đơn

Năm 2000, Diễm Hương kết hôn với một luật sư hơn cô 18 tuổi. Sau khi kết hôn, cô theo chồng qua Canada sống rồi sinh con và ở nhà chăm sóc gia đình. Mới đây, trong chương trình Ký ức vui vẻ, Hồng Vân tiết lộ nữ diễn viên đang định cư ở Malaysia. Quyền Linh cho biết vài tháng trước nữ diễn viên về Việt Nam chơi và gặp gỡ một số nghệ sĩ cùng thời như Quyền Linh, Ngọc Hiệp, Lê Tuấn Anh...

Giai nhân Việt thời kỳ mì ăn liền: Người qua đời trong nuối tiếc, kẻ sống cô đơn

Giai nhân Việt thời kỳ mì ăn liền: Người qua đời trong nuối tiếc, kẻ sống cô đơn

"Diễm Hương bây giờ to gấp đôi ngày xưa nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp, đôi mắt trong veo", Quyền Linh tiết lộ về ngoại hình hiện tại của Diễm Hương.

Thu Hà

Thập niên 90, Thu Hà gây ấn tượng với vai diễn trong phim Lá ngọc cành vàng. Sau đó, Thu Hà trở thành gương mặt được yêu mến với hàng loạt vai diễn đóng cùng Lê Công Tuấn Anh trong đó có Tóc gió thôi bay.

Giai nhân Việt thời kỳ mì ăn liền: Người định cư nước ngoài, kẻ sống cô đơn

Nữ diễn viên Lá ngọc cành vàng là ngôi sao gốc Bắc duy nhất thành công trong dòng phim "mì ăn liền".

Sau khi dòng phim mì ăn liền thoái trào, Thu Hà trở về Hà Nội, công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Nhưng những sóng gió trong đời sống riêng khiến Thu Hà rất kín tiếng.

Giai nhân Việt thời kỳ mì ăn liền: Người định cư nước ngoài, kẻ sống cô đơn

Thu Hà đang là diễn viên nhà hát Kịch Hà Nội.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Thu Hà đã kết hôn với một doanh nhân hơn cô 15 tuổi. Cô sinh cậu con trai thứ 2.

Hiện tại, cô vẫn là diễn viên của Nhà hát kịch Hà Nội và đã có nhiều vai diễn ghi được dấu ấn như Bỉ vỏ. Thu Hà cũng vừa thử sức trong lĩnh vực kinh doanh khi khai trương một cửa hàng cafe khá sang trọng ở khu vực trung tâm Hà Nội. Cô cũng có tên trong danh sách đề nghị xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân năm nay.

Giai nhân Việt thời kỳ mì ăn liền: Người định cư nước ngoài, kẻ sống cô đơn

 

Tâm Tâm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cung hoàng đạo nữ sau chia tay lại càng đào hoa