Nắng nóng bất thường giữa mùa đông ở Hà Nội

2015-11-18 05:56
- Thời tiết nắng nóng kèm nhiệt độ cao khiến nhiều người ngỡ đang ở giữa mùa hè dù đã lập đông được 10 ngày.
Mặc dù đã lập đông hơn 10 ngày nhưng nhiệt độ mấy ngày gần đây ở Hà Nội và khu vực phía Bắc liên tục tăng cao. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy như đang đi giữa nắng hè, nhiệt độ cao nhất buổi trưa có thể lên đến 33 độ C - 34 độ C. 
Thời điểm tháng 11 năm ngoái, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại thủ đô Hà Nội đã có lúc xuống chỉ còn 14-15 độ C, nhiệt độ ban ngày ở mức 19-20 độ C. Thời tiết nắng nóng như mùa hè khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.
Nắng nóng bất thường giữa mùa đông ở Hà Nội
Đã ở cuối tháng 10 âm lịch, như những năm trước, chị Việt (Nam Định) đã bắt đầu khoác áo trong, áo ngoài, quàng khăn, đi găng tay... thì năm nay hoàn toàn ngược lại. Cũng như nhiều người đi làm khác, từ 7-8h sáng, khi ra đường, chị Việt phải mặc áo chống nắng, đeo kính râm như giữa tháng 5-6.
"Nắng rất sớm, nhiều người ở nơi khác đến miền Bắc mà không biết chắc nghĩ bây giờ đang mùa hè. Trời nắng không gay gắt nhưng cũng làm cho những người nhiều tuổi như tôi mệt mỏi. Buổi trưa đi ra đường mà không có áo chống nắng, da cũng ran rát khó chịu lắm", chị Việt nói.
Còn anh Nam (Nam Trung Yên, Hà Nội) cũng không hiểu được nguyên nhân vì sao mùa đông đến muộn như vậy. Sống ở Hà Nội ngót ngét 7-8 năm nhưng chưa bao giờ cuối tháng 10 mà anh phải mặc quần đùi, áo cộc nhiều như năm nay.
"Sáng sớm trời đã xanh ngắt báo hiệu nắng to cả ngày. Trời có gió mùa cũng chỉ rét được 1-2 hôm, cũng không hẳn là rét mà chỉ là hơi lạnh hơn. Còn những năm trước dù thế nào cũng thấy lạnh đến sớm hơn", anh Nam nói.
Nguyên nhân do El Nino?
El Nino 2015 sẽ đạt cường độ của El Nino mạnh kỷ lục 1997/1998. Ngoài ra, có đến 90% khả năng El Nino sẽ kéo dài đến hết mùa đông 2015/2016 và khoảng 85% khả năng sẽ kéo dài đến hết mùa xuân 2016. Như vậy, ngoài cường độ mạnh, nhiều khả năng El Nino 2014/2016 cũng sẽ trở thành một trong những El Nino kéo dài nhất trong khoảng 60 năm qua, kể từ khi có những quan trắc chi tiết về hiện tượng ENSO. 
Theo bản tin đặc biệt về El Nino năm 2015, nhiệt độ trong các tháng từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2016 trên phạm vi toàn quốc có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5oC.
Nhiệt độ trong những tháng chính của mùa đông (từ tháng 12/2015 đến tháng 2/2016) có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, rét đậm-rét hại có khả năng không kéo dài, tuy nhiên vẫn có thể xuất hiện các đợt khoảng 4-7 ngày. Nhận định chung là mùa đông 2015/2016 sẽ tiếp tục là một mùa đông ấm, ít ngày rét.
Thậm chí, cường độ của El Nino sẽ đạt mức mạnh như các năm 1997 và 1998. Cường độ mạnh này có thể kéo dài đến hết đông xuân 2015-2016
Nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm xích đạo Thái Bình Dương - một trong những khu vực chính để đánh giá cường độ của El Nino. Chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực này trong tháng 9 tiếp tục tăng và ở mức 2 độ C. 
Nhiệt độ trong những tháng chính của mùa đông (từ tháng 12/2015 đến tháng 2/2016) có xu hướng cao hơn TBNN, rét đậm-rét hại có khả năng không kéo dài, tuy nhiên vẫn có thể xuất hiện các đợt khoảng 4-7 ngày. Nhận định chung là mùa đông 2015/2016 sẽ tiếp tục là một mùa đông ấm, ít ngày rét.

 

El-Nino là hiện tượng nóng lên khác thường của nước biển ở vành đai xích đạo với phạm vi trải dài gần 10.000 km, từ bờ biển Nam Mỹ đến quần đảo Marshall ở khu vực giữa Thái Bình Dương.
Thông thường, gió thổi từ hướng đông sang hướng tây do chuyển động tự quay của trái đất. Do đó, dòng hải lưu nóng chảy theo hướng gió. Hiện tượng El-Nino gắn với sự xuất hiện bất thường của dòng hải lưu ấm ở phía đông Thái Bình Dương khiến khí hậu toàn cầu biến đổi.
 

Đông Anh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khả Ngân: Từ hot girl vướng nhiều lùm xùm đến diễn viên sáng giá