Tài năng trẻ đang bị TV show khai thác ở mức báo động!

Huy Hoàng 2016-05-09 16:00
- Ngày càng nhiều những chương trình tìm kiếm tài năng trẻ được tổ chức. Đi cùng với đó là sự lo lắng cho cả một thế hệ nghệ sĩ mới khi họ chưa kịp hoàn thiện những kỹ năng lẫn tố chất cần thiết.

Gần đây, các cuộc thi tìm kiếm ngôi sao ca nhạc, diễn xuất, dancesport, người mẫu, Hoa hậu… được tổ chức một cách ồ ạt. Nhìn thấy món lợi nhuận khổng lồ từ lượng ratting, thu tiền quảng cáo… các ông trùm vẫn miệt mài khai thác triệt để.

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt các cuộc thi có nội dung tương tự đụng độ nhau như The Voice, Vietnam Idol, X - Factor, Hòa âm ánh sáng, Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu biển Việt Nam, Vietnam’ Next Top Model, The Face… Không chỉ "gom lợi" trên địa hạt giải trí người lớn, các nhà sản xuất tiếp tục khai thác mạnh ở lĩnh vực thiếu nhi, tìm kiếm tài năng nhí và bằng chứng là đã có gameshow thực tế "phiên bản nhí" vừa lên sóng: Vietnam Idol nhí, The voice nhí...

Chưa bao giờ, khán giả cảm thấy "bội thực" về show truyền hình giải trí như hiện nay khi các nhà đài tranh nhau giờ vàng lên sóng, thậm chí nhiều "đối thủ" không ngại đụng độ nhau trên cùng một khung giờ. 

Sự thành công mà chương trình mang lại

Nhiều chương trình tìm kiếm tài năng Việt đã phát hiện ra những nhân tố mới cho làng giải trí. Họ đã, đang cống hiến và được khán giả công nhận về tài năng. Mỗi năm lượng nghệ sĩ được sản xuất ra từ các cuộc thi khá dồi dào. Không ít trong số đó nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được nhiều người mến mộ.

Không phủ nhận, con đường trở thành ngôi sao dễ dàng và rút ngắn hơn khi có bệ phóng từ các cuộc thi, các chương trình truyền hình thực tế.

Tài năng trẻ đang bị TV Show khai thác ở mức báo động!
Hương Tràm - Quán quân The Voice mùa đầu tiên.

Đây cũng là bệ phóng hoàn hảo cho những nhân tố có tài năng nhưng không có điều kiện phát triển. Từ những phát hiện đặc biệt, họ được tôi mài, rèn luyện và tỏa sáng ngay sau cuộc thi. Từ đó, làng giải trí nhanh chóng được mang đến những làn gió mới.

Nghệ thuật là cái đẹp, là cảm xúc, cơn bão TV show mang lại cho khán giả những giây phút thư giãn, thăng hoa. Nhân tố mới góp phần thay máu và làm mới cho lĩnh vực giải trí. Không còn nhàm chán, tính cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Từ đó yêu cầu sự hoàn hảo cả về hình ảnh lẫn tài năng trong giới showbiz ngày càng cao.

Nhiều món ăn hơn, khán giả sẽ thoải mái lựa chọn và thưởng thức khẩu vị phù hợp với mình. Không phải gò bó hay thấy nhàm chán khi bữa tiệc TV Show dày đặc. Trước kia, nghệ sĩ phải vất vả lao động cả một hành trình dài mới có thể tỏa sáng thành ngôi sao. Bây giờ, chỉ trong một tháng diễn ra cuộc thi, từ một người vô danh bỗng vụt sáng trở thành người nổi tiếng nhanh chóng. Đó là quyền lực tối cao mà các TV Show mang lại.

Tài năng trẻ đang bị TV Show khai thác ở mức báo động!
Quang Anh - Quán quân The Voice Kids mùa đầu tiên.

Showbiz là chiếc bánh ngọt, là nơi dễ dàng có cuộc sống xa hoa nếu thành công. Sức hút của hào quang, sức hút của địa vị tiền tài, nhiều người trẻ mong muốn tìm đến các TV Show để đổi đời. Nhiều ngôi sao trẻ trưởng thành từ các cuộc thi nhanh chóng có vị trí đáng nể và gặt hái được nhiều thành công.

Mặt trái của việc bùng nổ TV Show.

Không phủ nhận lợi ích của các chương trình TV Show thế nhưng nếu để ý, các mùa đầu đều rất thành công. Liên tiếp các mùa sau được tổ chức gần kề vì muốn khai thác lợi nhuận triệt để, các "ông trùm" không ngại chơi chiêu để câu sự chú ý của dư luận. Điều này một phần dẫn đến việc chất lượng thí sinh không được đẩy lên cao nhất so với mùa đầu tiên, bị "chiêu trò" lấn át, thậm chí khán giả cũng trong tư thế "rào đón" được bất ngờ nên khó tạo nên kịch tính về rating cho chương trình.  

Tài năng trẻ đang bị TV Show khai thác ở mức báo động!
Trọng Hiếu đăng quang Vietnam Idol 2015 được xem như vực dậy chương trình đang bị xuống cấp

Tài năng là nền móng thế nhưng phải có thời gian mài giũa thì nó mới tỏa sáng. Mỗi năm hàng loạt các cuộc thi được tổ chức liên tiếp cận kề làm khan hiếm các nhân tố tài năng. Theo dõi các cuộc thi có tính chất tương tự nhau không khó bắt gặp nhan nhản các gương mặt quen thuộc bị loại từ các cuộc thi trước đó.

Việc quá nhiều TV Show khiến người xem nhàm chán, phân tán sự tập trung. Việc tung hô của các huấn luyện viên cũng khiến các thí sinh trẻ bị ảo tưởng. Họ đánh mất mình và nghĩ rằng tài năng đã đủ và mình đã thành công. Vô tình các danh hiệu tạo cho họ sự ỷ lại, lười biếng, nhiều thí sinh ngủ quên trên chiến thắng hay bị sốc ngay khi rời cuộc thi.

Tài năng trẻ đang bị TV show khai thác ở mức báo động!
Đức Phúc đăng quang The Voice 2015 vẫn đang cố gắng thay đổi quan điểm "xấu đẹp" của khán giả truyền hình

Trải qua áp lực trong cuộc thi, nhiều em nhỏ cũng đánh mất sự vô tư của mình. Các em không còn hồn nhiên đúng tuổi, ngược lại biết ăn thua, tổn thương nếu không may bị phê bình, chê trách. Các em đánh mất bản chất khi được ngợi khen vì nghĩ rằng những lời hoa mỹ đó là thật. Tài năng là thứ cần được trui rèn, vì chạy theo lợi nhuận đôi khi các TV Show trở thành "con dao hai lưỡi".

Việc tổ chức quá nhiều cuộc thi, chất lượng thí sinh giảm, người đăng quang mờ nhạt và nhanh chóng bị lãng quên. Qua đêm thành Sao, họ sẽ ỷ lại và không phát huy tối đa được khả năng mình có. Họ đã chiến thắng, họ thấy mình là nhất, là đủ rồi.

Tạm kết

Về phía nhà sản xuất, có lẽ doanh thu vẫn là ưu tiên hàng đầu. Khi các chương trình còn sinh lời, họ vẫn tiếp tục khai thác triệt để với sự ra đời của nhiều phiên bản nhí. Trong các mùa sau, khán giả dễ dàng nhận ra các thí sinh không còn độ “chất” như những năm đầu. Không hề có “cơn gió lạ” nào xuất hiện để đi sâu vào lòng công chúng. Có thể nói, tài năng trẻ Việt đang bị khai thác một cách non nớt, chưa đủ độ sâu sắc và chín muồi trước cơn bão TV Show.

Huy Hoàng

Xem thêm:

Ngô Thanh Vân: "Bận rộn tôi vẫn yêu bình thường"

Mai Khôi bị công an dừng biểu diễn vì yếu tố chính trị?

Lily Luta: "Làm hotgirl nhưng vẫn ở mướn, đi xe máy"

Nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống “sang chảnh” của em gái Trấn Thành

Đây là cô gái được khen có ngoại hình đẹp như Hà Hồ và giọng hát hay như Mỹ Tâm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí kíp mặc đồ gam màu hồng pastel đón hè không bị sến súa