Siêu mẫu Hà Anh vẫn mạnh bạo khi nói về ảnh nóng và trang phục sexy

Tử Văn 2015-04-10 19:14
- "Tôi không sống để mong đợi tất cả mọi người đồng tình với mình. Tôi nghĩ nói gì thì nói đó, tôi vẫn là một cô gái rất nỗ lực trong công việc, đi lên bằng chính sức lao động là đủ rồi." - siêu mẫu Hà Anh chia sẻ.

Vừa qua nhân buổi ra mắt ứng dụng “EU của tôi”, Emdep.vn đã có dịp gặp gỡ người đẹp, đồng thời là một siêu mẫu nổi tiếng - Hà Anh. Tại sự kiện này, Hà Anh xuất hiện trong vai trò khách mời đặc biệt của chương trình.

Hà Anh xuất hiện với vai trò là khách mời đặc biệt tại sự kiện.

- Chào Hà Anh! Chị có biết lý do vì sao được chọn là khách mời đặc biệt của sự kiện này không?

Tôi rất vinh dự được chọn là khách mời đặc biệt của sự kiện ra mắt ứng dụng “EU của tôi”, một ứng dụng giới thiệu bức tranh toàn cảnh về Liên minh Châu Âu và các hoạt động văn hóa của Liên minh tại Việt Nam. Bản thân tôi từng học tập và làm việc tại nước ngoài từ rất lâu, giờ đây tôi vẫn tiếp tục làm việc tại thị trường quốc tế. Có lẽ vì vậy mà tôi được ban tổ chức cảm thấy phù hợp để mời làm đại khách mời đặc biệt trong sự kiện này.

- Khi sống và làm việc tại châu Âu, chị cảm thấy ở đó có điều gì thú vị mà mình có thể học hỏi?

Có rất nhiều, cụ thể như cách làm việc của người Châu Âu rất chuyên nghiệp, chính xác, sáng tạo cao. Bên cạnh, họ có bề dày về lịch sử về đất nước và con người mà ít quốc gia có được. Nền văn hóa của Châu Âu không chỉ ảnh hưởng đến Việt Nam nói riêng mà còn ảnh hưởng đến cả nhân loại nói chung. Cụ thể, thời gian gần đây nhiều sự kiện văn hóa được du nhập vào nước ta và được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt.

- Là một người từng sống ở Châu Âu trong khoảng thời gian khá lâu, chị cảm thấy bản thân mình có gì thay đổi không?

Chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng nhất định. 18 tuổi tôi đã đi nước ngoài để học tập. Là người Việt Nam nên về văn hóa truyền thống tôi vẫn hiểu rõ, tuy nhiên cách làm việc tôi bị ảnh hưởng bởi văn hóa Châu Âu rất nhiều bởi vì mình học tập được ở họ tác phong làm việc “công nghiệp”. Khi trở về Việt Nam mình có những cái nhận xét tích cực từ giới chuyên môn làm việc tại Việt Nam về tác phong làm việc ấy. Về ăn mặc thì đúng là tôi được trải nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau.

- Có phải phong cách ăn mặc gợi cảm của mình có phần ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây?

Tôi nghĩ về phong cách mình đã định hình là một người nghệ sĩ, cộng thêm 4 năm làm người mẫu tại thị trường Châu Âu, rõ ràng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến phong cách ăn mặc ngay cả trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên tôi vẫn có những tác phong ăn mặc khách nhau, ví dụ nhân buổi tiệc trang trọng thế này tôi sẽ ăn mặc rất khác, kín đáo và gợi cảm hơn, sẽ không giống mình đến một buổi biểu diễn thời trang. Tùy môi trường mà mình lựa chọn việc xuất hiện thế nào.

- Xuất hiện tại một số sự kiện âm nhạc, Hà Anh luôn diện những trang phục hơi “kiệm vải”, chị có cảm thấy như vậy là chưa phù hợp với “thuần phong mỹ tục” của Việt Nam không?

Có một điều chúng ta phải nhớ rằng tất cả buổi biểu diễn mang tính chất riêng tư sẽ không giống như một buổi diễn tại hội hội trường lớn. Hầu như các buổi diễn ấy đều là của thương hiệu nước ngoài, có rất nhiều khách mời quốc tế, doanh nhân... cho nên với những yêu cầu của thương hiệu gắn liền sẽ đòi hỏi một phong cách rất “quốc tế”. Đương nhiên là nếu đặt trang phục vào bối cảnh sẽ thấy rất phù hợp. Có lẽ đâu đó qua truyền tải của truyền thông khi đến bạn đọc làm họ chưa hiểu được tính chất của sự kiện đó thì mọi người sẽ nghĩ lúc nào Hà Anh sẽ như vậy. Với văn hóa Việt Nam sẽ không hiểu vì sao phải mặc trang phục sexy như thế.

Hà Anh luôn biết lựa chọn những bộ trang phục phù hợp cho mình.

- Có lẽ gợi cảm là phong cách được định hình ở bản thân chị từ rất lâu rồi. Trong nhiều bộ ảnh thời trang Hà Anh luôn xuất hiện với trang phục vô cùng sexy?

Đối với những bộ ảnh thời trang của tôi thường là của các thương hiệu nước ngoài kể cả áo tắm hay không áo tắm. Đối với cá nhân tôi, tôi không thích chụp những bộ ảnh hở mà không có mục đích gì cả, tôi chụp với vai trò là người mẫu cho những trang phục mà thương hiệu đó muốn truyền tải đến người mua của mình. Khi hoạt động thời trang thì người mẫu phải có những gì đó khác đi so với người phụ nữ thông thường. Cũng không có gì khó hiểu với phong cách của một người sống tại Châu Âu đến gần 10 năm và đang tiếp tục làm việc tại nước ngoài thì việc định hình và chọn cho mình phong cách thế nào phù hợp với công việc mình đang làm.

- Là người mẫu nhưng tiếp đó lấn sân sang MC, ca hát, giờ đây chị muốn khán giả gọi mình với danh xưng là gì?

Tôi là một cô gái trẻ mong muốn trải nghiệm nhiều lĩnh vực, nhưng không vì thế mà tôi quá quan trọng về danh xưng. Cái mà tôi luôn chú trọng đó chính là mình đã làm gì và đạt được những gì, có chất lượng hay không. Người ta gọi mình là MC, người mẫu hay ca sĩ không quan trọng, mà quan trọng là mỗi khi nhắc đến Hà Anh, người ta biết đến khả năng và uy tín của mình trong nghề đấy là được rồi.

- Hà Anh rất giỏi và có thể làm được nhiều thứ, nhưng bên cạnh tài năng, chị thường xuyên có những phát ngôn gây sốc khiến hình ảnh bị xấu đi trong lòng người hâm mộ. Sẽ có ý kiến cho rằng chị đang muốn đánh bóng tên tuổi của mình bằng những phát ngôn đó. Chị nghĩ sao?

Tôi sẽ hỏi ngược lại thế nào là phát ngôn gây sốc? Tôi nghĩ những phát ngôn của mình khi ở một hoàn cảnh bình thường chỉ là một câu nói bình thường, còn nếu được đưa vào bài viết thì nói sẽ trở thành một phát ngôn và nếu phát ngôn đó không hợp với dư luận sẽ được cho là gây sốc.

Về công việc hay cuộc sống của tôi sau những phát ngôn đó không mấy bị ảnh hưởng, bởi suy nghĩ của con người trong cuộc sống là đa dạng. Chẳng qua tôi là người của công chúng, chứ thật ra ông bà, bố mẹ của chúng ta ở nhà đôi khi còn nói những thứ động trời hơn, nhưng vì không được đưa lên trên báo cho nên mọi người không nghĩ ghê gớm.

Mỗi câu nói tôi thốt ra đều bộc lộ suy nghĩ và quan điểm cá nhân riêng của tôi. Tôi không áp đặt cho mọi người là điều đó đúng hay sai, chỉ là quan điểm riêng thôi, có thể đúng ở thời điểm hiện tại nhưng có thể không đúng ở tương lai. Tôi là một người trong thế hệ người trẻ của xã hội, có thể tôi có những suy nghĩ riêng cho mình. Những suy nghĩ của tôi có thể không được nhiều người đồng tình nhưng miễn sao mình cảm thấy thoải mái là được.

Khó thể phủ nhận tài năng lẫn nhan sắc của người con gái đa năng này.

- Là nghệ sĩ thì đương nhiên những phát ngôn sẽ dễ bị người khác để ý hơn mà?

Tôi là một người rất cẩn trọng đối với những phát ngôn, tôi chưa bao giờ có những phát ngôn đi ngược thuần phong mỹ tục, liên quan chính trị, hay dẫn đầu lối sống không lành mạnh... Theo tôi ngoài những điều này thì những thứ khác đều là quan điểm các nhân và dù đồng tình hay không thì mọi người vẫn phải chấp nhận đó là những quan điểm riêng của tôi. Tôi không sống để mong đợi tất cả mọi người đồng tình với mình. Tôi nghĩ nói gì thì nói tôi vẫn là một cô gái rất nỗ lực trong công việc, đi lên bằng chính sức lao động của mình là đủ rồi. Việc tôi góp mặt tại sự kiện do phái đoàn Liên minh Châu Âu tổ chức thì phần nào mọi người sẽ thấy đâu đó một số bộ phận trí thức sẽ trân trọng phong cách sống của Hà Anh.

- Xin cảm ơn chị rất nhiều!

Bài và ảnh: Tử Văn

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách làm trắng da bằng Vitamin E - chỉ vài ngàn đồng có ngay làn da tiền triệu