Ayor: "Không dại chạy theo trào lưu boyband thế giới"

Bình Nguyên 2015-09-14 16:44
- Bắt đầu kết hợp với nhau từ sau cuộc thi X-Factor 2014, Ayor là nhóm nhạc nam duy nhất trong thị trường giải trí Vpop hiện tại theo đuổi dòng nhạc bán cổ điển, với sự lịch lãm, nam tính trong giọng hát lẫn phong cách trình diễn.

Là một trong số ít những nhóm nhạc đang còn trụ vững trong V-biz, Ayor có suy nghĩ về thị trường âm nhạc hiện tại, cũng như tính cạnh tranh trong nghề, đặc biệt là giữa những nhóm hát?

Như mọi người được biết thì thị trường âm nhạc hiện nay rất đa dạng, đặc biệt là nhóm nhạc. Mô hình Boyband Kpop đang lan rộng ra toàn Châu Á, và thị trường Việt Nam cũng là nơi rất tiềm năng để phát triển. Ngoài việc đầu tư chuyên môn cao, kỹ thuật bè phối tốt thì các nhóm hát còn trang bị thêm vũ đạo rất đẹp mắt. Mặc dù các nhóm hát hiện nay trong V-biz không nhiều nhưng tính cạnh tranh cũng không vì thế mà ít đi. Ngược lại, tính cạnh tranh còn cao hơn khi đằng sau lưng họ là cả êkip, công ty sản xuất, thậm chí kế hoạch để phát triển nhóm để có được vị trí tốt nhất trong làng giải trí V-biz

Nhắc tới vũ đạo, dường như đây không phải là thế mạnh của Ayor, chưa kể nhóm theo dòng nhạc bán cổ điển cũng rất kén khán giả. Liệu các bạn có sự tính toán gì để trở nên đa dạng hơn trong tương lai?

Việc nhóm xác định theo phong cách bán cổ điển là điều mà khán giả đã và đang thấy trên sân khấu. Nhóm cũng đã định hình phong cách lịch lãm, đĩnh đạc và sang trọng như những “quý ông” nên việc trình diễn vũ đạo là rất hiếm. Mặc dù việc vũ đạo sôi động đang trở thành “trào lưu chung” của các nhóm nhạc hiện tại và khán giả trẻ đang thích điều này, nhưng Ayor có những hướng đi riêng và trung thành với điều ấy.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà nhóm trở nên cứng nhắc. Thỉnh thoảng, Ayor cũng thêm vào một số động tác đơn giản, hợp với ca khúc trong phần biểu diễn để trở nên linh hoạt hơn.

Ayor

Hiện tại, mô hình các nhóm nhạc trên thế giới đang chuyển dần sang trào lưu hát acoustic, chơi nhạc cụ… Ayor có muốn thử sức với mô hình này?

Mô hình này có vẻ thích hợp với các nhóm hát mang phong cách âm nhạc sôi nổi như R&B, Rock… Với nhóm, mọi người đều biết rõ sở trường và thế mạnh trong giọng hát, việc bè phối của nhóm cũng rất hiệu quả. Điều Ayor hướng tới là thể giọng tinh thần của một ca khúc với phong cách hay, giọng hát tốt và cảm xúc luôn đầy đặn. Ayor nghĩ định hướng này sẽ không phù hợp với hướng đi lâu dài của nhóm.

Dễ thấy các nhóm nhạc Việt Nam hiện tại bắt đầu “ăn theo” xu hướng chia nhỏ thành viên để hoạt động như ở Hàn Quốc. Điều này khá hiệu quả khi các thành viên có đất để “trổ tài”, khán giả cũng sẽ bớt nhàm chán hơn. Ayor có tính toán về khả năng này chưa?

Quả thật, mô hình rất thú vị khi các thành viên nhóm được thử sức đúng với khả năng, thể hiện đúng cá tính, giúp mỗi thành viên phát triển mạnh ở một lĩnh vực nhưng có đóng góp chung cho nhóm. Tuy nhiên, trên thực tế điều đó khó áp dụng với Ayor. Nhóm chỉ có 4 thành viên và sở trường chính vẫn là ca hát. Ngoại trừ trường hợp, nếu một số thành viên bận công việc quan trọng thì Ayor biểu diễn với đội hình ít hơn trong một số show diễn. Trong nhóm, vẫn có một vài thành viên diễn solo nhưng tính tập thể vẫn luôn đề cao hàng đầu và cả 4 thành viên luôn ưu tiên cho những lần biểu diễn nhóm.

Thỉnh thoảng, Ayor vẫn tạo cơ hội cho một số thành viên thử sức ở các cuộc thi âm nhạc để nâng cao kinh nghiệm và khả năng sân khấu, chẳng hạn như Vũ Phương tham gia Ngôi sao Phương Nam 2015 hay Khắc Minh cũng mạnh dạn thử sức với Học viện ngôi sao năm nay.

Ayor band:

Ở Việt Nam, thực tế cho thấy nhiều nhóm nhạc nổi lên theo “hiện tượng” và khó giữ được độ nóng của mình. Điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến chuyện nhóm hát sẽ tan rã trong tương lai. Nhóm có liệu trước khả năng trụ vững của mình trong bao lâu?

Ayor nghĩ mỗi đối tượng khán giả sẽ có góc nhìn khác nhau với âm nhạc. Ayor là sự kết hợp ngẫu nhiên nên mọi thứ đều là chữ duyên. Ngoài ra hiện tại, Ayor xem nhau như gia đình nên mọi mâu thuẫn đều được giải quyết một cách tình cảm thấu đáo. Ayor tin sẽ giữ vững được đội hình này. Hiện tại, nhóm không có định mức thời gian hoạt động, chúng tôi sẽ hoạt động hết sức mình để cống hiến cho âm nhạc và cố gắng duy trì càng lâu càng tốt.

Hiện tại, điều gì khiến Ayor cảm thấy lo lắng nhất?

Theo đuổi dòng nhạc bán cổ điển không chỉ là đam mê mà còn là sự tính toán chu đáo của Ayor khi đến với showbiz. Ayor biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của nhóm cũng như sự khác biệt khi đứng trong giới giải trí Việt Nam. Tuy nhiên, nhóm đã xác định rõ sẽ luôn tiến về phía trước, chỉ đi một con đường và làm tốt nhất có thể.

Mối lo của Ayor hiện tại cũng là vấn đề chung của các nhóm hát, khi các nhà sản xuất vẫn ưu ái mời ca sĩ đơn biểu diễn để dễ dàng quản lý mọi việc, tiết kiệm chi phí di chuyển, chi phí biểu diễn… Tuy nhiên, Ayor vẫn đủ khả năng để kiểm soát mọi thứ và chưa có quá nhiều trở ngại với nhóm.

Ayor band:

Theo Ayor, điều gì khó nhất khi làm việc dưới mô hình nhóm nhạc như hiện tại?

Điều khó khăn nhất là sự hoà hợp và đoàn kết, cái tôi cá nhân của mỗi người luôn phải biết kiểm soát. Mặc dù Ayor đã hoạt động hơn 1 năm nay nhưng chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn lớn. Chúng tôi rất tự hào về điều đó.

Cả bốn thành viên đều sở hữu giọng hát đẹp. Mọi người vẫn hay thắc mắc các bạn thường hay chia câu hát, bè phối như thế nào để mỗi thành viên để có “đất” để thể hiện sở trường?

Cảm ơn bạn đã quá khen! Hiện tại, Ayor vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân. Việc chia bè phối câu hát không quá khó với Ayor. Mỗi thành viên đều có quãng giọng khác nhau. Minh Sang luôn đảm nhận bè cao vì sở hữu quãng giọng Tenor cao chót vót, ngược lại Khắc Minh lại sở hữu giọng Bass trầm đặc biệt, Vũ Phương hát chính và Duy Khoa luôn đảm nhận quãng trung, tất cả khiến bài hát lúc nào cũng đầy đặn và hài hoà. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng và phần hát của mình. Quan trọng hơn, giọng của 4 thành viên đều hợp để hoà quyện với nhau và cả nhóm đều rất hiểu ý nên việc tập luyện cũng trở nên dễ dàng.

Trong showbiz, nghệ sĩ hoạt động độc lập sẽ gặp ít nhiều khó khăn trong việc định hướng chiến lược và Ayor cũng không ngoại lệ. Nhóm có nghĩ sẽ đầu quân cho một công ty giải trí nào không?

Hiện tại, Ayor chưa về hẳn công ty quản lý chính thức nào nhưng nhóm đã và đang nhận được sự hỗ trợ của một số công ty, cũng như những nhạc sĩ uy tín nên Ayor cũng tin vào con đường mà mình đã chọn. Ayor nhận thấy nhóm có thể xử lý tốt mọi việc nên việc đầu quân cho một công ty quản lý chưa thật sự cần thiết.

Ayor: 'Không dại chạy theo trào lưu boyband thế giới'

Hiện tại, Ayor cũng bắt đầu có sự ổn định với một “thương hiệu” chắc chắn trong làng giải trí. Có lẽ, các bạn cũng đang rất hài lòng với thành quả này?

Ayor nghĩ làm nghệ thuật là cả quá trình dài và đây chỉ là bước khởi đầu thuận lợi khi được khán giả nhớ tới như một “thương hiệu”. Nhóm cũng có được show diễn, lời mời từ các chương trình lớn như một động lực để nhóm phấn đấu hơn. Về âm nhạc, Ayor sẽ đầu tư nhiều hơn trong thời gian tới. “Bật mí”, nhóm đang thực hiện album đầu tay để tặng khán giả vào cuối năm nay.

Cuối năm nay, Ayor sẽ ra mắt album đầu tay của nhóm, bên cạnh đó vẫn sẽ tập trung để các thành viên phát triển cá nhân. Nhóm cũng sẽ tiếp tục thực hiện single mang nhiều sự mới lạ để khán giả thấy được Ayor trưởng thành, màu sắc hơn. Đây là những sản phẩm được đầu tư kĩ lưỡng từ hình thức đến nội dung. Nhóm tin rằng khán giả sẽ thích thú khi đón nhận sản phẩm này!

Cảm ơn Ayor về cuộc trò chuyện thú vị này!

Bình Nguyên
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Serum cấp nước nổi đình đám trong giới beauty blogger