Minh Hằng - Cô ca sĩ "triệu người chê, vạn người mê"

Hồng Nguyên 2015-09-13 09:39
- Từng bị chê bai về giọng hát và cuộc sống đời tư, song cái tên Minh Hằng ở thời điểm hiện tại lại đang trở nên hot hơn bao giờ hết.
Minh Hằng được biết đến đầu tiên trong vai trò một ca sĩ tuổi teen với hàng loạt các bản hit đình đám một thời như Một vòng trái đất, Người vô hình, 1 2 3 chia tay,... Cô nàng cũng là diễn viên được yêu thích trong những bộ phim thần tượng đời đầu như Gọi giấc mơ về, Ngôi nhà hạnh phúc,....
So với các thế hệ các ca sĩ có cùng xuất phát điểm như Bảo Thy, Ngô Kiến Huy, Noo Phước Thịnh,... Bé Heo Minh Hằng được đánh giá là ít có tiềm năng tỏa sáng nhất. Cô bị chê hát thiếu nội lực, chỉ chú trọng đến phần biểu diễn chứ không truyền tải được cảm xúc tới người nghe. Cô còn bị chê vì câu chuyện "vượt rào" tuổi 17, bị chê vì mặc xấu... Nói một cách hoa mỹ, có thể gọi Minh Hằng là cô ca sĩ bị "triệu người chê" ngay thời điểm mới bước vào showbiz.
Nhưng bây giờ, đằng sau những điều tiếng, những lời chê bai ấy, Minh Hằng đã và đang chứng minh được thực lực thực sự, chọn đúng con đường để đi, đang tiến nhanh và vững chắc trên chính con đường ấy.
Minh Hằng - Trưởng thành như cô ca sĩ
Cô ca sĩ... "triệu người chê"
Là một trong những nghệ sĩ tiên phong cho phong trào ca sĩ thần tượng tại Việt Nam, Minh Hằng chính thức bước chân vào showbiz từ năm 16 tuổi trong vai trò là thành viên trong một nhóm nhạc. Tuy nhiên, ở giai đoạn này tên tuổi của Minh Hằng chưa được nhiều người biết tới. Bẵng đi một thời gian, người ta thấy cô trong bộ phim Gọi giấc mơ về của đạo diễn Xuân Cường. Cùng với Huỳnh Đông, Ngân Khánh,... Minh Hằng chinh phục người xem bởi lối diễn đáng yêu, hồn nhiên. Khi ấy, cô tròn và mập hơn bây giờ rất nhiều. Có thể vì thế mà Minh Hằng vẫn được gọi thân mật là Bé Heo.
Một cô gái không chuyên lấn chân vào bộ môn nghệ thuật thứ bảy, không kinh nghiệm, không được đào tạo bài bản, Minh Hằng khiến nhiều người bất ngờ về chính năng lực của mình. Có thể, ngay cả đạo diễn Xuân Cường khi nghĩ lại, cũng sẽ cảm thấy mình đã đặt cược một ván bài "một mất một còn" cho đứa con tinh thần của mình.
Vai diễn Phụng trong Gọi giấc mơ về không phải là vai diễn đầu tiên của Minh Hằng, nhưng Phụng lại chính là cột mốc đánh dấu cho sự nổi tiếng của cô. 21 tuổi, Phụng đã giúp Minh Hằng trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất HTV Award 2008.
Minh Hằng - Trưởng thành như cô ca sĩ
Minh Hằng một bước thành sao sau bộ phim Gọi giấc mơ về.
Sau khi tạo được dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh, Minh Hằng tiếp tục thừa thắng xông lên tấn công vào thị trường Vpop với tư cách là một ca sĩ solo. Cùng với các ca sĩ như Bảo Thy, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh,... Minh Hằng là một cái tên được yêu thích thời đó. Sau ngần ấy năm, những bản hit như Người vô hình, Một vòng trái đất,... vẫn tồn tại và có sức ảnh hưởng đối với không ít người nghe nhạc 8x,9x. 
Tuy nhiên, khi âm nhạc phát triển hơn, thị hiếu của người nghe mỗi lúc một cao, công chúng đòi hỏi ở người nghệ sĩ nhiều hơn chỉ là ngoại hình, vũ đạo,... Họ muốn được nghe thứ âm nhạc được đầu tư bài bản, họ biết lựa chọn, khen chê những gì mình được thưởng thức. Và Minh Hằng là cô ca sĩ bị chê nhiều nhất về giọng hát.
"Không có nội lực, phô, chênh, chuyên hát lipsing" là những cụm từ được khán giả sử dụng nhiều nhất khi nhắc tới Minh Hằng. Trong khi rất nhiều các ca sĩ cùng thời như Noo Phước Thịnh từng bước hoàn thiện được kỹ năng thanh nhạc của mình thì Minh Hằng lại bị khán giả lắc đầu ngao ngán.
Minh Hằng - Cô ca sĩ
Cô bị chê bai khá nhiều về giọng hát.
Minh Hằng - Cô ca sĩ
Khác hẳn bây giờ, trước đây Minh Hằng trông khá mủm mỉm và không được đánh giá cao về phong cách thời trang.
Ngoài bị chê về giọng hát, chuyện đời tư của Minh Hằng và nam ca sĩ Tim cũng là đề tài bàn tán của khán giả. Câu chuyện tố tụng nhau trên mặt báo giữa hai nghệ sĩ trẻ, câu chuyện "vượt rào" ở tuổi 17 cũng được khui ra khiến dư luận được một phen đứng ngồi không yên. Ở giai đoạn đó, những người trong cuộc như Minh Hằng phải chịu đựng một cú sốc rất lớn. Những lời dèm pha, chê bai. Những lời bàn tán xôn xao phía sau cánh gà mỗi khi cô nàng bước tới biểu diễn.
Câu chuyện về những lời chê dành cho Minh Hằng chưa dừng lại ở đó. Thuở mới bước vào nghề, Minh Hằng bị chê có ngoại hình quá khổ đối với một ca sĩ. Để được tham gia vào vai Phụng trong Gọi giấc mơ về, Minh Hằng đã phải giảm hơn 10 kg. Thế nhưng ngoại hình của cô trong phim vẫn khá tròn trịa. Minh Hằng khi ấy đen và khác xa với hình ảnh hiện tại. Nhiều người đồn, cô vịt con xấu xí đã phải nhờ tới phép màu của phẫu thuật thẩm mỹ.
Minh Hằng - Cô ca sĩ
Câu chuyện đời tư của Minh Hằng cũng là đề tài bàn tán của dư luận.
Nhưng được "vạn người mê"
Minh Hằng bị chê hát dở, thế nhưng cô nàng vẫn chăm chỉ, đều đặn ra mắt MV, single mới. Dường như, âm nhạc với cô không phải là nghề nghiệp mà là niềm đam mê. Bắt đầu việc chạy theo thị hiếu của khán giả, Minh Hằng dần tìm được cho mình một hướng đi mới có thể kết hợp hoàn hảo khả năng diễn xuất của mình đó là thực hiện các MV phim ngắn. Chính điều này đã giúp cho Minh Hằng bớt đi những lời soi mói về giọng hát, khán giả quan tâm nhiều hơn về khả năng diễn xuất của cô nàng. Lựa chọn thông minh giúp cô che dấu được những khuyết điểm, khoe trọn những ưu thế đang có, để từng bước chinh phục khán giả.
Minh Hằng cũng khiến cho người hâm mộ phát sốt vì những vai diễn trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc,... Để có thể làm tròn vai diễn, cô nàng không ngại cắt phăng mái tóc dài của mình, tự làm cho da dẻ xấu xí, tay chân chai sạn để hoá thân vào nhân vật. Chính sự chuyên nghiệp, kỹ càng trong công việc giúp cho Minh Hằng được đánh giá cao.
Minh Hằng - Cô ca sĩ
Minh Hằng từng bước chinh phục được khán giả bằng chính thực lực của mình.
Minh Hằng - Cô ca sĩ 'triệu người chê, vạn người mê'
Minh Hằng đã chọn được cho mình một hướng đi phù hợp để phát triển hình ảnh của bản thân.
Minh Hằng ngày càng đẹp. Chẳng cần biết cô nàng có phẫu thuật thẩm mỹ hay không, nhưng với vẻ đẹp hiện tại, Minh Hằng thừa sức kéo về cho mình những hợp đồng quảng cáo dài hạn, những show diễn trong và ngoài nước.... Khoản ăn mặc của cô nàng cũng khá hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là Minh Hằng đã có sự đột phá hoàn toàn với chính gout thời trang của bản thân mình. Dù không xuất hiện quá rầm rộ, nhưng nhìn lịch làm việc kín mít của cô nàng, hẳn ai cũng hiểu Minh Hằng đang ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp.
Từ việc chỉ là thí sinh tham gia Bước nhảy hoàn vũ với giải thưởng Quán quân, đến việc trở thành giám khảo của Bước nhảy hoàn vũ nhí hay Phái mạnh Việt đã phần nào chứng minh được sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Minh Hằng để vươn lên một vị trí cao hơn trong làng giải trí.
Quanh cô vẫn có những lời chê bai, nhưng khán giả, fans hâm mộ và những người yêu quý cô cũng không ít. Chính việc chọn cho mình được một con đường phù hợp. Nỗ lực và chăm chỉ vượt qua những rào cản trên con đường ấy đã giúp Minh Hằng có được ngày hôm nay. Cô ca sĩ "triệu người chê" cuối cùng cũng có cả "vạn người mê". Thành công chưa bao giờ là đích đến mà chính là hành trình mà chúng ta theo đuổi. Minh Hằng đã làm được, còn bạn thì sao?".
Hồng Nguyên
(Theo Congluan)
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Yêu xa: Im lặng là dấu chấm hết?