Hiểu tường tận về các loại kẻ mắt

Eve Nguyễn 2015-12-21 13:00
- Nếu bạn muốn chọn một loại bút kẻ mắt phù hợp với nhu cầu và kỹ năng trang điểm của mình, thì hãy tìm hiểu sự khác biệt giữa mỗi loại.
Điều quan trọng không phải là đầu tư mua bút kẻ mắt của thương hiệu đắt tiền hay mua bút của thương hiệu bình dân, mà quan trọng là bạn phải chọn loại sản phẩm phù hợp với kiểu kẻ mắt mà bạn yêu thích. Nếu những khái niệm như “bút kẻ mắt nước”, “bút dạ kẻ mắt” hay “bút sáp kẻ mắt” còn khiến bạn phải bối rối, thì hãy đọc ngay những thông tin dưới đây. 
1. Bút chì kẻ mắt
Hiểu tường tận về các loại kẻ mắt
(Ảnh: makeuptutorials) 
Cũng tương tự như các loại bút chì thông thường, bút chì kẻ mắt có vỏ gỗ bọc bên ngoài, có thể gọt nhọn đầu ngòi. Bút chì được coi là loại bút kẻ mắt dễ sử dụng nhất, có thể kẻ được đường nét mảnh và cũng dễ tán màu. Thường thì bút chì kẻ mắt sẽ lên màu không đậm, và cũng có thể dễ bị lem. Trước khi kẻ mắt bằng bút chì, bạn nên thoa một chút kem lót cho vùng mắt. Nếu muốn kẻ những đường mảnh, bạn luôn nhớ phải chuốt nhọn đầu chì, và không nên kẻ mắt bằng đỉnh ngòi mà nên kéo bút theo chiều ngang. Nếu bạn dùng loại bút chì kẻ mắt có công thức kem mịn (creamy) thì có thể kẻ đường đậm hơn rồi dùng cọ tán bớt ra thành kiểu mắt khói tự nhiên. 
2. Bút kẻ mắt dạng sáp vặn
Hiểu tường tận về các loại kẻ mắt
(Ảnh: dashicabeautyshop) 
Bút kẻ mắt dạng sáp vặn cũng dễ sử dụng giống như bút chì kẻ mắt, có ưu điểm là tiện lợi, không phải gọt, và thường lâu trôi hơn. Nhưng bút kẻ mắt dạng sáp vặn thường chỉ hợp với những kiểu đường kẻ có độ dày, vì đầu sáp thường bị tù, không đủ mảnh để kẻ những nét chính xác. Khi sử dụng bút kẻ mắt dạng sáp vặn, bạn chú ý chỉ nên vặn cho ngòi sáp nhô lên khoảng 1-2mm đủ để vẽ, không nên vặn quá cao, tránh làm gãy ngòi. Bạn cũng có thể tranh thủ tán đều các đường kẻ để tạo thành kiểu mắt khói đơn giản, với một số loại bút kẻ còn có sẵn một đầu cọ xốp để tán màu tiện hơn.
3. Gel kẻ mắt
Hiểu tường tận về các loại kẻ mắt
(Ảnh: caracosmetics) 
Gel kẻ mắt là sản phẩm đa năng, có thể kẻ được cả những đường siêu mảnh, siêu đậm và cũng có thể tán thành kiểu mắt khói quyến rũ. Gel kẻ mắt lên màu rất đậm nét, có thể vẽ thành nhiều hình dáng chính xác theo ý, và thường là có khả năng chống nước rất tốt. Điều quan trọng khi sử dụng gel kẻ mắt là bạn phải chọn được loại cọ kẻ mắt tốt, có độ mảnh mà vẫn mềm để không làm xước vùng da mí mắt. Gel kẻ mắt là sản phẩm lý tưởng cho những cô nàng thích kiểu kẻ mắt mèo (cat eye), có thể tùy chỉnh độ dài của đuôi mắt và độ dày của đường kẻ bằng cách kẻ thêm nhiều lớp. 
4. Phấn nén kẻ mắt
Hiểu tường tận về các loại kẻ mắt
(Ảnh: teapotsandpolkadots) 
Thoáng nhìn, bạn có thể lầm tưởng một hộp phấn nén kẻ mắt là một hộp phấn màu mắt thông thường. Nhưng đây lại là sản phẩm dành riêng cho những người có khả năng trang điểm thành thạo, thích tùy chỉnh màu kẻ mắt như một họa sĩ. Bạn phải dùng một chiếc cọ thấm nước rồi quết vào màu phấn nén và kẻ lên mí mắt của mình. Khi thoa màu phấn nén lên mí mắt, bạn phải đợi một lúc cho màu khô rồi mới được chớp mắt, như vậy thì màu mới không phai. Ưu điểm của màu phấn nén kẻ mắt là có độ dịu, mịn, nhìn rất tự nhiên và chuyên nghiệp, không có độ khô như màu chì, sáp nhưng cũng không có độ “lộ liễu” và chênh màu như bút nước hay gel kẻ mắt. 
5. Bút dạ kẻ mắt
Hiểu tường tận về các loại kẻ mắt
(Ảnh: beautyandmakeupmatters) 
Dùng bút dạ kẻ mắt có ưu điểm là chính xác, thuận tiện, màu lên đậm như gel nhưng không có độ bóng. Dùng bút dạ kẻ mắt cũng lên màu đều hơn, nhưng phải những người đã quen kẻ mắt thì mới sử dụng được. Nếu bạn chưa quen, rất có thể sẽ không kẻ được đường kẻ sát với mí mắt, tạo ra khoảng trống rất xấu. Bút dạ kẻ mắt cũng có nhược điểm là không kẻ được đường mi dưới và không kẻ được vào phần mí mắt sát bên trong (waterline). Nếu muốn kẻ đường mí mắt siêu mảnh, hãy giữ bút vuông góc với mắt để kẻ bằng đầu ngòi bút. Nếu muốn kẻ đường dày hơn thì hãy nghiêng bút sang bên và kẻ bằng phần thân dài của ngòi bút. 
6. Bút kẻ mắt nước
Hiểu tường tận về các loại kẻ mắt
(Ảnh: escape-advertising) 
Bút kẻ mắt nước là dạng mực lỏng trong lọ với một cây cọ kẻ rất mềm và mảnh. Với kiểu bút kẻ này, bạn có thể kẻ được những đường kẻ siêu mảnh, nhưng lại rất đậm màu. Bút kẻ mắt nước có nhiều loại, không chỉ có các màu thông thường mà còn có cả màu nhũ lấp lánh. Nếu bạn thấy mình có “hoa tay”, biết điều khiển cọ vẽ linh hoạt, thì mới nên dùng bút kẻ mắt nước. Có một số loại bút kẻ mắt nước công thức chống trôi, chống lem rất tốt, nhưng lại phải một lúc mới khô, nên khi kẻ mắt thì bạn phải giữ mắt nhắm một lúc, rồi mới được mở mắt ra, tránh cho màu kẻ bị lem lên trên. Bạn cũng không thể dùng bút kẻ mắt nước để kẻ viền mí dưới, nên vẫn phải dùng kèm với một loại kẻ mắt khô khác. 
7. Sáp thỏi kẻ mắt
Hiểu tường tận về các loại kẻ mắt
(Ảnh: thenotice) 
Loại bút kẻ mắt này còn có tên gọi khác là Kohl hoặc Kajal, là những công thức bút kẻ mắt cổ truyền của người Ấn Độ, Ai Cập, Pakistan và Tây Phi. Bạn có thể nhận ra những cây bút này giống như những thỏi sáp cỡ lớn, với độ lên màu rất đậm, nhưng khó kẻ được những đường mảnh. Đây là sản phẩm dành cho những người thích kiểu mắt khói ấn tượng, chỉ sau một đường kẻ có thể tán đều ra thay cho phấn mắt. Bạn cũng có thể dùng sáp thỏi kẻ mắt để kẻ viền cho cả mí trên với mí dưới, sát vào đường waterline, lên màu đậm, rõ nét đúng phong cách của các cô gái trong các bộ phim thần thoại Ba Tư. 
Eve Nguyễn
(Tổng hợp)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hết nhiệm kỳ Hoa hậu, Thùy Tiên mặc đồ "cực cháy", lấp ló ngực đầy