4 kiểu trang điểm "thổi hồn" cho đôi mắt ngày hè

Eve Nguyễn 2015-06-19 10:13
- Bạn không nên tán phấn mắt quá dày, cũng không cần chải nhiều mascara, thậm chí có thể bỏ qua luôn bút kẻ mắt là những mẹo make-up quen mà không cũ ngày hè.
Dưới thời tiết nóng nực và ánh nắng rực rỡ, bạn sẽ muốn trang điểm nhẹ hơn để làn da thông thoáng và khoe vẻ tươi trẻ của mình, đúng như xu hướng trang điểm của năm 2015. Tương đồng với kiểu trang điểm mùa hè nhẹ nhàng, tươi mới, bạn cũng đã nhàm chán với các kiểu kẻ mắt cũ đã quá quen thuộc như mắt khói màu nâu, đen, hay các kiểu mascara, lông mi giả dày cộp. Hãy dùng chính những loại mỹ phẩm có sẵn để biến tấu những kiểu trang điểm mắt nhẹ nhàng, mới lạ hơn.

1. Mắt khói màu tím

(Ảnh: glamour) 
Khỏi cần nói, màu mắt tím đã trở thành xu hướng nóng bỏng nhất trên các sàn diễn thời trang từ đầu năm nay. Màu tím đem lại cảm giác nữ tính mà cũng cá tính hơn, vừa cổ điển, lãng mạn, vừa có chút phá cách mang cảm hứng viễn tưởng. Bạn có thể dùng tông màu tím này để làm màu chủ đạo cho kiểu mắt khói quen thuộc. 
(Ảnh: myspice)
Để cho màu tím hiện lên thật mỏng và mơ màng, hãy dùng chổi tán thật mềm, ưu tiên loại chổi có đầu rộng để tán phấn, tốt nhất nên dùng phấn mắt dạng bột. Tùy vào sở thích mà bạn có thể tán 1 hoặc nhiều lớp, nhưng nhớ là tán từng lớp mỏng chồng lên nhau, thay vì tán nhiều phấn cùng một lúc, tránh cho phấn bị vón cục, và bạn cũng không sợ bị quá tay làm cho đôi mắt trở nên thâm quầng đáng sợ. Để giữ cho kiểu mắt khói tím này nhẹ nhàng và mơ màng, hãy chỉ dừng lại với phấn mắt, không nên kẻ thêm bút kẻ viền mí hay mascara. 
(Ảnh: thegloss) 
 

2. Lông mi búp bê

(Ảnh: glamour) 
Kiểu lông mi búp bê mà các nàng mẫu ở show diễn của Rochas mùa vừa rồi khiến nhiều người rất muốn học theo. Kiểu trang điểm vừa lạ, vừa đáng yêu và ngây thơ này không hề cần đến loại mi giả đặc biệt như bạn vẫn tưởng. Bạn chỉ cần chuốt mascara, tranh thủ khi mascara chưa kịp khô thì hãy dùng ngón tay, khéo léo vê từng cụm mi lại với nhau. Bạn cũng có thể dùng chính mascara để chấm thêm những điểm tròn trên đỉnh từng cụm mi, tạo thêm hiệu ứng mắt búp bê to tròn. Để kiểu trang điểm này thêm ngọt ngào, dễ thương, hãy thoa thêm một ít phấn mắt màu pastel trẻ trung, tươi sáng. 
(Ảnh: izuminki) 
(Ảnh: fashionisingpictures)
(Ảnh: beautyeditor) 
 

3. Mí mắt bóng nhũ

(Ảnh: glamour) 
Kiểu thoa một lớp kem bóng lên mí mắt này sẽ tạo chiều sâu cho đôi mắt, hợp với kiểu trang điểm tự nhiên với hiệu ứng da bóng ẩm, khỏe khoắn, mịn màng. Mỗi khi chớp mắt, bạn sẽ càng thu hút ánh sáng khiến khuôn mặt rạng rỡ hơn, phù hợp cho cả kiểu trang điểm đi biển hay dự tiệc buổi tối
Có hai cách để bạn làm kiểu mắt bóng nhũ này. Cách thứ nhất là thoa phấn mắt lên, sau đó thoa một lớp son bóng không màu lên bầu mắt. Cách thứ hai là bạn có thể dùng chính son môi có nhũ của mình để thoa lên bầu mắt, nhưng có thể màu son sẽ không bám lâu trên mắt như phấn chuyên dụng. Với kiểu trang điểm này, bạn chỉ dùng kẹp uốn mi cho cong chứ không chải thêm mascara, và tập trung chải lông mày cho gọn thay vì đầu tư cho việc kẻ mắt. 
(Ảnh: pinterest)
(Ảnh: popsugar)
 

4. Mắt mèo đảo ngược

(Ảnh: glamour) 
Kiểu mắt mèo thông thường là kiểu đường kẻ được kéo dài và hất lên ở đuôi mắt, nhưng kiểu mắt mèo đảo ngược sẽ tập trung nhấn vào khóe mắt với đường kẻ đậm và kéo xuống dưới. Đây là kiểu trang điểm rất hợp cho những người có hai mắt cách xa nhau. 
Bạn có thể dùng bút chì, bút dạ hay bút nước để kẻ đường kẻ bên trong khóe mắt. Cũng có thể dùng phấn mắt màu sậm để viền sát khóe mắt, tô nhiều lần thật dày rồi dùng chổi tán bớt ra hai hốc mắt, tạo hiệu ứng mắt khói bên trong thay vì mắt khói lan ra bên ngoài như thông thường. 
(Ảnh: elle)
(Ảnh: chickadvisor)
(Ảnh: blogspot) 
(Ảnh: pinterest) 
 
Eve Nguyễn (Tổng hợp)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gom đủ thất vọng rồi sẽ buông tay