Học hỏi kỹ thuật trang điểm từ... những tác phẩm hội họa

Eve Nguyễn 2015-04-10 19:50
- (Em đẹp) - Những danh họa nổi tiếng trong lịch sử cũng là những người đàn ông khá kiên trì trong việc trang điểm cho các cô gái trong tranh của mình.
Khi gặp một cô gái xinh đẹp với làn da mịn màng hoàn hảo, người ta thường có câu khen cửa miệng rằng “đẹp như tranh”. Câu khen ngợi ấy không hẳn là vô nghĩa, bởi nhiều họa sĩ nổi tiếng trong lịch sử đã góp phần làm nên định nghĩa về cái đẹp của người phụ nữ, và những tiêu chuẩn ấy dường như không bị giảm giá trị dù có phải trải qua nhiều thời kỳ với nhiều thay đổi trong ngành công nghiệp làm đẹp. Dù bạn không phải là một người yêu thích hội họa, hãy thử dành thời gian đến viện bảo tàng hay các buổi triển lãm tranh để ngắm nhìn các mỹ nhân trong các bức danh họa, và bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng các cô gái ấy có làn da hoàn hảo chẳng kém gì các bức ảnh quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da được photoshop cầu kỳ. Từ hàng trăm năm trước, các họa sĩ đã biết cách sử dụng các kỹ thuật vẽ tinh tế để lột tả được vẻ đẹp khỏe mạnh, cao quý của làn da phụ nữ. Và thú vị thay, bạn lại có thể học hỏi được kỹ thuật trang điểm hiện đại từ chính những kỹ thuật vẽ tranh này.
1. Tạo khối
Bức họa “Lady Madonna” của Carlo Dolci.
Trong hội họa, có hai khái niệm đòi hỏi kỹ thuật cao, là “sfumato”- một kỹ thuật thường được thiên tài Leonardo de Vinci sử dụng để tán màu tạo ra hiệu ứng màu khói cực kỳ mỏng mịn, và kỹ thuật “chiaroscuro” - tạo sự tương phản giữa hai mảng sáng tối. Nếu bạn học được hai kỹ thuật này, thì bạn có thể dễ dàng tạo khối cho khuôn mặt thon gọn và sống mũi thanh tú mà không phải dặm quá nhiều phấn đậm màu như vẽ tuồng giống như kiểu tạo khối kinh điển của Kim Kardashian. 
Mục đích của việc tạo khối là tạo sự cân bằng giữa các chi tiết trên khuôn mặt, chứ không phải là che giấu bớt các phần trên mặt. Nếu bạn có khuôn mặt tròn, hãy thoa một ít phấn má dưới xương gò má để tạo vẻ sắc sảo, thon gọn hơn. Hãy lấy cảm hứng từ các bức họa cổ, dùng phấn màu nâu hơi pha xám chứ đừng dùng phấn màu hồng chói hay màu cam để tạo chiều sâu. Nếu muốn tạo cảm giác gò má cao nổi bật hơn, bạn có thể dùng kem lót có nhũ để chấm nhẹ lên phần gò má, giúp bắt sáng tốt hơn và tạo cảm giác là má bạn cao hơn, có điểm nhấn, tạo cảm giác đầy đặn giống như các cô gái trong tranh.
2. Tạo độ mịn cho da
Bức “Chân dung thánh Apollonia thời thiếu nữ” của Carlo Dolci.
Trong bức họa “Chân dung thánh Apollonia thời thiếu nữ”, có thể thấy vị thánh nữ được lột tả vẻ cao quý, huyền bí, nhưng làn da vẫn lộ rõ vẻ hồng hào đầy sức sống, đó là nhờ kỹ thuật xử lý ánh sáng của họa sĩ. Nếu bạn cũng muốn có làn da mịn màng tự nhiên như thế này, hãy học hỏi kỹ thuật xử lý ánh sáng bằng một loại mỹ phẩm khá quen thuộc: kem bắt sáng (highlighter). Kem bắt sáng không chỉ giúp da bạn sáng hơn, mà còn tạo cảm giác ẩm mịn cho da, nên nhìn da sẽ tươi trẻ tự nhiên, căng bóng khỏe mạnh. Bạn có thể thoa một ít kem bắt sáng vào phần sống mũi và hai bên gò má. Ngoài ra, như nhìn thấy trong bức họa trên, bạn còn có thể thoa một ít kem bắt sáng vào phần nhân trung để làm môi trên nhìn căng mọng, quyến rũ hơn.
Với phần má, bạn sẽ muốn thoa phấn sao cho nhìn giống như khuôn mặt bạn ửng hồng tự nhiên nhờ các mạch máu khỏe mạnh dưới da. Nếu bạn có da dầu, hãy dùng phấn má dạng bột thoa lên má rồi phủ thêm một lớp phấn bột không màu và tán đều, để màu má chìm vào da tự nhiên. Còn nếu bạn có da khô, hãy dùng phấn má dạng kem, hoặc có thể dùng son dưỡng môi có màu thoa lên và dùng ngón tay tán đều. Cuối cùng, hãy dùng kem che khuyết điểm để xử lý các đốm thâm sậm màu dưới bọng mắt, quanh khóe mũi hay mép để hoàn thiện diện mạo “đẹp như tranh”.
3. Thứ tự thoa các loại mỹ phẩm
Bức họa “Madonna trên đồng cỏ” của Raphael.
Khi trang điểm, hãy tưởng tượng mình là một người họa sĩ đang vẽ khuôn mặt của một cô thiếu nữ. Quy tắc quan trọng nhất của người họa sĩ khi vẽ chân dung là dùng cùng một tông màu để vẽ làn da của một người, dù sau đó có thể tạo độ sáng tối khác nhau. Khi áp dụng với việc trang điểm, bạn sẽ hiểu rằng điều quan trọng nhất để có một lớp trang điểm đẹp tự nhiên là phải chọn kem nền đồng màu với màu da thật của bạn, nhất là tương đồng với màu da vùng cổ. Sai lầm thường gặp của phụ nữ châu Á khi chọn kem nền là thường có xu hướng chọn kem nền có màu trắng hơn so với da thật của mình. Nếu muốn có vẻ đẹp tự nhiên, bạn đừng học theo những bức tranh cổ vẽ mỹ nhân phương Đông với khuôn mặt trắng bệch, mà hãy tham khảo những bức danh họa phương Tây tôn vinh làn da hồng hào trẻ trung của các thiếu nữ.
Sau khi vẽ xong khuôn mặt cơ bản, các họa sĩ mới bắt đầu nhấn thêm màu sắc và sáng tối. Tương tự, sau khi đã hoàn thành lớp trang điểm nền, bạn có thể thoa phấn mắt, kem bắt sáng rồi đến phấn má. Nếu muốn xinh đẹp như thiếu nữ trong tranh, đừng kẻ mắt quá đậm, mà chỉ dùng bút nước/bút dạ kẻ mắt chấm các điểm giữa các sợi lông mi, rồi tán đều. Đừng dùng mascara, như vậy bạn sẽ dễ tạo hiệu ứng “không trang điểm” hơn, và rất có thể là nàng thơ cho một danh họa đương đại nào đó đấy.

Eve Nguyễn(Tổng hợp)

(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đoán độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của 12 con giáp