Trẻ thích nghịch nước cha mẹ nên khuyến khích, giúp tăng khả năng học Toán và khoa học

Momo 2023-02-28 08:32
- Thay vì cấm cản hay sợ con lấm bẩn, cha mẹ nên khuyến khích con nghịch nước với những lợi ích khó ngờ tới.

Trẻ em ngày nay là bảo bối của cha mẹ. Do đó người lớn luôn muốn bảo bọc, chở che cho bé. Nhưng đôi khi hãy để bé được tự do chơi đùa những thứ mà chúng thích, ví dụ như cho trẻ nghịch nước. 

Lợi ích của việc bé thích nghịch nước

Theo các chuyên gia tâm lý, bé thích nghịch nước vì những trò chơi với nước như vậy khiến bé vui vẻ, có giá trị rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của bé. Chơi với nước có thể thúc đẩy sự phát triển trí thông minh của bé. Khi bé lớn lên, trí não cũng theo đó phát triển, bé sẽ dần nhận ra nước ở thể lỏng và chảy, với nhiều hình dạng và động lực khác nhau, vừa đáp ứng nhu cầu vận động, thay đổi về mặt trí óc của bé.

Trẻ thích nghịch nước cha mẹ nên khuyến khích, giúp tăng khả năng học Toán và khoa học

Khi trẻ em chơi với nước và cát một cách thoải mái và tự do, chúng có ý thức kiểm soát mạnh mẽ và cảm thấy thú vị khi tự chủ, do đó đạt được sự hài lòng về mặt cảm xúc, cảm thấy hạnh phúc và sẵn sàng mở khóa những phương pháp mới. Mỗi lần chơi với nước, trẻ sẽ có những thành tích khác nhau và mang lại những trải nghiệm mới.

Đùa nghịch với nước, trẻ có thể phát triển được các kỹ năng vận động hiệu quả. Chúng có thể tăng khả năng kết hợp tay và mắt thông qua các hoạt động như khuấy nước, rót nước, cọ hoặc ép thứ gì đó.

Đùa nghịch với nước là một trải nghiệm giác quan rất tuyệt vời giúp các con cảm nhận được nhiệt độ hoặc sự trơn tru của làn nước. Không những vậy, các con cũng có thể phát triển được các cơ bắp khi chơi với nước.

Một lợi ích khác khi trẻ chơi đùa với nước đó là các con có thể học Toán và khoa học. Ví dụ con sẽ dần hiểu ra tại sao có vật lại nổi trên mặt nước, tại sao có vật lại chìm dưới nước.

Hành động múc từng gáo nước từ chậu này sang chậu khác cũng có thể là cách để cha mẹ dạy con học toán. Hoặc các con có thể đếm chai nước nào đầy, chai nước nào vơi...

Trẻ thích nghịch nước cha mẹ nên khuyến khích, giúp tăng khả năng học Toán và khoa học

Cha mẹ nên làm gì khi bé thích nghịch nước?

Theo những phân tích ở trên thì lợi ích của việc nghịch nước đối với bé khá nhiều. Do đó cha mẹ nên tạo điều kiện cho bé nghịch nước thay vì cấm cản. Tuy nhiên hãy đảm bảo tiêu chí an toàn cho bé khi nghịch nước, ví dụ hãy chọn cho bé địa điểm để nghịch nước thích hợp ví dụ hồ bơi, bể bơi trong nhà; công viên nước với chiều cao phù hợp với trẻ em và luôn có sự giám sát của người lớn. 

Bên cạnh đó hãy chuẩn bị thêm cho con các dụng cụ giúp bé nghịch nước thích thú hơn như cốc, xô dựng nước, chai lọ vừa tay cầm, phao, vòi phun... để bé phát triển thêm kỹ năng vận động. 

Trẻ thích nghịch nước cha mẹ nên khuyến khích, giúp tăng khả năng học Toán và khoa học

Ngoài ra đảm bảo môi trường bé nghịch nước không bị quá lạnh, thời điểm thích hợp cho bé nghịch nước là khi thời tiết khô ráo, ấm áp. Mùa hè cha mẹ có thể cùng con đi bể bơi hoặc đi biển.

Momo/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc giúp chị em ăn gian chiều cao hiệu quả