Mẹ đảm Hải Phòng tái chế chai nhựa và túi nylon thành đèn lồng Trung thu tặng bé

Quỳnh Trang 2021-09-20 14:00
- Từ những chai lọ nhựa bỏ đi và túi nylon, bố mẹ hoàn toàn có thể tái chế thành chiếc đèn lồng cho bé thắp sáng lung linh trong đêm rằm tháng 8 như chị Xuân Hoa (Hải Phòng).

Làm đèn lồng Trung thu từ đồ bỏ đi

 Mới đây, trên mạng xã hội chị Xuân Hoa ( sinh sống tại Hải Phòng) đã chia sẻ những chiếc đèn lồng Trung thu độc đáo và sáng tạo làm từ chai nhựa và túi nylon khiến nhiều người phải trầm trồ vì sự khéo léo và đầy sáng tạo của chị. 

Chị Xuân Hoa cho hay: "Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bố mẹ thay vì đi ra ngoài mua những món đồ chơi sẵn, hãy tận dụng chai lọ bỏ đi, túi nylon có sẵn trong nhà để tự tay thiết kế cho con những chiếc đèn lồng Trung thu ngộ nghĩnh và độc đáo.

Hoạt động tự làm đèn lồng vừa giúp con có thêm óc sáng tạo, bố mẹ gắn kết tình cảm hơn với con và đặc biệt là giúp con hiểu hơn về tái chế để biết yêu và bảo vệ môi trường hơn. Trên mỗi chiếc đèn lồng, bố mẹ có thể cắt chữ, hay dán những hình ảnh ngộ nghĩnh mà các bé yêu thích. Chắc chắn Tết Trung thu năm nay vì thế càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết với các em nhỏ".

làm đèn Trung thu bằng chai nhựa và túi nylon đẹp

 Những chiếc đèn lồng Trung thu làm từ chai nhựa đơn giản nhưng đầy tính sáng tạo.

làm đèn Trung thu bằng chai nhựa và túi nylon đẹp

Tận dụng những chai nhựa bỏ đi, chị Xuân Hoa đã tạo ra nhiều chiếc lồng đèn chơi Trung thu dễ thương và ngộ nghĩnh.

làm đèn Trung thu bằng chai nhựa và túi nylon đẹp 

Hướng dẫn cách làm đèn lồng Trung thu từ chai nhựa và túi nylon

Bố mẹ có thể tham khảo cách làm dưới đây của chị Xuân Hoa, để cùng các con "vui chơi" trong mùa dịch giãn cách.

Nguyên liệu:

-          Chai lọ nhựa (trong suốt và thẳng từ trên xuống để dễ dán trang trí)

-          Túi nylon các màu (giặt sạch, phơi khô, vuốt phẳng)

-          Ruy băng 1cm

-          Dây treo đèn (dây len hay sợi...)

-           Dây đèn Led 1m

-          Súng bắn keo nến (Cỡ nhỏ)

Cách làm xem chi tiết dưới hình

làm đèn Trung thu bằng chai nhựa và túi nylon đẹp

 Xử lý nhãn vỏ chai: bóc sơ lớp nhãn dán, ngâm vào nước nóng ấm (khoảng 70 độ) trong khoảng 10 phút. Dùng bối cọ nồi (bằng kim loại) cọ sạch.

làm đèn Trung thu bằng chai nhựa và túi nylon đẹp

Cắt theo kích thước chai lọ cho phù hợp.

làm đèn Trung thu bằng chai nhựa và túi nylon đẹp

Túi nylon các màu, cắt thành từng tấm vừa phải.

 

làm đèn Trung thu bằng chai nhựa và túi nylon đẹp

Đặt 1 lớp giấy trắng (loại A1 có độ dầy vừa phải), tiếp đến 3 lớp nylon, trên cùng là 1 lớp giấy.

làm đèn Trung thu bằng chai nhựa và túi nylon đẹp

Dùng bàn ủi, ủi đều tay đảm bảo lớp nylon được nóng đều nhau

làm đèn Trung thu bằng chai nhựa và túi nylon đẹp

Đo kích thước chai để cắt tấm nylon cho phù hợp . Dùng súng bắn keo nến, dán tấm nylon quanh vỏ chai cho êm.

làm đèn Trung thu bằng chai nhựa và túi nylon đẹp

Dán ruy băng trang trí

làm đèn Trung thu bằng chai nhựa và túi nylon đẹp

Làm dây treo: Dùng dây len hay sợi, đo ngang miệng chai, dư ra mỗi bên 1cm

làm đèn Trung thu bằng chai nhựa và túi nylon đẹp

làm đèn Trung thu bằng chai nhựa và túi nylon đẹp

Buộc đầu một đoạn dây vào giữa, vậy là cái đèn đã được treo tòn ten.

làm đèn Trung thu bằng chai nhựa và túi nylon đẹp

Cuối cùng ho bóng đèn Led vào (có thể để chế độ đèn nháy nhanh, nháy chậm hoặc đứng im)

làm đèn Trung thu bằng chai nhựa và túi nylon đẹp

Có thể cắt chữ cái cho các bé ghép theo tên của mình, hay khẩu hiệu gì mà bé thích.

làm đèn Trung thu bằng chai nhựa và túi nylon đẹp

Thành phẩm là những chiếc đèn Trung thu đẹp lung linh cho con "phá cỗ" tại gia trong mùa dịch. 

    Ảnh: NVCC
  Quỳnh Trang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những hành động kém duyên của Vũ Khắc Tiệp - Ngọc Trinh: Hết 'ăn chuối' thô tục lại đụng chạm vòng 3