Xót xa cô dâu gượng cười cưới chồng khi cha vừa qua đời 1 ngày, đằng trước là rạp đằng sau là bàn thờ nghi ngút hương

2022-10-16 20:07
- Có lẽ cô dâu đã phải nén nỗi đau và sự mất mát lớn trong đời vào trong để có thể làm cha yên lòng dưới suối vàng.

Đám cưới là ngày vui và trọng đại trong đời. Ai cũng muốn tận hưởng niềm vui trọn vẹn cho ngày đáng nhớ. Thế nhưng, có những câu chuyện không ai ngờ có thể xảy ra khiến cho người trong cuộc phải đưa ra quyết định vô cùng khó khăn. 

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về đám cưới có 1-0-2. Người chia sẻ là nhân viên make up tại đám cưới.

Người này viết: "Trong 8 năm làm nghề, lần đầu tiên bạn gặp trường hợp như vậy, trước nhà là đám cưới được trang hoàng tráng lệ nhưng sau nhà lại là đám tang của bố cô dâu - người mới mất 1 ngày trước khi cử hành hôn lễ".

 

Thiệp đã phát, rạp đã dựng, hàng trăm thứ đã được chuẩn bị tươm tất, khó mà thay đổi. Cô dâu đành nén bi thương và nước mắt nhưng dù có gượng cười cũng không thể che giấu nỗi buồn mất đi người thân.

Trong hình ảnh được chia sẻ, cô dâu vẫn mặc áo dài đỏ, cố gắng gượng cười nhưng thật khó để khoả lấp nỗi đau và sự mất mát lớn khi cha qua đời đang dày vò tâm can. Nhiều người cảm phục nghị lực và sự cố gắng của cô dâu.
Đằng trước là không khí trang hoàng của đám cưới còn đằng sau là nỗi buồn không thể diễn tả thành lời. Dù tất bật với việc chuẩn bị đám cưới song cô dâu vẫn không quên thắp nén hương cho cha. Nước mắt nuốt vào trong như để quên đi nhưng thật khó khăn khi phải đối diện với mất mát không có gì bù đắp được. Cha mẹ nào sinh con ra cũng muốn nhìn thấy con trưởng thành, yên bề gia thất, vậy mà trong ngày vui nhất của con, người âm kẻ dương cách biệt.
Cư dân mạng Thảo Trang chia sẻ: "Ngày cưới là ngày vui nhất, nhưng cũng thành ngày buồn nhất. Chắc chị này cũng giằng xé đấu tranh tâm lý lắm, khó khăn lắm mới không bật khóc khi chụp ảnh".
Cư dân mạng Thu Hà bày tỏ: "Thương quá! Nỗi đau mất cha mà ko đc đau buồn chỉ đc cười là 1 cảm xúc tột cùg bi thương! Mog em suốt cuộc đời về sau luôn được hạnh phúc!".
Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, một số dân mạng cho rằng, nếu biết bố mất hoàn toàn có thể hoãn lại để lo đám tang được trọn vẹn. Song một số ý kiến vẫn bênh vực cô dâu, bởi chăc chắn người cha đã khuất cũng muốn con được trọn vẹn ngày trăm nă, 
"Mai cưới mà nay bố mất thì làm vậy cũng không có gì sai cả. Mình mà là người bố cũng muốn con mình trc vẹn tròn thôi. Huỷ rồi 3 năm sau mới được tổ chức. Khổ cả người sống lẫn người mất. Còn nếu mất trước vài ngày thì cũng đành hoãn vậy chứ biết sao", cư dân mạng Nam Anh chia sẻ.
 Thu Trang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng