Xôn xao nam thanh niên trượt ván, giả tàn tật đi bán vé số, sự thật đằng sau khiến mọi người phẫn nộ

2022-07-28 16:55
- Hành vi giả dạng tàn tật của Thắng đã bị phơi bày.

Giả danh ăn xin không phải là hiếm gặp. Đây là vấn đề nhức nhối. Có những người ăn xin nghèo và khó khăn thật nhưng cũng không ít kẻ đội lốt ăn xin, lười làm việc tạo hình ảnh khổ sở để được cho tiền.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao về hình ảnh của Hồ Văn Thắng, sống ở Tiền Giang ngồi bên xấp tiền lẻ. Tìm hiểu kỹ mới biết, đây là thanh niên giả danh ăn xin để kiếm tiền.

Xôn xao nam thanh niên trượt ván, giả tàn tật đi bán vé số, sự thật đằng sau khiến mọi người phẫn nộ

Xôn xao nam thanh niên trượt ván, giả tàn tật đi bán vé số, sự thật đằng sau khiến mọi người phẫn nộ

Xôn xao nam thanh niên trượt ván, giả tàn tật đi bán vé số, sự thật đằng sau khiến mọi người phẫn nộ

Theo đó, hằng ngày, anh ta kiếm sống bằng cách nằm trên ván trượt, đẩy đi bằng tay, phát loa mời mọi người mua vé số.Thương người tàn tật, dân tình vừa mua, vừa tặng anh tiền. Thu nhập ổn, anh thuê một tài xế xe ôm đưa đi đón về hàng ngày, mỗi cuốc xe từ 150.000 đồng - 300.000 đồng.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã bắt quả tang Thắng không hề bị tàn tật, tất cả chỉ là chiêu trò diễn trước mặt mọi người. Bởi vì anh ta bị phát hiện nhảy lên xe máy bình thường.

Sự việc gây bức xúc cho nhiều người về hành vi giả danh tàn tật để lấy lòng thương và kiếm tiền. Nếu như anh ta khó khăn cứ đi bán vé số bình thường nhưng ở đây lại giả danh người tàn tật, diễn kịch khiến mọi người ngao ngán.

Việc lực lượng công an bắt được quả tang hành vi của Thắng đã khiến cho nhiều người ủng hộ và cho rằng cần xử lý nghiêm, trả lại tiền cho những người đã mua vé số của đối tượng này.

Trước đây từng có những cá nhân giả dạng tàn tật để ăn xin bị bắt. Ngày 2/4/2016, công an phường Bến Thành, Q.1, TP.HCM cho biết đã bắt Trần Trọng Hiếu (19 tuổi, quê Khánh Hòa) vì giả tàn tật để ăn xin tại khu vực chợ Bến Thành.

Tại cơ quan công an, Hiếu hoàn toàn lành lặn và bình thường. Theo khai nhận của Hiếu, hàng ngày vào khoảng 19g tối, Hiếu thuê xe ôm từ Tân Phú chở đến khu vực đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn An Ninh (phường Bến Thành) để bán vé số nhưng mục đích chính là xin tiền du khách.

Đến 22g, Hiếu lại thuê xe ôm chở về phòng trọ ở Q.Tân Phú. Mỗi ngày đi xin như vậy, Hiếu kiếm được trên dưới 1 triệu đồng và đã hoạt động hơn 2 tháng nay.

AM

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hoạt động cả ngày dài với kem chống nắng nâng tone tiện lợi - mỏng nhẹ - hiệu quả