Xôn xao cậu bé có đôi mắt màu xanh lè ở Sóc Trăng

2022-11-23 16:16
- Cậu bé có đôi mắt xanh lè nhưng không thể nói hay nghe được do một hội chứng hiếm gặp.

Đôi mắt nâu hay đen là điều bình thường nhưng đôi mắt màu xanh thực sự hiếm. Mới đây, kênh độc lạ Bình Dương đã đăng tải clip về một cậu bé có đôi mắt xanh như mắt mèo.

Bé tên Gấu, ở Sóc Trăng. Từ khi sinh ra đã có đôi mắt xanh nhưng không thấy gì. Thời điểm đó, cha mẹ em lo lắng nên đưa xuống bệnh viện Nhi Đồng 1 để thăm khám. Qua thăm khám, các bác sĩ còn phát hiện bé không thể nghe và nói chuyện.

Càng lớn, đôi mắt màu xanh của bé càng rõ. Gấu cũng đi học đến lớp 2 rồi nghỉ ngang. Mỗi ngày, Gấu đi bán vé số cho mọi người. 

Người mẹ cho hay: "Bé có đôi mắt đẹp như đôi mắt mèo".

Xôn xao cậu bé có đôi mắt màu xanh lè ở Sóc Trăng

Một ngày, trung bình cậu bé có thể bán được khoảng 50 tờ vé số. Tuy nhiên, có lần Gấu đã gặp phải “cú sốc đầu đời” mà em không ngờ đến. Theo đó, do mắt kém lại còn nhỏ tuổi nên khi đang rong ruổi trên khắp các cung đường, Gấu đã bị người lạ gi.ật mất 30 tờ vé số.
Chia sẻ về ước mơ hiện tại của mình, Gấu mong muốn có một chiếc điện thoại để có thể nhắn tin với gia đình, lỡ như có đi xa hơn trong địa bàn thì bố mẹ cũng biết cậu bé đang ở đâu, không phải lo lắng đi tìm.

Những bé bị hội chứng waardenburg mắt xanh và sẽ bị câm điếc chỉ có vài trường hợp là nghe nói được. Hội chứng này rất hiếm gặp Nên cả thế giới chỉ có một số ít có hội chứng này

Xôn xao cậu bé có đôi mắt màu xanh lè ở Sóc Trăng

Có ít nhất bốn type hội chứng Waardenburg, trong đó type 1 và 2 phổ biến, type 3 và 4, bao gồm dị tật đường ruột là tương đối hiếm.

Những người mắc hội chứng này thường kém bẩm sinh, thay đổi sắc tố mống mắt, làm xuất hiện mảnh tóc trắng trước trán, khóe mắt trong hai bên cách xa nhau. Ngoài ra, người bệnh có những mảng bạch biến trên da bẩm sinh, lông mày hai bên giao nhau, rễ mũi bị giãn rộng, nhiều tóc bạc sớm trước 30 tuổi.

Hiện nay, để điều trị người mắc hội chứng Waardenburg kèm nghe kém, bác sĩ chỉ định cấy ốc tai điện tử. Gia đình có người bị nghe kém nên khám tầm soát bệnh. Cấy ốc tai điện tử giúp trẻ điếc bẩm sinh trở thành những đứa trẻ bình thường có khả năng và cơ hội phát triển như mọi đứa trẻ khác.

Theo thống kê của thế giới, cứ 1.000 đứa trẻ sinh ra thì có 5 em bị điếc. Tại Việt Nam, cứ 1,2 triệu đến 1,3 triệu trẻ em sinh ra thì cđến 6.000 trẻ nghe kém và điếc bẩm sinh. Trong đó 75 % trẻ cần được cấy ốc tai điện tử, tương đương với 3.500 đến 4.000 trẻ cần phẫu thuật mỗi năm.

Trên thế giới,  mắt xanh lá cây thường được tìm thấy ở Bắc Âu và Trung Âu. Chỉ có 2% dân số thế giới có đôi mắt xanh lục, màu hiếm nhất trong số các màu mắt tự nhiên. Mặc dù mắt xanh có thể xuất hiện tự nhiên ở mọi chủng tộc, nhưng khoảng 16% những người có mắt xanh có tổ tiên là người Germanic và Celtic

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ăn thịt gà kết hợp với thứ này nguy hại sức khỏe, chớ dại mà thử