Mưa như trút nước tạo ra hiện tượng kỳ diệu ít ai ngờ được, cả chiếc sân như... ao cá khổng lồ

2022-05-30 11:40
- Cá tràn ra khỏi ao đi vào sân nhà tạo nên khung cảnh hiếm thấy sau cơn mưa lớn.

Mưa lớn trút xuống gây ngập đường, nhà cửa làm đảo lộn sinh hoạt của gia đình nhưng nó cũng tạo nên những khoảnh khắc kỳ diệu ít ai ngờ đến.

Mới đây cư dân mạng xôn xao về một ao cá ngay trước sân nhà. Trong sân có hàng chục con cá lớn nhỏ đang bơi. Nguyên nhân có thể do mưa lớn trút xuống làm nước tràn qua bờ ao nuôi cá khiến đàn cá trôi theo dòng nước vào nhà.

Mưa như trút nước tạo ra hiện tượng kỳ diệu ít ai ngờ được, cả chiếc sân như... ao cá khổng lồ

Đây có lẽ là hiện tượng hiếm thấy và khắc hoạ phần nào về đợt mưa lớn trút xuống Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành trong ngày 29/5.

Mưa như trút nước tạo ra hiện tượng kỳ diệu ít ai ngờ được, cả chiếc sân như... ao cá khổng lồ

Hình ảnh độc đáo này đã nhận được hàng ngàn lượt like và bình luận của nhiều cư dân mạng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, từ 14h đến 16h hôm nay, trạm đo tại Láng ghi nhận lượng mưa là 138 mm. Số liệu này đã vượt mốc từng được coi là lịch sử: 132,5 mm vào ngày 18/6/1986.

Ngoài ra, theo số liệu đo của TP Hà Nội, cùng thời gian trên, quận Cầu Giấy mưa lớn nhất, hơn 170 mm, tiếp theo là Tây Hồ hơn 150 mm, Hoàng Mai hơn 130 mm. Các quận Ba Đình, Thanh Xuân và huyện Thanh Trì lượng mưa đều hơn 100 mm.

Mưa lớn trong hơn hai tiếng đã khiến 30 tuyến phố Hà Nội ngập úng cục bộ, nhiều tuyến ngập sâu trên 50 cm, giao thông tê liệt. Đơn cử phố Dương Đinh Nghệ là đường lớn, ngập kéo dài 1 km, sâu nhất là đoạn qua toà nhà Keangnam có thời điểm ngập 60-70 cm.

UBND TP Hà Nội đánh giá, trong giai đoạn 2021 đến 2025, tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư cao, việc phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải là cần thiết, nhất là ở lưu vực Tả Nhuệ, Hữu Nhuệ (vùng Tả Đáy), khu vực các quận Hà Đông, Long Biên và Thị xã Sơn Tây.

Cơ quan khí tượng cho biết, mưa lớn ở Hà Nội là do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng 22-25 độ bị nén. Ngoài Hà Nội, các tỉnh Sơn La, Hoà Bình cũng ghi nhận mưa lớn.

Dự báo từ đêm 29/5 đến ngày 31/5, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng phổ biến mỗi đợt từ 80-120 mm, có nơi trên 150 mm. Chiều và đêm mai (30/5), từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông.

30 điểm ngập chiều 29/5 gồm, Cao Bá Quát, Phùng Hưng, Liễu Giai, Tôn Đản, Thụy Khuê, Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Phong Sắc, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chính, Yên Duyên (đường Vành đai 3), Trương Định, Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Thái Hà, Nguyễn Khuyến, Bùi Xương Trạch, Phùng Khoang, Vũ Trọng Phụng - Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Quan Nhân, Triều Khúc, Ngọc Hồi, Nguyễn Xiển...

Lưu vực sông Nhuệ: Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa), Trần Cung, Phan Văn Trường, Trần Bình, Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau Keangnam), Đỗ Đức Dục.

Lưu vực Long Biên: Trục thoát nước ngõ 80 Hoa Lâm, gầm cầu chui xe lửa Bắc Đuống, Đức Giang, Nam Đuống (trước tòa nhà An Quý Hưng).

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc xoăn retro thời thượng biến mặt O-line núng nính thành mặt V-line đẳng cấp