Hé lộ cách không ngờ nữ vận động viên điền kinh Việt Nam hồi phục sau khi tập chay, CĐM hết lời khen và cảm phục sự cống hiến

2022-05-09 10:00
- Để tập phục hồi sau khi chạy, nữ vận động viên điền kinh dùng đến đá lạnh.

Đằng sau những tấm huy chương ở các đấu trường thể thao là sự cống hiến, tập luyện của mỗi vận động viên và các huấn luyện viên. Để có một trận đấu kéo dài chỉ vài ba chục phút, họ đã phải tập xa nhà cả năm trời giữa nắng, mưa. Dẫu việc tập luyện vất vả là vậy, song họ vẫn nỗ lực vì màu cờ sắc áo, vinh quang của Tổ quốc.

Mới đây, cư dân mạng thấu hiểu thêm phần nào sự vất vả của các vận động viên khi biết về cách phục hồi của vận động viên điền kinh sau khi chạy.

Người chia sẻ cho hay: "Ngâm chân trong đá là việc làm thường xuyên của một vận động viên điền kinh, giúp co cơ lại sau khi chạy.

Trong hình là cô gái vàng của thể thao Việt Nam - nhà vô địch nhảy xa Châu Á Bùi Thị Thu Thảo, với công tác chuẩn bị kĩ càng cũng như rèn luyện thể chất thật vững vàng để tiến tới Seagame 2022.
Chúc cho Bùi Thảo cũng như toàn thể các vận động viên sẽ có một mùa Seagame thật thành công, gặt hái được nhiều huy chương mang về cho vinh quang cho nước nhà".
Hình ảnh chia sẻ cho thấy, đá lạnh được đổ đầy vào một hộp nhựa, sau đó Thảo nhúng chân vào trong để hồi phục sau khi chạy. Nhiều người không quen chắc chắn sẽ không nhúng chân được vào trong đó lâu như vậy. Vì chỉ cần để chân vào thùng đá 5-10 phút chân của bạn bị tê cóng, lạnh và cảm giác rất khó chịu. Các vận động viên phải cắn răng chịu đựng để hồi phục.

Ngâm mình trong nước đá là phương pháp thư giãn, phục hồi thể lực khoa học đã trở nên quen thuộc với những nền bóng đá phát triển trên thế giới. Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ tiên phong sử dụng biện pháp này để tái tạo cơ bắp sau những giờ phút cày ải trên sân với công suất lớn. Thậm chí, Ronaldo còn lắp luôn hệ thống bể lạnh tại nhà riêng từ năm 2013 để thuận tiện hơn trong việc tập luyện và thư giãn. 

Không chỉ các cầu thủ nước ngoài mà ngay cả cầu thủ Việt Nam cũng áp dụng phương pháp này. Sau mỗi trận đấu các cầu thủ sẽ có thời gian nghỉ nhất định rồi ngâm mình trong nước đá lạnh. Việc này sẽ được đội ngũ y tế chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo sức khỏe. 

Thế mới thấy, để có được nụ cười vinh quang khi nhận được huy chương, các vận động viên nhất là các vận động viên nữ đã phải nỗ lực nhiều như thế nào.
Một cư dân mạng bày tỏ: "Thể thao Việt Nam còn rất khó khăn. Thiếu trang thiết bị tập luyện, không được đầu tư nhưng các vận động viên đã vượt khó để đạt thành tích cao cho đất nước. Chúc đoàn thể thao Việt Nam đạt vị trí cao nhất trong Seagame lần này".
Một cô gái bày tỏ: "Thể thao là một bộ môn gian khổ kinh khủng khiếp đẩy sức chịu đựng của con ng vượt qua giới hạn thông thường bằng khổ luyện. Chúc các bạn vận động viên luôn mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn".
Có người bình luận: "Để đem vinh quang về cho đất nước các VĐV đã nỗ lực rất nhiều, chúc mọi VĐV thi đấu thành công"
Thu Trang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 hậu duệ nhí có khả năng siêu phàm hơn cả nhà tiên tri Vanga