Thoả lòng ngày mưa gió với món đùi gà hầm đượm vị thơm ngon, ai thử cũng xiêu lòng
2022-06-14 11:43

Tin liên quan
Đùi gà không xương được phủ trong nước sốt mặn ngọt tạo nên món ăn ngon, hấp dẫn.
Nguyên liệu hầm đùi gà: (cho 8 người ăn)
- 8 đùi gà không xương, không da, thái nhỏ (khoảng 1,1kg)
- 1/3 cốc tương cà
- 1/4 cốc mật ong (hoặc đường nâu)
- 1/4 cốc xì dầu
- 1 muỗng canh tương ớt
- 2 thìa cà phê dầu mè
- 1 muỗng canh tỏi băm
- 1 muỗng canh gừng tươi gọt vỏ và băm nhỏ
- 2 thìa cà phê giấm gạo
- 2 muỗng canh bột bắp và 2 muỗng canh nước
- Hành lá thái lát và hạt mè
Cách hầm đùi gà:
- Cho 8 đùi gà không xương, không da, thái nhỏ vào nồi nấu chậm (khoảng 5 đến 7 lít).
- Lấy một bát to, cho 1/3 cốc tương cà, 1/4 cốc mật ong (hoặc đường nâu), 1/4 cốc xì dầu, 1 muỗng canh tương ớt, 2 thìa cà phê dầu mè, 1 muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh gừng tươi gọt vỏ và băm nhỏ vào bát và trộn đều. Đổ đều hỗn hợp lên đùi gà trong nồi nấu chậm.
- Đậy vung và nấu ở lửa nhỏ cho đến khi chín và mềm, khoảng 3 đến 4 giờ (nên để nhiệt độ 73 độ C).
- Gắp gà ra đĩa, đậy bằng giấy bạc để giữ ấm.
- Đổ nước sốt từ nồi nấu chậm vào một nồi vừa (bạn nên có 2 cốc chất lỏng), thêm 2 thìa cà phê giấm gạo. Đun lửa vừa và để lửa nhỏ.
- Trong khi đó, lấy 1 bát nhỏ, cho 2 muỗng canh bột bắp và 2 muỗng canh nước vào bát và trộn đều cho đến khi hòa quyện. Đổ hỗn hợp nước sốt vào chảo.
- Đun nhỏ nước sốt, khuấy liên tục trong 1 phút.
- Đổ nước sốt lên gà (hoặc phết lên gà) và cho hành lá và hạt mè để trang trí nếu muốn.
- Ăn đùi gà hầm với cơm trắng hoặc cơm gạo lứt và súp lơ hấp, đậu xanh hoặc măng tây.
Chúc bạn thành công!
Ngọc Huyền – Theo cookingclassy
Chân to như cột đình bẩm sinh cũng thon dài như đôi đũa, chỉ nhờ 4 bài tập đơn giản trong 15 phút