Giáo viên tiểu học: “Làm sổ sách hết cả ngày thì thời gian đâu mà dạy các cháu!”

2015-07-02 14:30
- Có hàng chục công việc không tên mà giáo viên tiểu học phải làm hàng ngày mà không biết tỏ cùng ai!

Nhiều người vẫn nghĩ nghề giáo viên ngoài việc dạy vài tiết một ngày, họ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để dạy thêm hay làm các công việc khác. Thực tế, có hàng chục công việc không tên mà giáo viên tiểu học phải làm hàng ngày mà không biết tỏ cùng ai!

Dưới đây là một chia sẻ của một giáo viên tiểu học ở một trường thuộc một tỉnh miền núi phía Bắc.

“Mỗi sáng, tôi đến trường từ 6 giờ 30 phút, phần lớn giáo viên chỉ kịp mua ổ bánh mì tới trường ăn vội là vào dạy ngay. 


Một tuần dạy hơn giáo viên trung học 6 tiết, giáo viên tiểu học phải đi dạy đến hai buổi trong ngày và sáng thứ bảy hằng tuần dành cho sinh hoạt chuyên môn hay họp hội đồng.

Giáo viên tiểu học: “Làm sổ sách hết cả ngày thì thời gian đâu mà dạy các cháu!”


Không chỉ thế, thời khóa biểu được phân rất mất khoa học và gây lãng phí thời gian không cần thiết cho giáo viên, khiến chúng tôi không thể chủ động làm được việc khác vì bị bó buộc. Dạy tiết 1, tiết 2 nghỉ, dạy tiết 3, tiết 4 nghỉ, có người dạy tiết 1 và tiết 4 nhưng do nhà ở xa, nên ngồi chơi luôn 2 tiết rồi dạy tiếp, cũng có khi chạy gần chục cây số để lên trường chỉ dạy 1 tiết rồi về. Thế là dù trống thời gian ở tiết 2 nhưng tôi chẳng thể làm thêm được việc gì vì tiết 3 lại phải vào dạy học.


Ngoài việc dạy dỗ, hồ sơ sổ sách cũng là một gánh nặng, nào giáo án, sổ báo giảng, sổ đồ dùng dạy học, sổ chủ nhiệm, dự giờ, phiếu liên lạc, sổ theo dõi học sinh, số kế hoạch tổng hợp, sổ chuyên đề, số kế hoạch bồi dưỡng học sinh nổi trội, phụ đạo học sinh chậm tiến… Rồi làm đồ dùng dạy học, để phục vụ cho việc dạy theo chương trình 12, chương trình VNEN…Có thể nói, hầu như đêm nào, các thầy cô giáo đều phải thức khuya để hoàn thành sản phẩm cho ngày mai kịp dạy.


Tuy là ít phải chuẩn bị đồ dùng dạy học hơn, nhưng trường học theo chương trình Seqap, giáo viên phải tổ chức ăn trưa cho học sinh vùng khó. Thế là hết nguyên một ngày vì những công việc không tên nhưng rất mất thời gian.

Giáo viên tiểu học: “Làm sổ sách hết cả ngày thì thời gian đâu mà dạy các cháu!”


Chiều về, dành cho gia đình ít thời gian, lại hối hả các công việc quen thuộc để chuẩn bị cho một ngày dạy mới. Những ngày nghỉ, thậm chí là ngày lễ, tết, mọi người đi chơi bên gia đình, bè bạn. Giáo viên tiểu học lại miệt mài với đống hồ sơ sổ sách, những bài giảng, những đồ dùng học tập mới. Công việc cứ như thế, quay cuồng trong các mớ thủ tục văn bản giấy tờ, thời khóa biểu thì mất khoa học khiến chúng tôi cứ như con loăng quăng vắt bên nọ bên kia mà chẳng được việc gì, chưa kể còn phải quan tâm đến các em học sinh lớp mình chủ nhiệm. Mọi thứ cần phải ba đầu sáu tay mới có thể hoàn thành, thì làm sao chúng tôi có thể quan tâm sít sao hết mức tiến độ học tập của các em học sinh?

Nghe nói Bộ Giáo dục đang có dự thảo sẽ lược bớt một số thủ tục giấy tờ mà các giáo viên đang phải hoàn thành hàng ngày, nếu thực sự thế thì quả là một cuộc cách mạng trong ngành, hơn ai hết chúng tôi  - những giáo viên tiểu học mong lắm dự thảo này trở thành sự thật, để chúng tôi có thể toàn tâm toàn ý vào công tác giảng dạy, hoàn thành sự nghiệp trồng người một cách tâm huyết nhất!

Minh Hà
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cặp cung hoàng đạo này chính là một nửa hoàn hảo của nhau