Thêm cách làm cút lộn xào me ngon như ngoài hàng

Thảo Mýt 2015-08-24 08:38
- Cút lộn xào me là một món ăn vặt cực hấp dẫn của giới trẻ Hà Thành. Hôm nay Ăn ngon sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm cút lộn xào me ngon hết sẩy mà lại đảm bảo ở nhà nhé!
Cút lộn xào me
Nguyên liệu (cho 3 người):
- 30 quả trứng cút lộn
- Hành khô
- 100g lạc rang đã bóc vỏ
- 70g me cô đặc
- Rau răm, bột ớt hoặc ớt tươi, tỏi, nước mắm, đường, dầu ăn.
Cút lộn xào me
Cách làm:
- Đầu tiên, cút lộn luộc chín rồi bóc vỏ. 
- Hành khô bóc vỏ, thái lát. Để hành phi được giòn, trước khi đem phi, bạn có thể để phơi nắng sau đó đem phi trong chảo ngập dầu ăn. Sau khi dầu ăn đã sôi thì giảm nhỏ lửa, sau đó cho hành vào phi; đảo đều cho đến khi hành khô hơi vàng thì tắt bếp, để hành khô tự chín giòn trong dầu ăn đã nóng sẵn. Sau khi hành được phi xong, vớt hành ra giấy thấm dầu cho ráo mỡ. 
- Ngâm me trong nước nóng khoảng 5 phút, sau đó dùng thìa dằm nhuyễn rồi lấy rây lọc chỉ lấy phần nước, bỏ bã. Tiếp theo, cho một ít dầu ăn lên chảo, cho tỏi băm nhỏ vào phi đến khi thơm thì cho nước me vào cùng với nước mắm, đường, ớt tươi hoặc ớt bột. Nêm phần nước sốt cho vừa miệng rồi trút phần cút lộn vào xào trong chảo trong khoảng 3 phút. Nêm gia vị lại một lần nữa cho vừa miệng.
Cách làm cút lộn xào me ngon như ngoài hàng
- Cho trứng cút lộn đã xào ra đĩa rồi rắc lạc lên trên cùng với một chút rau răm.
Ăn cút lộn là phải ăn nóng nhé!
Cách làm cút lộn xào me ngon như ngoài hàng
Thêm cách làm cút lộn xào me ngon như ngoài hàng
Chúc các bạn thành công!
Thảo Mýt
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

30 phút làm thon gọn và săn chắc cơ thể với bài tập E-Bums & Tums