5 cái dại của đàn ông muôn đời khó sửa, phụ nữ nên tự biết thương lấy mình

kim khương 2020-12-07 00:05
- Trong cuộc sống, có những người chồng keo kiệt đến mức phát tiền cho vợ để đi chợ nhưng lại sẵn sàng hào phóng với bạn bè, đàn bà thiên hạ ngoài kia hàng chục triệu đồng mà không thấy tiếc.Thế mới thấy đàn ông rất lạ, về nhà ăn cơm vợ nấu, ở nhà vợ lau chùi sạch sẽ, được vợ sinh con đẻ cái cho thì họ lại toan tính.

1. Đặt bạn bè lên trước gia đình

Đàn ông nông cạn thì trọng thiên hạ, đàn ông khôn ngoan thì trọng vợ con ở nhà. Thế nên đàn ông khôn hay dại đều tùy thuộc vào cái cách mà anh ta đối xử với vợ con của mình mà thôi.

Thời nay rất nhiều người đàn ông ''hào sảng''. Anh ta có thể là người chồng hiền lành, chăm chỉ nhưng mắc cái tính đó là nể bạn quá đáng. Lúc nào coi bạn bè là ưu tiên, sẵn sàng xếp vợ con sau bạn bè với mong muốn được mọi người xem mình có bản lĩnh và không phải kiểu chồng sợ vợ.

Nhiều ông chồng rõ ràng kinh tế không có, vợ phải nai lưng ra làm để nuôi sống cả gia đình. Ấy thế mà tiền bỉm sữa cho con thì chồng chẳng đưa nhưng cứ đòi bỏ tiền triệu để thiết đãi bạn bè cho tử tế.

Kiểu đàn ông mà có thể chu đáo với tất cả thiên hạ trừ vợ con mình ra thì có gì tự hào đâu mà khoe khoang cơ chứ. Có thể đàn ông cho rằng tình bằng hữu, đồng nghiệp là quan trọng nhất, nhưng khi gặp biến cố thì ngươi có thể bên bạn lúc đó chỉ có thể là vợ con mà thôi.

2. Đứng một phía khi vợ và mẹ có xung đột

Khi mẹ và vợ xảy ra mâu thuẫn, đàn ông nên bảo vệ ai?

Trong khi đàn ông thông minh biết rằng mình cần công minh đứng ở giữa để giải quyết vấn đề, không để mâu thuẫn giữa mẹ và vợ bị đẩy lên cao trào. Thay vì ảo tưởng về hĩnh mâu ''đứa con trai cưng'' hoặc ''ông chồng hoàn hảo'' thì họ sẽ xem xét tình hình khách quan nhất.

5 cái dại của đàn ông muôn đời khó sửa, phụ nữ nên tự biết thương lấy mình

(ảnh minh họa)

Ngược lại thì kiểu đàn ông dại họ có xu hướng đứng về một phía khi có mâu thuẫn giữa mẹ và vợ. Kết cục thì xảy ra trường hợp nếu đứng về mẹ thì vợ sẽ tủi thân. Còn nếu đứng về phía vợ thì mẹ cũng khó chịu ra mặt. Chính vì cách hành xử kém tinh tế này dẫn tới việc mẹ chồng - nàng dâu càng khó hòa hợp hơn.

Đàn ông hãy nhớ cách để mẹ và vợ mình nói chuyện trong hòa bình chính là các anh đừng nên can thiệp. Hãy để mẹ chồng nàng dâu tự xoay sở và giải quyết. Chắc chắn lúc đó mọi việc sẽ theo chiều hướng tốt hơn.

3. Chạy theo giấc mơ để rồi bỏ quên đi hạnh phúc hiện tại

Rất nhiều người đàn ông dù đã gánh trên lưng cả đống tuổi tác nhưng bản tính vẫn như trẻ con. Sống mà không biết mình cần gì, muốn gì?.

Họ lúc nào viện cớ: "Ta chỉ sống một lần trong đời'', thế là họ chạy theo những ảo vọng không có thật. Đàn ông có giấc mơ lớn là đáng khen, nhưng nếu giấc mơ đó không phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của mình thì rồi đàn ông tự giết lấy mình.

Nếu ở hiện tại đàn ông có người phụ nữ yêu mình chân thành hay là đàn ông đã kết hôn có vợ hiền con ngoan thì hãy tự biết đủ. Hãy sống với hạnh phúc hiện tại thay vì chạy theo những điều mơ hồ, không có thực. Bởi có những thứ ở hiện tại, nếu anh không biết trân trọng thì rồi nó mất đi vĩnh viễn không tìm lại được.

4. Sạch túi với bạn nhưng chi li từng đồng với vợ con

5 cái dại của đàn ông muôn đời khó sửa, phụ nữ nên tự biết thương lấy mình

(ảnh minh họa)

Trong cuộc sống, có những người chồng keo kiệt đến mức phát tiền cho vợ để đi chợ nhưng lại sẵn sàng hào phóng với bạn bè, đàn bà thiên hạ ngoài kia hàng chục triệu đồng mà không thấy tiếc.Thế mới thấy đàn ông rất lạ, về nhà ăn cơm vợ nấu, ở nhà vợ lau chùi sạch sẽ, được vợ sinh con đẻ cái cho thì họ lại toan tính. Thiên hạ ngoài kia chỉ biết lợi dụng thì họ lại sống quá tốt.

Có lẽ là bởi vì đàn ông thích sĩ diện, lúc nào muốn thể hiện mình. Kiểu đàn ông này có thể nhiều bè nhưng ít bạn, nhiều bạn nhậu nhưng lại ít bạn đời. Thế nên phụ nữ lấy chồng nhớ phải tự kiếm ta tiền. Khi bạn tử chủ được thì chẳng may vớ phải ông chồng tệ bạc cũng có thể sẵn sàng ly hôn, sống một mình cho thoải mái.

5. Xem hi sinh của vợ là điều đương nhiên

Đây chính là suy nghĩ của đến 90% đàn ông thời nay. Lúc nào họ cho thoải mái hưởng thụ những điều vợ làm mà chẳng hề biết ơn hay tôn vinh. Bởi họ cho rằng vợ hi sinh vì chồng con, vì gia đình bên nhà chồng đó là điều đương nhiên không cần bàn cãi.

Nhưng đàn ông ạ, vợ anh họ cũng biết mệt, cũng biết buông bỏ. Đồng ý việc cơm nước, quán xuyến nhà cửa là phụ nữ phải làm được. Nhưng đàn ông nên để ý và quan tâm đến vợ nhiều hơn. Chính sự quan tâm của anh là động lực giúp cô ấy vui khỏe mỗi ngày. Khi đàn ông có tâm thì đàn bà sẽ mãi mãi tận tâm mà không cần đòi hỏi.

Truy Nguyệt 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung Hoàng đạo bề ngoài đơn giản, hòa nhã nhưng nội tâm cực kỳ mạnh mẽ, tính cách dứt khoát kiên cường không ai sánh bằng