4 món ăn gây ung thư hàng đầu nhưng ai ai cũng mê, chẳng thể từ bỏ

2020-11-09 12:14
- Ai mà ngờ dưa muối, xúc xích hun khói... chúng ta ăn hàng ngày lại chính là nguyên nhân gây ung thư.

Ung thư là căn bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao mà cho đến nay vẫn chưa có phương pháp điều trị. Theo thống kê, ngày càng có nhiều người mắc ung thư, nguyên nhân chính dẫn đến căn bệnh này chính là thói quen ăn uống. Một chế độ ăn không lành mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, vô vàn bệnh tật cứ thế theo nhau kéo đến, nặng nề nhất chính là ung thư. 

Dưới đây là 4 thực phẩm được giới chuyên gia cảnh báo có thể gây ung thư rất cao, nhưng đáng tiếc chúng lại là nhứng món ăn yêu thích của các gia đình Việt.

1. Rau để qua đêm

Chúng ta vẫn thường có thói quen để lại đồ ăn thừa ở bữa ăn trước vào tủ lạnh để không lãng phí. Tuy nhiên, không phải thực phẩm đã nấu chín nào để qua đêm cũng an toàn và đảm bảo dinh dưỡng, đặc biệt là rau xanh. 

Các loại rau như súp lơ, rau bina, rau cải thìa, bông cải xanh, củ cải, cà rốt, cần tây... chứa nhiều nitrat hơn các loại rau khác nên nếu để qua đêm và hâm nóng lại sẽ giải phóng các chất gây ung thư cực nguy hiểm.

4 món ăn được cảnh báo gây ung thư hàng đầu nhưng ai ai cũng mê, chẳng thể từ bỏ

Trong danh sách các loại rau trên, bạn cần hạn chế ăn nhất chính là rau bina bởi nó có chứa lượng sắt cao. Việc đun và hâm nóng lại rau bina có thể làm oxy hóa chất sắt có trong rau, tạo ra các gốc tự do nguy hiểm, là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh bao gồm vô sinh và ung thư.

4 món ăn được cảnh báo gây ung thư hàng đầu nhưng ai ai cũng mê, chẳng thể từ bỏ

Rau bina (rau chân vịt).

Từ hôm nay, đừng vì tiếc rẻ món rau ngon mà để qua đêm sẽ tránh được vô vàn bệnh nguy hiểm.

2. Dưa muối

Đây có lẽ là món ăn quen thuộc và phổ biến nhất, không thể thiếu trong các bữa ăn của mỗi gia đình Việt. Nhiều người yêu thích dưa muối đến mức nghiện, tuy nhiên nó lại là thực phẩm mà WHO xếp vào "danh sách đen" gây ung thư dạ dày.

Bởi trong dưa muối chứa nhiều nitrat, khi kết hợp với axit trong dạ dày, protein và axit amin sẽ tạo thành hợp chất nitrosamines. Nếu cơ thể không kịp đào thải chất này, về lâu dài sẽ gây ra hiện tượng nhiễm độc, ung thư dạ dày và thực quản. 

4 món ăn được cảnh báo gây ung thư hàng đầu nhưng ai ai cũng mê, chẳng thể từ bỏ

Càng tiêu thụ nhiều thực phẩm dưa chua, thịt muối... thì càng tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày.

Đã có nghiên cứu khẳng định việc sử dụng nhiều các món ăn ướp muối như dưa chua có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng. Từ đó, tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Bên cạnh đó, dưa chua còn chứa hàm lượng muối cao, từ đó dễ làm tăng huyết áp, đồng thời tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 

3. Đồ hun khói

WHO xếp các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, giăm bông, thịt hun khói... vào các nguyên nhân gây ung thư ruột, đại tràng. Nguyên nhân là bởi các thực phẩm xông khói chứa nhiều chất béo, cholesterol và natri có hại.

Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ, chỉ cần ăn hai dải thịt xông khói mỗi ngày đã có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng lên 21 phần trăm. Ăn ba lát thịt xông khói mỗi ngày có thể làm tăng 20% nguy cơ ung thư ruột.

4 món ăn được cảnh báo gây ung thư hàng đầu nhưng ai ai cũng mê, chẳng thể từ bỏ

Bên cạnh đó, thực phẩm hun khói chứa rất nhiều chất benzopyrene, có liên quan trực tiếp đến ung thư thực quản và dạ dày. Nên hạn chế ăn các thực phẩm hun khói để bảo vệ cơ thể.

4. Thực phẩm để quá lâu

Thực phẩm để quá lâu, dù được bảo quản trong tủ lạnh hay không tất yếu sẽ sinh ra nấm, mốc rất có hại cho sức khỏe. Khi nấm mốc xuất hiện thì toàn bộ thực phẩm đó đã nhiễm độc tố aflatoxin, gây ung thư cực mạnh cho gan.

4 món ăn được cảnh báo gây ung thư hàng đầu nhưng ai ai cũng mê, chẳng thể từ bỏ

Không muốn mắc ung thư, hãy tránh xa thực phẩm bị mốc.

Thịt bảo quản trong tủ lạnh lâu ngày có thể bị nhiễm vi khuẩn, virus, ăn vào sẽ gây suy giảm sức đề kháng và khả năng miễn dịch của cơ thể. Một số loại thịt có chứa virus từ động vật nên dễ làm tăng nguy cơ ung thư trong cơ thể.

4 món ăn được cảnh báo gây ung thư hàng đầu nhưng ai ai cũng mê, chẳng thể từ bỏ

Đừng ngần ngại vứt bỏ những thực phẩm đã hết hạn sử dụng và để quá lâu trong tủ lạnh.

Để phòng ngừa mắc bệnh ung thư, bạn nên cẩn thận chọn lựa thực phẩm, hạn chế ăn tối đa các món trên để có một sức khỏe tốt. 

SAM (Tổng hợp)

- Ảnh: internet

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo hay chia sẻ status bằng âm thanh trên Zalo tạo ấn tượng