Mẹo giúp con tránh xa đồ chơi độc hại, cha mẹ cần biết

2016-11-30 13:35
- Khi lựa chọn đồ chơi cho con, cha mẹ nên chú ý tới mức độ độc hại của các loại đồ chơi trước khi mua cho bé.

Cảnh giác khi cho con chơi đồ độc hại

Trên thị trường hiện nay tràn ngập các loại đồ chơi với đủ loại màu sắc, kiểu dáng bắt mắt khiến nhiều trẻ em bị mê tít. Tại các Trung tâm thương mại hoặc siêu thị, người bán hàng còn dành cả gian hàng hoặc nhiều hơn thế để phục vụ các thượng đế nhí với đủ loại đồ chơi từ tây, tàu đến ta… khiến trẻ chỉ cần bước vào là choáng ngợp và háo hức.

Tuy nhiên, không phải loại đồ chơi nào cũng mang lại lợi ích giúp trẻ phát triển trí tuệ, thậm chí ngay cả sự an toàn cho trẻ khi chơi những loại này chưa chắc đã đảm bảo, khi mà thị trường đồ chơi hiện nay có rất nhiều thương hiệu khác nhau, hoặc là không có nhãn mác của thương hiệu nào vẫn ngổn ngang bày bán.

Mẹo giúp con tránh xa đồ chơi độc hại, cha mẹ cần biết

Trên thị trường hiện nay tràn ngập các loại đồ chơi với đủ loại màu sắc, kiểu dáng bắt mắt khiến nhiều trẻ em bị mê tít. Tuy nhiên không phải loại đồ chơi nào cũng an toàn và mang lại lợi ích cho bé. Ảnh: Huyền Linh

Mới đây, vụ việc một bé gái người Anh bị bỏng rộp, chảy máu chỉ vì ngậm món đồ chơi quen thuộc trong nhà đã thức tỉnh nhiều phụ huynh cần phải cảnh giác hơn khi cho con chơi bất kỳ vật gì.

Cụ thể, bà mẹ Teresa Ayre (Anh) đã chia sẻ với truyền thông rằng, bà đã vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy con gái Laura, 6 tuổi với đôi môi đỏ ửng, phồng rộp, chảy máu và khuôn mặt bắt đầu có triệu chứng sưng phù.

Sau khi kiểm tra thì được biết, nguyên nhân của những triệu chứng trên bắt nguồn từ việc bé đã ngậm và cắn chiếc đèn led đổi màu (dùng để trang trí dịp Giáng sinh) khiến chiếc đèn vỡ ra. Có thể chất lỏng có trong chiếc đèn đó đã gây tổn thương cho bé.

Ngay khi phát hiện sự việc tồi tệ xảy ra với con gái mình, bà mẹ trẻ đã khẩn cấp đưa con tới bệnh viện để kiểm tra, đồng thời liên lạc với nhà sản xuất chiếc đèn nói trên để làm rõ sự việc.

Bà mẹ Anh cũng cho biết, đây không phải là món đồ chơi dành cho trẻ nhỏ, nhưng bất kỳ thứ gì có màu sắc bắt mắt như chiếc đèn này cũng có thể trở thành đồ chơi khi trong nhà có trẻ nhỏ. Do vậy các bậc cha mẹ cần chú ý hơn.

Mẹo giúp con tránh xa đồ chơi độc hại, cha mẹ cần biết

Bé gái người Anh bị bỏng rộp, chảy máu chỉ vì ngậm món đồ chơi quen thuộc trong nhà đã thức tỉnh nhiều phụ huynh cần phải cảnh giác hơn khi cho con chơi bất kỳ vật gì.

Không chỉ bà mẹ Anh trong câu chuyện nói trên mới rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy, bất kỳ đứa trẻ nào trên Thế giới này cũng luôn coi mọi thứ trong nhà có sức hấp dẫn là đồ chơi, dù thứ đó có chứa chất độc hại hay không.

Chị Minh Anh (ở Đống Đa – Hà Nội) chia sẻ, mặc dù cu tí (3 tuổi) nhà chị được ông bà và bố mẹ trang bị cho rất nhiều loại đồ chơi, nhưng chỉ một vài ngày chơi xong bé lại thấy nhàm chán ngay và lại đi tìm những món đồ khác hứng thú hơn để chơi, bất kể là thứ gì.

Những khu vực bé thích tìm kiếm nhất là nhà bếp, nhà tắm và phòng làm việc của bố. Khi tiến vào phòng làm việc này, tất cả các loại bút từ bút xóa tới bút màu bé đều lấy bôi vẽ khắp nơi và thậm chí cho tất vào miệng để ngậm, nếu không để ý con có thể bị ngộ độc do nuốt phải các loại hóa chất có trong những vật dụng này lúc nào không hay.

Do vậy, để đảm bảo an toàn cho con, vợ chồng chị đã bảo nhau xếp mọi thứ trong những ngăn tủ trên cao có khóa, để đảm bảo con không với tới được.

Nên phân loại đồ chơi an toàn hay độc hại cho bé

Khi lựa chọn đồ chơi cho con, cha mẹ nên chú ý tới mức độ độc hại của các loại đồ chơi trước khi mua.

Trong khi đồ chơi nhiễm chì tràn ngập thị trường mà mắt thường không thể nhìn thấy, thì mua đồ chơi cho con cha mẹ nên đến những cơ sở uy tín. Hàng phải đảm bảo nhãn mác ghi rõ nguồn gốc xuất xứ là cảnh báo lứa tuổi sử dụng phù hợp.

Thông thường, các loại đồ chơi bằng nhựa, mức độ nhiễm chì cao, được cảnh báo không cho trẻ nhỏ (ít nhất là dưới 3 tuổi) không chơi hoặc không được tiếp xúc nhiều.

Theo kinh nghiệm lựa chọn đồ chơi cho con của chị Minh Anh, để đảm bảo sức khỏe cho bé, chị đã chọn những loại đồ chơi được làm bằng chất liệu gỗ, kể cả đó là chất liệu gỗ công nghiệp thì sẽ đảm bảo không độc hại như loại đồ chơi bằng nhựa.

Mẹo giúp con tránh xa đồ chơi độc hại, cha mẹ cần biết

Để đảm bảo an toàn cho con, chị Minh Anh đã chọn những loại đồ chơi được làm bằng chất liệu gỗ cho bé. Ảnh: Huyền Linh

Chị Minh Anh cũng tiết lộ, để giỏ đồ chơi của con phong phú hơn, chị đã tận dụng những vỏ hộp lon bia, hộp sữa và đặc biệt là những thùng hộp cát-tông để sáng tạo cho con rất nhiều loại đồ chơi. Thậm chí, để con có nguồn cảm hứng hơn, chị đã rủ con cùng ngồi sáng chế đồ chơi với mẹ, cho con tự lựa chọn những mẫu đồ chơi cần sáng chế để con được thoải mái và vui vẻ hơn.

Với cách làm này, theo chị Minh Anh thì chắc chắn con sẽ trân trọng những thứ được 2 mẹ con mất nhiều công sức làm ra mà không cảm thấy nhàm chán như những đồ chơi mua từ cửa hàng về.

Dưới đây là mẹo giúp con tránh xa đồ chơi độc hại, mời các cha mẹ tham khảo để lựa chọn cho con những gì tốt nhất, phù hợp với lứa tuổi của trẻ.

Mẹo giúp con tránh xa đồ chơi độc hại, cha mẹ cần biết

Huyền Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập với dây thun cho vòng 3 nảy nở, căng mẩy tức thì mà chẳng cần bơm độn