Cảnh giác với những dị vật nguy hiểm trong nhà bé dễ hóc nhất

2016-11-07 16:31
- Đã có rất nhiều tai nạn đau lòng xảy ra với trẻ nhỏ từ những vật dụng nhỏ trong nhà, cha mẹ cần hết sức cảnh giác tránh rủi ro cho con.

Đừng chủ quan với những dị vật nhỏ trong nhà

Trẻ nhỏ từ vài tháng đến 5 tuổi rất thích thú với những đồ vật có kích thước nhỏ, tròn, dẹt... và dễ dàng đưa chúng vào miệng mỗi khi bắt gặp. Tuy nhiên, trẻ lại chưa ý thức được sự nguy hiểm khi không may nuốt phải những đồ vật này.

Mới đây, một bé 8 tháng tuổi ở Philippines đã tử vong sau khi nuốt phải chiếc nắp chai nước khoáng khiến nhiều người đau lòng.

Vụ việc xảy ra khi mẹ của bé, chị Rhea Jane vì quá mệt nên nhờ bà ngoại trông bé giúp để đi ngủ khi con đang chơi ngoan trong xe đẩy.

Trong lúc bà ngoại không để ý, em bé đã đã lấy nắp chai nước khoáng ở gần chiếc xe cho vào miệng và bị mắc nghẹn.

Khi nghe thấy tiếng khóc của con, người mẹ trẻ lập tức tỉnh dậy và cố gắng lấy nắp chai ra khỏi miệng con nhưng đã quá muộn. Theo lời bác sĩ, cô bé tử vong do mắc nghẹn, bị thiếu oxy trong thời gian dài.

Cảnh giác với những dị vật nguy hiểm trong nhà bé dễ hóc nhất

Bé 8 tháng tuổi ở Philippines đã tử vong sau khi nuốt phải chiếc nắp chai nước khoáng khiến nhiều người đau lòng.

Cái chết thương tâm của bé gái nói trên là hồi chuông cảnh báo cho các bậc cha mẹ khi đang nuôi con nhỏ. Cha mẹ cần hết sức cảnh giác với những vật dụng trong nhà dễ khiến bé mắc nghẹn gây nguy hiểm như: Kim băng, cúc áo, pin tiểu, đồng xu, hạt nhãn...

Khi trong nhà có trẻ nhỏ, cha mẹ cần thiết phải trang bị cho mình những kiến thức phòng ngừa rủi ro cho con từ những việc nhỏ nhất.

Anh Hải (ở Bắc Từ Liêm - Hà Nội) chia sẻ, anh đã từng nhiều lần thót tim khi cậu con trai hơn 1 tuổi đưa đồ vật có kích thước nhỏ vào miệng, may mắn là anh đã phát hiện kịp thời trước khi mọi việc quá muộn.

Anh Hải cho biết, anh rất lo ngại khi hàng ngày cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều vụ việc trẻ mất mạng vì tai nạn đáng tiếc ngay ở nhà. Vụ việc gần đây như một ông bố trẻ ở Thái Nguyên đã đau lòng ôm cậu con trai không còn hy vọng của sự sống sau khi nuốt phải hạt nhãn tại bệnh viện khiến nhiều người rơi nước mắt.

Để tránh chuyện đáng tiếc xảy ra với gia đình mình, những vật dụng trong nhà khiến con dễ đưa vào miệng như đồ chơi có kích thước nhỏ, thuốc uống... anh đều cất vào tủ có khóa con không tò mò nghịch được. Đồ chơi của bé như ô tô điện tử... anh đều kiểm tra thường xuyên để tránh bị hư hỏng, rơi rụng phòng con nhặt đưa vào miệng.

Và đặc biệt, các loại thức ăn cho con phải đảm bảo bé nhai nuốt tốt, những thức ăn cứng, dễ mắc nghẹn vợ chồng anh tuyệt đối không cho con ăn.

Đã có rất nhiều tai nạn đau lòng xảy ra với trẻ nhỏ từ những vật dụng nhỏ trong nhà, mà nguyên nhân là do sự bất cẩn của người lớn khi không ý thức được việc nên để những thứ này ở đâu cho an toàn.

Cảnh giác với những dị vật nguy hiểm trong nhà bé dễ hóc nhất

Đã có rất nhiều tai nạn đau lòng xảy ra với trẻ nhỏ từ những vật dụng nhỏ trong nhà, đặc biệt là đồ chơi có kích thước nhỏ bé dễ đưa vào miệng gây mắc nghẹn. Ảnh: Huyền Linh

Chị Bích Hằng (ở Hoàng  Mai – Hà Nội) cũng cho biết, chị nuôi con không mấy vất vả vì gia đình có điều kiện thuê người giúp việc. Do vậy, việc chăm sóc con cái chị phó mặc cho hai người phụ nữ lớn tuổi là bà nội bé và người giúp việc để chị  dành thời gian cho bản thân như làm đẹp và đi tụ tập cùng bạn bè.

Tuy nhiên, sau một lần con suýt gặp nạn do mắc nghẹn bỏng ngô khiến chị hú vía, kể từ đó, chị không dám lơ trong việc chăm sóc con cái nữa.

Mọi việc xảy ra sau bữa ăn trưa, bé gái 11 tháng tuổi nhà chị được người giúp việc vừa dọn dẹp và trông nom. Tuy nhiên, khi thấy bà nội ăn bỏng ngô gần đó, bé mon men lấy đưa vào miệng, nhưng vì đưa quá nhiều vào miệng nên bé bị mắc nghẹn. Khi thấy cháu có biểu hiện lạ, bà nội bé đang ở gần đó đã ngay lập tức sơ cứu khiến bỏng ngô trong miệng bé bật ra, không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo lời chị Nam, trước đây bà từng là bác sĩ nên cũng biết các kỹ năng sơ cứu cho trẻ khi gặp tai nạn rủi ro, nếu không  mọi chuyện không biết sẽ như thế nào.

Cũng kể từ khi dành thời gian cho con nhiều hơn, chị mới nhận nhiều mối nguy hiểm cho trẻ từ trong chính căn nhà nhỏ.

 Trước kia, mọi thứ chị cứ vô tư vứt bừa bãi, ngay cả đôi khuyên tai đến những chiếc nhẫn nhỏ xíu, về đến nhà chị có thể tháo ra vứt ngay trên mặt bàn trang điểm mà không màng tới sự nguy hiểm của chúng khi con nhỏ chẳng may nhặt đưa vào miệng và nuốt phải.

“Điểm mặt” những thứ trong nhà dễ khiến bé nuốt phải

Khi trong nhà có trẻ nhỏ, người lớn cần ý thức được rằng, dù không muốn, nhưng tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào với bé nếu không cẩn thận.

Ngoài những vật dụng sắc nhọn như dao, kéo đồ dễ vỡ hay hóa chất… thì những vật dụng có kích thước nhỏ cũng là “thủ phạm” khiến bé gặp nạn.

Do vậy, cha mẹ cần cất giữ những vật dụng này ở nơi kín đáo, tránh xa tầm với của con.

Dưới đây là “điểm mặt” những thứ trong nhà dễ khiến bé nuốt phải, cha mẹ tuyệt đối không được chủ quan:

dị vật nguy hiểm trong nhà bé dễ hóc

Huyền Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hoạt động cả ngày dài với kem chống nắng nâng tone tiện lợi - mỏng nhẹ - hiệu quả