10 điều người thông minh nhất định không nói

2021-10-08 14:00
- Khẩu đức của một người tốt mới có thời vận tốt. Thời vận tốt mới có thể bớt đi đường vòng và thêm nhiều thành tựu.

Cổ nhân có câu: Miệng có thể nhả ra hoa hồng, cũng có thể loài cây gai góc xấu xí. Tu luyện khẩu đức chính là tu luyện trường khí của bản thân mình. Khắp người đầy phúc khí mới có thể gặp nhiều may mắn.

Người thông minh nhất định không nói 10 điều này:

 

Nói nhiều lời

 

“Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra”, chúng ta không nên nói quá nhiều

Trong “Mặc Tử ” có ghi chép rằng học trò của Mặc Tử hỏi ông: “Thưa thầy, nói nhiều có ích lợi gì không?”. Mặc Tử đáp rằng: “Cóc và ếch cốm cả ngày kêu không dừng, kêu tới mức lưỡi khô cổ khát, nhưng vẫn không có ai lắng nghe chúng. Sáng nay ta nhìn thấy một chú gà trống, cất tiếng gáy rất đúng giờ vào lúc bình minh, ai nấy đều tỉnh giấc. Nhiều lời có ích gì chứ? Chỉ trong tình huống hợp thời nói mới có tác dụng”.

Không nên nhiều lời, người biết nói chuyện thường biết nói những lời lẽ phù hợp tùy tình huống.

10 điều người thông minh nhất định không nói

 

Nói tùy tiện

 

Không nên nói năng tùy tiện bởi lẽ nói lời mà cứ thay đi đổi lại chi bằng không nói. Làm người không thể tùy tiện nuốt lời. Nếu thay đổi lời hứa chi bằng không hứa còn hơn.

Đừng nói năng tùy tiện, người nói năng tùy tiện chỉ mang về mình những lời oán trách. Đừng dễ dàng hứa hẹn gì với người khác bởi điều này sẽ khiến bạn mất uy tín với mọi người xung quanh.

 

Ăn nói ngông cồng

 

Ngông cuồng hay khiêm nhường sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới họa phúc của mỗi người. Điều mà con người triển hiện trước mắt người khác đều là lời nói và hành vi. Lời nói lại trực tiếp truyền tới tai người khác, vậy nên kỵ nói lời lộng ngôn. Kẻ ngông cuồng sẽ khiến người khác nhức mắt, tự gây thù chuốc oán và rất dễ rước họa vào thân.

 

Nói thẳng

 

Đừng thẳng thắn bất chấp hậu quả, nếu không sẽ gây ra rắc rối. Phải để ý tới lòng tự tôn của người khác, đặt thể diện của họ vào vị trí số 1.

 

Nói quá lời

 

Lời ăn tiếng nói phải hàm súc, hãy nhớ chừa lại khoảng đất trống cho mình và người khác. Dẫu bạn hiểu thấu người khác cũng không cần phải nói hết những gì mình biết. Hãy giữ lại vài phần đất trống cho người khác, coi như giữ lại chút khẩu đức cho mình.

Trách mắng người khác không cần quá khắt khe, chừa lại vài phần cho người, giữ lại khoan dung cho mình.

10 điều người thông minh nhất định không nói

 

Tiết lộ bí mật

 

Đối với một vài chuyện bí mật của người khác hay tổ chức nào đó bạn nhất thiết không được tiết lộ ra ngoài. Đây không chỉ là vấn đề nhân phẩm của con người mà cũng dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng khó có thể lường trước.

Khi sự việc chưa được xác định, bạn không nên nói chắc nịch như đinh đóng cột, tránh gây nên ảnh hưởng không tốt.

 

Nói lời xấu xa

 

Đừng nói những lời thô lỗ, đừng làm tổn thương người khác bằng những lời nói không hay. Những lời ác khẩu gây ra tổn thương về tâm lý còn vượt xa so với vết thương trên thân thể.

 

Nói lời kiêu căng

 

Lão Tử nói: “Tự phạt giả vô công, tự căng giả bất trường”. Những người huênh hoang, khoác lác thường bị tiêu giảm công lao, kẻ ngang ngược tự đại sẽ chẳng thể tiến xa. Người nói lời kiêu căng không phải vì kiêu ngạo thì là vì vô tri. Dẫu là ai thì cũng bất lợi cho sự trưởng thành của bản thân, chỉ khiến người khác chán ghét họ.

 

Nói lời vu khống

 

Vu khống là nói xấu sau lưng, gieo rắc mối bất hòa hoặc vu cáo ác ý, coi thường và xúc phạm người khác.

Những người nói lời vu khống đều là những kẻ xấu xa. Đừng nói xấu sau lưng người khác. Nói xấu sau lưng người khác sẽ khiến thiên hạ bất bình.

 

Nói lời nóng giận

 

Đừng nói chuyện khi đang tức giận vì những gì bạn nói vào lúc này sẽ làm tổn thương người khác và chính bạn.

Không được nói năng tùy tiện, khi tức giận lời nói ra không được xử lý qua não bộ nên cần suy xét cẩn thận.

Khi bạn tức giận, hãy lấy một tờ giấy trắng ra, viết tất cả suy nghĩ và quyết định của mình lên một trang giấy, bạn nghĩ gì hãy viết nấy. Đợi tới hôm sau bạn mới mang tờ giấy đó ra đọc lại một chút. Nếu cảm thấy đó chỉ là những lời nóng giận thì hãy gấp trang giấy đó thành một chiếc máy bay và phóng nó ra khỏi tâm trí bạn.

Theo Giadinhonline.com

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện ấm tình người ở Đà Nẵng trước khi bão Noru đổ bộ